Thời Cẩm Tâm cử động, xoay người nằm thẳng lại.
Từ Huyền Ngọc kéo chăn lên, nhẹ nhàng đắp lên người nàng, rồi hắn lại rón rén xuống giường, sau khi mặc y phục liền ra khỏi phòng ngủ.
Khi Thời Cẩm Tâm mơ mơ màng màng tỉnh lại, thì đã là non nửa canh giờ sau. Nàng theo thói quen mà giãn hai tay ra, chờ tới khi phản ứng lại đên qua mình ngủ cùng Từ Huyền Ngọc thì mới giật mình, nhưng tay nàng lại không đụng tới ai khác.
Nàng xoay đầu nhìn qua, người bên cạnh đã đi mất.
Hắn dậy thật sớm!
Thời Cẩm Tâm rửa mặt thay y phục xong, ra khỏi phòng, thì thấy Từ Huyền Ngọc đang ở trong sân. Hắn đứng bên cạnh hồ, tay cầm một bát đồ ăn cho cá, đang nắm lấy rồi rải một ít xuống hồ.
Đám cá chép cẩm ý trong hồ tụ lại, há mồm ăn thức ăn cho cá mà hắn ném xuống.
Thời Cẩm Tâm đi qua đứng bên cạnh hắn: “Hôm nay không có việc gì mà Thế Tử cũng dậy sớm vậy à?”
Từ Huyền Ngọc lại rải thức ăn cho cá xuống hồ: “Thói quen.”
Hắn nhìn về phía Thời Cẩm Tâm: “Ngủ ngon không?”
Thời Cẩm Tâm cười: “Cũng không tệ lắm. Thế Tử thì sao?”
Từ Huyền Ngọc đáp: “Cũng được.”
Đám cá chép cẩm lý trong ao tranh ăn, tiếng nước lõm bõm vang lên từng hồi.
Thời Cẩm Tâm nhìn lướt qua đám cá đó một cái, rồi dừng tầm mắt trên bụi hoa đỗ quyên bên cạnh. Nàng bước về hướng đó, ngồi xổm xuống rồi vươn tay chạm vào cánh hoa đỗ quyên.
Trên cánh hoa còn vương giọt sương hơi lạnh, rơi xuống lòng bàn tay nàng rồi tản ra.
Nàng chớp mắt hỏi: “Thế Tử, hôm nay dùng ngọ thiện ở Thời phủ xong thì sẽ về Vương phủ à?”
Từ Huyền Ngọc gật đầu: “Ừ.”
Hắn lại nói: “Nàng có gì muốn đem tới Vương phủ thì để người thu dọn một chút, đem về cùng đi.”
Thời Cẩm Tâm đứng dậy: “Được, ta đây đi xem thử có gì muốn mang đi không.”
Từ Huyền Ngọc nhắc nhở: “Ăn sáng xong rồi lại đi thu dọn.”
Thời Cẩm Tâm cười gật đầu: “Được.”
Ăn sáng xong, Thời Cẩm Tâm về phòng dọn đồ, Thời Vân Li và Thời Mộ Y tới, vừa hỗ trợ vừa nói chuyện với nàng.
Từ Huyền Ngọc thì ngồi trong đình nhỉ hóng gió đọc sách.
Tả Hàn Sa chạy chậm từ cửa viện tới chỗ Từ Huyền Ngọc, sau khi chắp tay hành lễ rồi nói: “Thế Tử, chuyện hôm qua ngài bảo ta hỏi thăm, đã hỏi thăm được rồi.”
Ánh mắt Từ Huyền Ngọc vẫn đặt trên sách, không có ngước lên: “Nói.”
Tả Hàn Sa nói: “Ta tới Tửu trang Tô Ký hỏi thăm về mặt ngọc hình lá cây kia, đúng là lão bản của tửu trang có biết mặt ngọc, nhưng về lai lịch của nó thì lại có chút ấp úng. Sau khi không ngừng nỗ lực, cuối cùng ta đã hỏi thăm được chủ nhân của mặt ngọc kia.”
Hắn hìn Từ Huyền Ngọc: “Thế Tử, chính là thân thích của ngài, tiểu công tử Phủ Tuyên Vương, Triệu Tô Diệp.”
Động tác lật sách của Từ Huyền Ngọc khựng lại.
Tuyên Vương là con trai thứ ba của Hoàng Đế, thời trẻ được phong làm Tuyên Vương, dưới trướng có ba người con trai, Triệu Tô Diệp là nhỏ tuổi nhất, cũng được cha mẹ yêu thương nhất. Hắn rất thích yên tĩnh, bình thường không hay lui tới với quyền quý trong thành, nhưng lại thích ủ rượu. Cho nên Tuyên Vương mua cho hắn một tòa tửu trang, để hắn làm chuyện mà mình muốn làm.
Tửu trang Tô Ký, dùng một chữ ở giữa trong tên của Triệu Tô Diệp, chứ không phải là chủ nhan của nơi này họ Tô.
Từ Huyền Ngọc nhìn về phía Tả Hàn Sa, ánh mắt Tả Hàn Sa kiên định, xác định lời mình nghe được là chính xác không lầm.
“Đã biết.” Từ Huyền Ngọc nói: “Vất vả cho ngươi rồi.”
Tả Hàn Sa chắp tay, rồi đứng sang một bên.
Từ Huyền Ngọc đặt sách xuống, đứng dậy đi về phía phòng.
Trong phòng, ba tỷ muội đang nói đến chuyện thú vị gì đó, có tiếng người liên tục vang lên tỏng phòng ngủ. Từ Huyền Ngọc đứng ở cửa, duỗi tay gõ cửa nhắc nhở người bên trong.
Thời Cẩm Tâm đi ra: “Thế Tử.”
Từ Huyền Ngọc nói: “Có việc muốn nói với nàng.”
Thời Cẩm Tâm liền hiểu rõ: “Đúng lúc, ta cũng đang có đồ muốn đưa cho chàng. Chờ một lát đã.”
Không chờ Từ Huyền Ngọc đáp lại, Thời Cẩm Tâm đã nhanh chóng xoay người trở về phòng cầm lấy một chiếc hộp gấm ra, rồi cùng Từ Huyền Ngọc đi tới đài trà phía sau bình phong.
Thời Cẩm Tâm đưa hộp gấm trong tay cho Từ Huyền Ngọc, ý cười thấp thoáng trong mắt.
Từ Huyền Ngọc có chút ngoài ý muốn, hắn duỗi tay nhận hộp gấm Từ Huyền Ngọc đưa tới, mở ra. Trong hộp gấm, có một chuỗi vòng được mài từ ba mươi sáu viên ngọc bồ đề.
Hắn giật mình, ánh mắt hiện vẻ kinh ngạc.
Thời Cẩm Tâm nói: “Đầu năm nay, tổ mẫu có tặng cho ta một ít hạt bồ đề, ta rảnh rỗi không có việc gì làm nên tự mình mài. Màu một ít hạt ngọc, rồi sau đó xuyên thành một chuỗi vòng tay.”
“Hạt bồ đề có tính lạnh, chạm vào mát mẻ, rất thích hợp đeo trong ngày hè.”
“Thế Tử đã hỗ trợ hỏi chuyện mặt ngọc kia, nên cũng cần được hồi đáp.”
Trong mắt Từ Huyền Ngọc hiện lên sự vui mừng, ánh mắt hắn nhìn Thời Cẩm Tâm cũng hơi rung động.
Thời Cẩm Tâm lấy chiếc vòng trong hộp gấm ra, cầm lấy tay trái Từ Ngọc Huyền rồi đeo vòng lên cổ tay hắn.
Hạt bồ đề được mài lớn cỡ móng tay cái, ba mươi sáu viên, vừa vặn vòng được hai vòng trên cổ tay Từ Huyền Ngọc.
Thời Cẩm Tâm nói: “Ta tự mài, có lẽ là sẽ có chút thô ráp, chàng đừng ghét bỏ.”
Từ Huyền Ngọc cúi đầu nhìn vòng bồ đề đeo trên tay mình, tầm mắt thoáng di động, lại dời đến cái tay của Thời Cẩm Tâm đang nắm mình chưa buông, trong mắt hiện lên ít cảm giác khác lạ.
Hắn chớp mắt, thu lại chút khác lạ này. Sau đó nói: “Sẽ không.”
“Ta rất thích.”