Đến nội dung chính

Chương 33

admin 723 Chữ Cài Đặt

Rất nhanh, hai người đã đuổi kịp bước chân của Từ Huyền Ngọc và Thời Khách Vũ. Đợi sau khi thăm hỏi xong, Thời Cẩm Tâm muốn đi gặp tổ mẫu, Từ Huyền Ngọc đi cùng nàng.

Trước đây nghe nói, Thời Cẩm Tâm được lão thái thái Thời gia nuôi lớn, vậy thì tất nhiên là hắn muốn gặp vị tổ mẫu này.

Hai người cùng đến sân viện của Cố Trúc, Hạng bà bà nhìn thấy Thời Cẩm Tâm trở về, mặt lộ vẻ vui mừng, tiến lên: “Đại tiểu thư đã trở lại rồi.”

“Khụ.” Thời Cẩm Tâm cười nhẹ ho khan một tiếng nhắc nhở.

Hạng bà bà vội vàng xoay người về phía Từ Huyền Ngọc, cung kính hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Thế Tử.”

Từ Huyền Ngọc gật đầu: “Ừm.”

Thời Cẩm Tâm cười: “Hạng bà bà, hôm nay tâm trạng của tổ mẫu có tốt không?”

“Rất tốt.” Hạng bà bà cười nói: “Biết hôm nay đại tiểu thư trở về, nên lão phu nhân đã dậy từ sớm chờ người đó.”
Thời Cẩm Tâm nói: “Hạng bà bà, phiền bà vào nói một tiếng, ta cũng Thế Tử có tiện đi vào gặp người hay không?”

Hạng bà bà cười: “Được, ta đi liền đây.”

Hạng bà bà xoay người bước nhanh vào trong phòng, không tới một lát, đã vui vẻ đi ra, vẫy tay với Thời Cẩm Tâm.

Thời Cẩm Tâm hiểu ý, nhìn về phía Từ Huyền Ngọc: “Thế Tử, chúng ta đi vào thôi.”

Từ Huyền Ngọc gật đầu: “Ừm.”

Hai người cùng nhau vào trong phòng của Cố Trúc.

Cố Trúc ngồi trước bàn, nhìn Thời Cẩm Tâm và Từ Huyền Ngọc đang đi về phía mình. Cảm xúc vừa mới dịu lại, giờ phút này lại không chịu nổi mà tràn ngập trong mắt. Bà mỉm cười, ánh mắt vui mừng đầy vui sướng.

Thời Cẩm Tâm đứng lại, hành lễ nói: “Cháu gái tham kiến tổ mẫu.”

Từ Huyền Ngọc cũng chắp tay chào hỏi: “Tôn nữ tế Từ Huyền Ngọc, tham kiến tổ mẫu.”
Cố Trúc cười gật đầu: “Mau dậy, mau dậy đi, người một nhà không cần phải đa lễ như vậy.”

Bà lại nói: “Ngồi đi, đừng đứng nói chuyện.”

Thời Cẩm Tâm và Từ Huyền Ngọc vào chỗ. Thị nữ dâng trà ngon vừa mới nấu lên, cũng kính đặt trước mặt mọi người.

Nước trà nóng bỏng, còn đang bốc khói. Còn có hương trà nhàn nhạt thoảng qua.

Ánh mắt Cố Trúc đầy ý cười nhìn về phía Thời Cẩm Tâm, rồi lại nhìn sang Từ Huyền Ngọc, có thêm một chút ý tứ đánh giá.

Chỉ nhìn bề ngoài mà nói, thì cũng không đáng sợ như bên ngoài đã truyền, chỉ là có vẻ hơi nghiêm túc.

Cố Trúc nói với Từ Huyền Ngọc: “Nơi này của lão thân đơn sơ, còn mong Thế Tử chớ có ghét bỏ.”

Từ Huyền Ngọc nói: “Tổ mẫu khách khí. Nơi này của người trang nhã hào phóng, không hề đơn sơ chút nào, nói gì tới ghét bỏ hay không?”
Cố Trúc cười một cái.

Thị nữ mang điểm tâm vừa ra lò tới, bày trên bàn. Đều là món Thời Cẩm Tâm thích ăn.

Cố Trúc nhìn về phía Từ Huyền Ngọc: “Lần đầu Thế Tử tới đây, không ngại ngủ lại một đêm, làm quen một chút rồi hẳn về Vương phủ chứ?”

Lời vừa nói ra, Thời Cẩm Tâm liền căng thẳng, đôi tay đặt dưới bàn không tự chủ được mà siết chặt góc áo.

Nàng thoáng liếc về phía Từ Huyền Ngọc, nhấp môi. Thẩm Hình Tư có không ít việc, hẳn là Từ Huyền Ngọc sẽ không đồng ý mới đúng… nhỉ?

Từ Huyền Ngọc lại nói: “Tổ mẫu đã mở lời, vậy tất nhiên là phải ngủ lại một đêm.”

Thời Cẩm Tâm: “..?”

Cố Trúc chú ý tới vẻ khẩn trương chợt thoáng qua trên mặt Thời Cẩm Tâm, ngừng một chút, lại nói: “Nghe nói Thế Tử quản lý Thẩm Hình Tư và Chiếu Ngục, công việc bề bộn. Lão thân vừa nói như vậy, sẽ không ảnh hưởng tới việc mà ngài muốn xử lý đấy chứ?”

“Sẽ không.” Từ Huyền Ngọc nói: “Vương phủ Trường An cách Thời Phủ không tính là xa. Nếu như có việc, thì sẽ có người lại đây thông báo. Tổ mẫu không cần phải vì vậy mà lo lắng.”

Cố Trúc mỉm cười: “Như vậy thì tốt.”