Đến nội dung chính

Chương 21

admin 783 Chữ Cài Đặt

Chuyện Thời Cẩm Tâm thích mèo, trong nhà chỉ có vài người biết.

Khi còn bé nàng đã thích mèo nhỏ rồi, lông xù xù, mềm mụp, rất là đáng yêu. Thời Cẩm Tâm từng nghĩ muốn nuôi hai con, nhưng tổ mẫu lại bị dị ứng với lông mèo, cũng không thích tiếng mèo kêu to quậy phá, như vậy sẽ quấy rầy tới giấc ngủ của bà, làm bà thấy không thoải mái.

Cho nên, chuyện nuôi mèo của Thời Cẩm Tâm cứ như vậy mà bị cắt ngang, cũng chưa bao giờ nhắc qua muốn nuôi mèo. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy có mèo hoang đi ngang qua trên tường viện, nàng sẽ dừng lại ngắm vài lần, cũng lấy thịt khô cho chúng nó ăn.

Sau đó, vì mèo được nàng cho ăn nên thường tới quá gần, cho nên bị người hầu bên cạnh tổ mẫu phát hiện. Các nàng không biết mèo tới vì Thời Cẩm Tâm, cho nên dùng chổi đánh đuổi chúng nó đi, sau nhiều lần, chúng nó cũng không tới nữa.
Thời Cẩm Tâm thấy chúng nó không tới, cho rằng chúng nó đã đi chỗ khác, hoặc là… chết rồi.

Thầm mất mát đau lòng một thời gian, Thời Cẩm Tâm cũng không còn nhắc tới mèo nữa, cũng chưa từng gặp lại mèo.

Từ Huyền Ngọc đưa cho mình hai con mèo con, Thời Cẩm Tâm rất kinh hỉ, nhưng cũng có chút kỳ lạ. Kỳ lạ vì sao hắn lại đột nhiên đưa tặng cho mình hai con mèo con mà mình thích.

Thật sự là tùy tiện đoán được sao? Thời Cẩm Tâm không biết. Nhưng mà, điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng là, rốt cuộc thì bây giờ nàng cũng có được mèo của mình rồi.

Còn là hai con.

Thời Cẩm Tâm để người dùng chậu gỗ đựng nước đặt ở chỗ trống trải trong viện, sau khi làm ướt khăn, vắt một chút, lại nhẹ nhàng chà lau lông lên người hai con mèo con.

Độc tác của nàng cẩn thận mà lại nghiêm túc, phảng phất như được nàng ôm lấy không phải mèo con, mà là bảo bối gì đó cực kỳ trân quý.
Từ Huyền Ngọc đứng ở cửa viện, nhìn về phía Thời Cẩm Tâm. Hắn chớp nhẹ mắt, tầm mắt lại không dời đi.

Tả Hàn Sa đi tới bên cạnh hắn, theo tầm mắt hắn mà nhìn qua, nhún nhún hai vai, bất đắc dĩ nói: “Thế tử, hai con mèo con kia rõ ràng là ngài mua với lái buôn, vì sao cứ phải nói với thế tử phi là nhặt được ở cửa Thầm Hình Tư chứ?”

Từ Huyền Ngọc nói: “Mua cái gì? Đó là nhặt!”

Hắn quay đầu nhìn về phía Tả Hàn Sa, kiên định nói: “Là nhặt.”

Tả Hàn Sa lập tức tươi cười, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc mà kiên định: “Không sai, thế tử nói rất đúng, chính là nhặt. Nhặt được ở cửa Thầm Hình Tư chúng ta.”

Mới là lạ.

Rõ ràng là tiêu bốn mươi văn tiền mua từ trên tay lái buôn….

Có đôi khi, Tả Hàn Sa thật sự không hiểu được thế tử nhà mình nghĩ như nào. Khẩu thị tâm phi, thật là…
Nhưng mà những tin tức mình nghe được đó cũng rất hữu dụng. Ít nhất, bây giờ cũng đã có được một chút tác dụng.

Sau đó, Tả Hàn Sa móc một tờ giấy từ trong lòng ra, vuốt phẳng một chút rồi đưa tới trước mặt Từ Huyền Ngọc.

Từ Huyền Ngọc sửng sốt, híp mắt nhìn tờ giấy kia: “Đây là cái gì?”

Tả Hàn Sa cười nói: “Đây là tổng hợp những thứ thế tử phi yêu thích.”

Từ Huyền Ngọc quay đầu nhìn về phía Tả Hàn Sa, kinh ngạc trong chớp mắt, lại có chút khó hiểu: “Tổng hợp thứ yêu thích? Ai bảo ngươi làm?”

“Vương phi ạ.” Tả Hàn Sa nói: “Lúc trước Vương phi đã dặn, để ta hỏi thăm xem thử thế tử phi thích gì, sau đó nói lại bên tai cho ngài nghe, nhưng mà ngài chê ta nói nhiều, luôn đuổi ta đi, nên ta liền viết tổng hợp lại vậy. Tuy rằng tốn chút thời gian, nhưng quả thật đều đã sửa sang lại tốt rồi, cho ngài nè.”

Từ Huyền Ngọc: “…”

Hóa ra là như thế, khó trách lúc trước khi ở Thẩm Thình Tư, tên Tả Hàn Sa này vẫn luôn tìm cơ hội nói chuyện của Thời Cẩm Tâm. Lúc hắn làm việc không thích bị người khác quấy rầy, nên trực tiếp đuổi Tả Hàn Sa ra xa chờ đợi.

Không nghĩ tới tên này lại trực tiếp viết tổng hợp…

Đúng là rảnh rỗi mà!