Đến nội dung chính

Chương 13

admin 1.020 Chữ Cài Đặt

Hôm sau.

Trời vừa tờ mờ sáng, Thời Cẩm Tâm đã tỉnh dậy. Một người ngủ trên giường lớn mềm mại này, vừa thoải mái lại thích ý.

Nàng nằm trên giường lười biếng mà duỗi người, sau đó đứng dậy, hoạt động cơ thể, đánh thứ nó khỏi hàng giờ ngủ say.

“Cốc cốc cốc…” Tiếng đập cửa vang lên.

Giọng nói của Tư Tư ở bên ngoài truyền tới, “Tiểu thư, người tỉnh chưa? Nên chuẩn bị đi kính trà với Vương gia và Vương phi rồi ạ.”

Thời Câm Tẩm đáp lời: “Tỉnh. Vào đi.”

Lúc này Tư Tư mới dẫn thị nữ đẩy cửa vào, hầu hạ Thời Cẩm Tâm rửa mặt, thay quần áo và trang điểm.

Thời Cẩm Tâm nhìn mình đã được chuẩn bị tốt trong gương, chợt hỏi: “Thế tử đâu?”

Tư Tư đáp: “Thu Dung tỷ tỷ đã đến thư phòng tìm thế tử rồi ạ.”

Thời Cẩm Tâm gật đầu, sau đó đứng dậy ra ngoài.
Nàng đi ra ngoài viện, hướng về phía nội sảnh.

Nửa đường, đụng phải Từ Huyền Ngọc tới từ phía thư phòng. Hai người tới từ hai hường khác nhau, sau đó gặp nhau trên đường thông tới nội sảnh.

Hai người liếc nhìn nhau, hiểu rõ trong lòng mà cùng bước tới đi song song với nhau.

Chỉ là dọc theo đường đi không nói lời nào, chỉ có tiếng bước chân, cùng với tiếng vang rất nhỏ của vạt áo đong đưa khi bước đi.

Trong nội sảnh Vương phủ Trường An, Từ Kế Phong và Văn Tập Cầm đã ngồi sẵn, hai người mỉm cười nhìn Thời Cẩm Tâm cùng Từ Huyền Ngọc bước vào cửa, đi về phía mình.

Thời Cẩm Tâm và Thời Huyền Ngọc chia nhau đứng trước mặt Từ Kế Phong và Văn Tập Cầm, cung kính hành lễ thăm hỏi.

Từ Huyền Ngọc chắp tay thi lễ nói: “Nhi tử thỉnh an cha, nương.”

Thời Cẩm Tâm khom người hành lễ: “Tức phụ thỉnh an công công, bà bà.”
Từ Kế Phong và Văn Tập Cầm cười vui vẻ, vội vàng nói: “Mau mau mau, miễn lễ. Đều là người trong nhà, không cần phải khách khí như thế.”

Thị nữ bên cạnh đi tới, bưng trà trong tay đưa qua.

Thời Cẩm Tâm duỗi tay cầm lấy một lý, kính Từ Kế Phong trước: “Tức phụ kính trà công công.”

Từ Kế Phong cười nhận lấy: “Tốt tốt tốt.”

Đợi Từ Kế Phong uống xong, Thời Cẩm Tâm cầm lấy ly trà thứ hai, hành lễ với Văn Tập Cầm, dâng trà lên: “Tức phụ kính trà bà bà.”

Văn Tập Cầm gật đầu, tươi cười ôn nhu duỗi tay nhận trà, đưa tới bên miệng uống một ngụm.

Sau khi kính trà xong, Văn Tập Cầm nâng tay, thị nữ bên người bà bước lên, đưa hộp gấm trong tay cho Thời Cẩm Tâm.

Văn Tập Cầm nói: “Cẩm Tâm, con đã gả cho Huyền Ngọc, sau này đó là thế tử phi của Vương phủ Trường An chúng ta, về sau chúng ta chính là người một nhà. Trong hộp gấm này, là lễ gặp mặt ta cùng Vương gia đưa cho con, mong là con sẽ thích.”
Thời Cẩm Tâm cười: “Công công bà bà tặng cho, tức phụ đương sẽ nhiên thích.”

Văn Tập Cầm cười: “Ta để người trực tiếp đưa tới trong phòng con nhé. Canh giờ đã không sai biệt lắm, chúng ta cùng nhau ăn sáng đi.”

Nói rồi, Văn Tập Cầm đứng dậy đi về phía Thời Cẩm Tâm, dẫn nàng tới nhà ăn của Vương phủ. Khi rời đi, bà quay đầu nhìn Từ Kế Phong, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn.

Từ Kế Phong hiểu ý, duỗi tay kéo Từ Huyền Ngọc đang muốn xoay người lại: “Con đợi đã.”

Đợi khi Văn Tập Cầm và Thời Cẩm Tâm đã đi xa, Từ Kế Phong thu lại ý cười trên mặt, trong nháy mắt biểu tình trở nên nghiêm túc.

Ông nhìn Từ Huyền Ngọc, tức giận nói: “Tiểu tử thối, tối qua là đêm tân hôn của con, con lại mặc kệ mà bỏ lại tân nương, đi tới thư phòng tra án! Có phải đầu óc con có vấn đề hay không hả?”

Từ Huyền Ngọc đã sớm quen với cách nói chuyện như vậy của cha, vẻ mặt đạm nhiên, không có chút cảm xúc dao động. Hắn nói: “Tối qua con đã nói với thế tử phi rồi, con còn có việc muốn xử lý, có lẽ phải tới khuya, cho nên sẽ ngủ luôn ở thư phòng.”

Đôi mắt hắn nhìn Từ Kế Phong kiên định mà nghiêm túc: “Nàng đã đồng ý rồi. Con cũng không phải là trực tiếp bỏ mặc, mặc kệ nàng.”

Từ Kế Phong trợn to đôi mắt, giơ tay chỉ vào hắn: “Con…”

Từ Huyền Ngọc cắt ngang lời hắn nói: “Thế tử phi rất săn sóc, hiểu được chuyện con phải làm. Như này rất tốt, không phải sao?”

“….” Khóe miệng Từ Kế Phong rụt rụt vài cái, biểu tình lập tức trở thành bất đắc dĩ.

Từ Huyền Ngọc tự nhiên mà xoay người rời đi, bước nhanh tới hướng nhà ăn.

Từ Kế Phong nhìn bóng dáng Từ Huyền Ngọc xa dần, nhịn không được mà thở dài: “Tiểu tử thúi không nghe lời.”

Nhà ăn.

Triệu Thanh Sương, cùng với nhị đệ Từ Lâm Thuần, tam muội Từ Nhược Ảnh của Từ Huyền Ngọc đã ở đàng kia. Thấy bọn họ tới, trên mặt lộ ra tươi cười, đứng dậy đi tới trước vài bước chào đón.

Thời Cẩm Tâm cùng Từ Huyền Ngọc đã tới đến trước mặt Triệu Thanh Sương hành lễ: “Thỉnh an tổ mẫu, tổ mẫu an khang.”

“Tốt tốt tốt.” Triệu Thanh Sương cười vui vẻ: “Ngồi đi ngồi đi.”

Từ Lâm Thuần và Từ Nhược Ảnh liếc nhau, cười với Thời Cẩm Tâm, hai người đồng thời chào hỏi: “Chào tẩu tẩu.”

Trước khi thành thân, Thời Cẩm Tâm đã biết được người thân của Từ Huyền Ngọc trong Vương phủ Trường An có những ai, nghe hai chữ “tẩu tẩu”, đã biết được bọn họ là ai.

Thời Cẩm Tâm gật nhẹ đầu, ôn nhu nói: “Chào Lâm Thuần đệ đề, Nhược Ảnh muội muội.”