Đến nội dung chính

Chương 12

admin 1.238 Chữ Cài Đặt

Thời Cẩm Tâm sửng sốt, động tác nhâm nhi thoáng dừng lại. Nàng chớp chớp mắt, lại cười, “Cái này…. Quên rồi.”

Từ Huyền Ngọc tới nhanh đi cũng nhanh, nàng cũng chưa nhớ ra hai người phải uống rượu hợp cẩn.

Tư Tư đỡ trán, nhịn không được mà thở dài.

Thời Cẩm Tâm nói: “Không sao, nếu như hắn không trở về, ta để người đưa đến thư phòng cho hắn.”

Tư Tư: “…..”

Thời Cẩm Tâm ăn hạch đào xong, lại cầm một trái long nhãn lên, lột vỏ ngoài, sau đó đưa phần thịt khô của quả vào miệng.

Dù sao thì nàng gả đến Vương phủ Trường An, không phải là để ân ân ái ái với Từ Huyền Ngọc mới gặp lần đầu. Cái mà nàng cầu, bất quá chỉ là cuộc sống an ổn mà thôi.

Cùng hắn như khách, tôn trọng lẫn nhau là tốt nhất. Nếu như không thể, vậy thì….

Vậy thì đi một bước tính một bước.
Lần đầu gặp nhau, ấn tượng của nàng với Từ Huyền Ngọc cũng không tệ lắm. Ít nhất, không giống như người không nói đạo lý.

Sau khi thị nữ trải giường xong, thì đi tới bên cạnh Thời Cẩm Tâm: “Thế tử phi, nô tỳ đã trải giường xong rồi. Nô tỳ hầu hạ người gỡ trang sức xuống, tháo búi tóc nhé ạ.”

Thời Cẩm Tâm nói: “Cái này để Tư Tư làm là được, ngươi lui xuống trước đi.”

Thị nữ gật đầu, “Vâng. Nô tỳ cáo lui.”

Rất nhanh, trong phòng chỉ còn dư lại hai người Tư Tư và Thời Cẩm Tâm.

Như là đoán được Tư Tư muốn nói gì, Thời Cẩm Tâm mở miệng trước: “Ta biết như này không hợp với quy củ thành thân, nhưng hiển nhiên, không chỉ có ta, thế tử cũng không phải là người làm việc theo quy củ. Em xem, hắn còn không có ở đây.”

“Hơn nữa.” Nàng đè thấp âm thanh lại một chút: “Hắn cũng không bởi vì ta ăn hạch đào mà tức giận. Đừng khẩn trương như vậy.”
Tư Tư: “…..”

Thời Cẩm Tâm đứng dậy đi hướng bàn trang điểm trong phòng: “Muốn cho một mối quan hệ an ổn kéo dài, thì không đơn giản cứu phải làm theo quy củ là được. Có đôi khi, cũng cần phải coi tình huống khác nhau mà điều chỉnh một chút.”

Dù sao, cho dù là địa vị hay quyền lực mà nói, thì Phủ Đại Lý Tự Khanh vẫn có chênh lệch rất lớn với Vương phủ Trường An. Huống chi, trưởng công chúa Tốn Dương vẫn là tỷ tỷ ruột của hoàng đế, Trường An Vương Từ Kế Phong là trọng thần trong triều, hiện giờ Từ Huyền Ngọc đang được bệ hạ tín nhiệm, nàng không cần phải vì một chút cái gọi là quy củ mà đối nghịch với Từ Huyền Ngọc.

Thân ở Vương phủ Trường An, đó là chuyện không sáng suốt.

Cần phải hiểu rõ tính tình thật sự của Từ Huyền Ngọc trước, tạm thời cứ nghe theo hắn là ổn thỏa nhất.
Tư Tư cái hiểu cái không. Nhưng nàng ấy nghĩ, nếu như tiểu thư đã làm vậy, thì chắc chắn là có đạo lý của người.

Thời Cẩm Tâm ngồi xuống trước bàn, nhìn thấy chè nấm tuyết hạt sen táo đỏ còn đang bốc khói, vẻ vui sướng hiện rõ trên mặt. Nàng cầm cái muỗng lên, thoáng khuấy qua hai vòng, múc một muỗng đưa tới bên miệng, thổi nhẹ, đến khi không còn quá nóng, mới đưa vào trong miệng.

Lúc vào miệng là vừa ấm, nước nấm tuyết ngọt mà không ngậy, hạt sen với táo đỏ vừa thơm lại ngọt.

Thời Cẩm Tâm cảm thấy ăn ngon. Sau khi ăn xong nửa chén, mới bắt đầu ăn cái khác, đợi cho tới khi no được bảy phần, mới ăn hết nửa chén chè nấm tuyết hạt sen táo đỏ còn lại.

Ăn uống no đủ, cả thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái.

Thư phòng.

Từ Huyền Ngọc ngồi trước án thư lật xem manh mối, rồi từ trong manh mối nhìn ra được có hai cái tên vốn không nên xuất hiện.

“Hàn Sa.” Từ Huyền Ngọc hô ra ngoài.

Tả Hàn Sa ngoài cửa lập tức đi vào: “Thế tử.”

Từ Huyền Ngọc viết xuống giấy tên và địa chỉ của hai người kia, rồi đưa cho Tả Hàn Sa, “Tìm hai người này, đưa bọn họ tới Thẩm Hình Tư, ta muốn đích thân thẩm vấn.”

Tả Hàn Sa nâng hai tay nhận lấy tờ giấy kia, biểu tình có chút bất đắc dĩ, “Thế tử, đêm tân hôn, ngài không ở cùng thế tử phi, lại ở thư phòng xử án, nếu như trưởng công chúa, vương gia và vương phi biết được, thì chắc chắn lại nói ngài.”

Từ Huyền Ngọc không để ý chút nào, chỉ dặn dò nói: “Nắm chặt thời gian đi tìm người, đừng để cho họ chạy.”

“…..” Tả Hàn Sa khẽ thở dài: “Vâng ạ.”

Tả Hàn Sa đang chuẩn bị rời đi, Thu Dung đã bưng một chén rượu lại đây.

Tả Hàn Sa khó hiểu: “Thu Dung, ngươi bưng một chén rượu tới đây làm gì vậy?”

Trong nụ cười của Thu Dung có vài phần bất đắc dĩ: “Đây là thế tử phi vảo ta đưa tới cho thế tử.”

Nói rồi, Thu Dung đi vào thư phòng, cung kính hàng lễ với Từ Huyền Ngọc ở bên trong: “Thế tử.”

Tả Hàn Sa có chút tò mò theo vào, muốn nhìn xem thử là chuyện thế nào.

Từ Huyền Ngọc nâng mắt, nhìn thấy ly rượu mà Thu Dung đưa tới, có chút nghi hoặc.

Thu Dung nói: “Thế tử, thế tử phi nói, đây là rượu hợp cẩn vừa rồi chưa kịp uống. Có khả năng đêm nay ngài sẽ phải xử lý công việc tới khuya, cho nên bảo nô tỳ đưa tới cho ngài.”

Từ Huyền Ngọc nhìn ly rượu hợp cẩn kia, mắt chớp nhẹ, sau đó duỗi tay tới phía trước.

Thu Dung lập tức đưa khay rượu qua, Từ Huyền Ngọc lấy ly rượu hợp cẩn kia qua.

Rượu hợp cẩn….

Quên mất là còn có cái này.

Từ Huyền Ngọc uống rượu hợp cẩn xong, rồi để lại ly rượu hợp cẩn lên khay: “Nói với thế tử phi, đêm nay ta có chuyện khác phải làm, sẽ không quay lại chỗ nàng ấy.”

Thu Dung đáp: “Vâng ạ.”

Sau khi Thu Dung rời đi, Tả Hàn Sa giơ tay sờ sờ cái mũi, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy phu thê uống rượu hợp cẩn còn có thể tách ra mỗi người một chỗ….

Từ Huyền Ngọc thấy Tả Hàn Sa còn chưa đi, mày nhíu lại, “Sao ngươi vẫn còn ở đây?”

Tả Hàn Sa sửng sốt, vội vàng chắp tay: “Thần đi liền đây!”

Thu Dung mang ly rượu không và lời của Từ Huyền Ngọc về nói lại với Từ Cẩm Tâm, đáy mắt Từ Cẩm Tâm hiện lên tia ý cười, nhưng trong chớp mắt đã nhanh chóng lấp xuống.

Thời Cẩm Tâm gật đầu với Thu Dung, giọng nói ôn hòa: “Đã biết, vất vả cho ngươi phải đi một chuyến này rồi, trở về nghỉ ngơi đi.”

“Vâng ạ.”

Thu Dung ra khỏi phòng, không khỏi có chút nghi hoặc.

Đêm tân hôn, thế tử không trở về ngủ cùng một phòng với thế tử phi, nhưng thế tử phi không những không có chút oán niệm hay bất mãn nào, mà nhìn qua còn….

Rất vui mừng?