Tạ Khinh Phùng thản nhiên đáp: “Thế thì sao?”
Vừa dứt lời, tiếng kêu thảm của Trần lão gia xé toạc bầu trời. Ông ta giống như bị quỷ mẫu móc sống ruột gan, máu me đầy đất. Ông ta hoảng hốt khóc lóc rồi nhanh chóng im bặt, mắt trợn trừng không nhúc nhích.
Quỷ mẫu báo được đại thù, ngửa mặt cười lớn. Tạ Khinh Phùng siết chặt ngọc bội, sợ nàng ta sẽ gây hại nữa. Nhưng không ngờ nàng ta đang cười bỗng nhiên nhìn về phía cây sơn trà đang cháy rực, hai mắt rơi huyết lệ, bi thương kêu lên: “Kiếp này của ta, ngay cả trong mơ vẫn mong đoàn tụ sum vầy, lang quân thiên tuế, nào ngờ một ngày lấy phải kẻ phản bội, lại phải chịu số phận như thế này! Ta có tội gì? Ta có tội gì chứ?!”
Nàng ta giàn giụa huyết lệ, bước thẳng về phía Quý Tắc Thanh và Tạ Khinh Phùng. Quý Tắc Thanh rút trường kiếm, nhưng nữ quỷ lại “bịch” một tiếng quỳ xuống, xé vạt áo Quý Tắc Thanh rồi bắt đầu viết huyết thư.
Nàng ta muốn kể rõ ràng, từng chữ một, để cảnh báo con gái mình! Để cảnh báo tất cả nữ tử trong thiên hạ! Đừng dễ dàng tin vào những kẻ thay lòng đổi dạ! Kẻo rơi vào số phận như nàng ta!
Nàng ta viết từng chữ bằng máu, khiến người ta động lòng. Cho đến khi viết xong, nàng ta dập đầu, không ngẩng lên nữa. Tạ Khinh Phùng biết đây là cam nguyện chịu chết của nàng ta, không khỏi không đành lòng. Nhưng sự việc đã đến nước này, khó mà quay đầu lại. Hắn lấy nhẫn ngọc ra, nhẹ nhàng bóp vỡ, tà khí lập tức hóa thành bột mịn, quỷ mẫu cũng hồn phi phách tán tại chỗ.
Quỷ mẫu đã diệt, âm hỏa cũng tắt, những oan hồn cuối cùng cũng được siêu thoát, để lại tiếng thở dài của những người còn sống.
Tiết Dật Thanh nhặt huyết thư lên, đọc từng chữ, bỗng cảm thấy bi thương, không lâu sau đã khóc lóc: “Trần Kim Bảo, đồ súc sinh! Làm sao ông ta có thể… làm sao ông ta có thể…”
Hắn ta vừa khóc vừa cất đi lá huyết thư, lau nước mắt, ngước nhìn Quý Tắc Thanh, bỗng nói: “Quý huynh, hiunh sao vậy? Sắc mặt huynh trông thật đáng sợ…”
Quý Tắc Thanh cũng ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Tạ Khinh Phùng. Một tiếng “keng”, thanh kiếm rơi xuống, toàn thân cậu mất sức, đúng lúc ngã về phía Tạ Khinh Phùng: “Sư huynh…”
Tạ Khinh Phùng vội giơ tay đỡ lấy, nhận ra vóc dáng của Long Ngạo Thiên làm trời làm đất này nhẹ hơn hắn tưởng. Thấy cậu không đứng vững, đành cúi người, ôm lấy đầu gối của cậu cúi xuống bế người lên.
Quý Tắc Thanh vô thức ôm chặt lấy cổ hắn, tựa như không xương, cả người mềm nhũn.
Vừa rồi còn giương cung bạt kiếm, hiện tại lại để hắn ôm, thật là không có nguyên tắc. Tạ Khinh Phùng chê trách Quý Tắc Thanh trong lòng, nhưng cũng không vội ném người xuống, chỉ nói: “Sư đệ, vừa rồi còn quở trách ta, sao bây giờ lại chui vào lòng ta rồi?”
Mặt Quý Tắc Thanh đỏ lên, nhưng vẫn không nhúc nhích: “Ta… ta đứng không vững.”
Không những không đứng vững, tay chân còn khẽ run, không rõ là do trúng độc hay bị nữ quỷ cào. Tạ Khinh Phùng dừng lại, vươn tay xuống mắt cá chân Quý Tắc Thanh, định xem xét vết thương.
Tiết Dật Thanh trố mắt nhìn Quý Tắc Thanh đỏ mặt, bị Tạ Khinh Phùng ôm trong tay, cảnh xuân trêu người. Tay người kia từ từ chạm vào dưới vạt váy màu hồng cánh sen rách nát, từng chút từng chút leo lên, khung cảnh ấy thật là…
Tuy Quý Tắc Thanh là nam nhân, thế nhưng… thế nhưng, hắn ta cảm thấy mắt mình đau nhức, con ngươi càng trừng càng to, cho đến khi bàn tay sắp chạm vào vùng nguy hiểm, bèn lớn tiếng ngăn cản: “Ngừng tayyyyy! Giữa ban ngày, làm gì có lý ấy! Mắt ta không còn trong sạch nữa rồi!”
Giữa đám đông mà vén váy người khác quả thực không đúng, Tạ Khinh Phùng rút tay lại, mặt không chút biểu cảm kéo vạt váy rách nát của Quý Tắc Thanh trở về, quay đầu hỏi: “Ngươi gào cái gì?”
Tiết Dật Thanh buông tay che mắt, thở phào một hơi như thể trút được gánh nặng: “Là lỗi của ta, từ nhỏ ta vẫn ghét kẻ nào ức hiếp nữ nhi, huống chi Quý huynh lại mặc như vậy…”
Quý Tắc Thanh nhíu mày, gương mặt vốn đã tái nhợt nay càng thêm trắng bệch, sợ rằng chỉ trong giây lát nữa sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Tạ Khinh Phùng ôm cậu mỉm cười, bây giờ cả ác nhân ác quỷ đều đã tiêu diệt, chỉ nói: “Vậy để ta đưa sư đệ về dưỡng thương.”
Khúc Tân Mi và Tiết Dật Thanh gật đầu đồng ý, để lại hiện trường đầy hỗn loạn. Tạ Khinh Phùng bước ra ngoài viện, đúng lúc nhìn thấy Trần tiểu thư được tiểu nha hoàn đỡ ra, có chút không đành lòng, nhưng cũng không nói gì.
Trần Kim Bảo giết vợ tàn ác, không biết có phải là báo ứng chưa thỏa đáng hay không, từ đó về sau thê thiếp không sinh nở, Trần tiểu thư tuổi còn trẻ, bây giờ đơn độc một mình, quả thực đáng thương.
Quý Tắc Thanh cứ nhìn chằm chằm vào Tạ Khinh Phùng, thấy hắn lộ vẻ không đành lòng, không nhịn được hỏi: “Sư huynh đã biết quỷ mẫu sẽ giết chết Trần lão gia, vì sao còn để mặc?”
Tạ Khinh Phùng nói: “Ông ta làm nhiều việc ác, vốn đã đáng chết, nếu là ta, ta còn không tha cho ông ta.”
Quý Tắc Thanh vẫn cảm thấy không thích hợp: “Tuy ông ta đáng chết, nhưng không nên do chúng ta phán xét.”
Tạ Khinh Phùng nói: “Chúng ta từng phán xét bao giờ? Ông ta bị chính thê tử giết, liên quan gì đến ta?”
Quý Tắc Thanh biết mình không thể lý luận lại Tạ Khinh Phùng, không nhịn được nói: “Huynh đang ngụy biện!”
Dứt lời lại nói: “Ta chỉ thấy Trần tiểu thư đáng thương, bỗng nhiên biết được cha mẹ chết thảm…”
Tạ Khinh Phùng vừa lúc đến cửa, nghe câu nói này, chân dừng lại, không vào không ra. Quý Tắc Thanh không hiểu, cũng nhìn hắn.
Khóe môi Tạ Khinh Phùng nhếch lên, không biết là cười hay trào phúng: “Tiểu sư đệ, ngươi thương hương tiếc ngọc như vậy, chi bằng ở lại đây làm rể nhà Trần, giúp nàng trọng chấn môn đình, hà tất đến Thất Huyền Tông tu chân, vấn đạo làm gì?”