Đến nội dung chính

Chương 26: Oan khuất của quỷ mẫu

admin 1.176 Chữ Cài Đặt

Trở lại gốc cây sơn trà, bộ dạng điên cuồng của quỷ mẫu trước đây lúc này đã hoàn toàn thu lại, ngoại trừ gương mặt tả tơi và hai bộ móng quỷ, trông nàng ta giờ như một phu nhân thanh nhã, điềm tĩnh.

Tạ Khinh Phùng hỏi: “Ngươi có oan khuất gì?”

Quỷ mẫu từ từ kể: “Thiếp lúc sinh thời ở Thôi thị trong trấn Thanh Thủy, tên thật là Thôi Uyển. Hai mươi năm trước, thiếp gả cho Trần Kim Bảo ở thị trấn Trường Thanh, sinh hạ một con gái, chính là Trần tiểu thư mà ngài đã từng gặp.”

“Ngày sinh con, có một đạo sĩ đến thị trấn Trường Thanh, nói rằng số mệnh thiếp không may, lúc sống sẽ mất tài sản, nhưng chết đi lại có thể chiêu tài. Sau khi thiếp sinh con, Trần Kim Bảo đã bóp chết thiếp, chôn dưới gốc cây sơn trà, lại dùng âm khí tu luyện hồn phách của thiếp, khiến thiếp phải bị ông ta sai khiến, không bao giờ được siêu thoát.”
Không biết Tạ Khinh Phùng có tin hay không, chỉ hỏi: “Vậy tại sao ngươi lại giết mười hai người ở thị trấn Trường Thanh?”

“Tôn thượng có điều chưa biết, hài cốt của thiếp bị niêm phong dưới gốc cây sơn trà, để Trần Kim Bảo hút tài vận của nơi này. Lâu dần, âm thịnh dương suy. Một khi thiếp rời khỏi gốc cây sơn trà, oán hận khó nguôi ngoai, tâm trạng điên cuồng sẽ bộc phát, chỉ có giết người, lấy máu tế tự mới có dập tắt hận thù của thiếp.”

“Hôm nay nếu không phải các ngài, con gái ruột của thiếp e là sẽ chết dưới tay thiếp…” Gương mặt của nàng ta xấu xí nhưng vẻ bi thương lại rõ ràng, “Còn phu quân thiếp từ lâu đã biết chuyện này, nhưng đã mua chuộc bà mối trong thị trấn, nói là lệ quỷ báo mộng đón dâu, để che giấu sự thật!”

Nàng ta nói với vẻ tha thiết, Tạ Khinh Phùng vuốt ve nhẫn ngọc trong tay, nói: “Ngươi muốn ta giúp ngươi giải oan như thế nào?”
Quỷ mẫu cúi người, cúi đầu về phía Tạ Khinh Phùng một cách vô cùng thành khẩn: “Thiếp muốn lấy mạng Trần Kim Bảo.”

“Sau khi báo thù, nếu Tôn Thượng đập vỡ nhẫn ngọc, thiếp sẽ hồn phi phách tán, những hồn oan bị thiếp hại sẽ được giải thoát, trở lại luân hồi.”

Tạ Khinh Phùng nhíu mày, sau một lát nói: “Được.”

Muốn giải tán oan hồn, trước tiên phải trừ diệt quỷ mẫu. Tạ Khinh Phùng không thể cứu nàng ta, chỉ có thể báo thù giúp nàng ta.

Thấy Tạ Khinh Phùng đồng ý, quỷ mẫu vô cùng vui mừng, liên tiếp khấu đầu tạ lễ, mở con đường huyết vụ kia để nhường lối cho Tạ Khinh Phùng.

Tạ Khinh Phùng vác hai người như vác bao tải, trước khi rời đi bỗng nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi: “Vị sư đệ này của ta bị trúng độc thi của ngươi.”

Quỷ mẫu chợt nói: “Độc thi này không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ khiến hắn bị ác mộng quấy rối, qua vài ngày sẽ khỏi.”
Tạ Khinh Phùng gật đầu, chậm rãi rời đi dưới ánh mắt của một đám oán quỷ oan hồn.

Vừa ra khỏi kết giới, Tiết Dật Thanh lo lắng chạy tới, thấy Quý Tắc Thanh và Khúc Tân Mi bình an vô sự lập tức thở phào, còn không quên hù dọa Trần Kim Bảo bị đâm thủng vai: “Ông là kẻ vô liêm sỉ, coi như ông mạng lớn!”

Tạ Khinh Phùng liếc nhìn Trần Kim Bảo, nhớ lại lời hứa với quỷ mẫu, bèn ra lệnh cho đám người hầu đang run rẩy bên cạnh: “Mang rìu tới, chặt cây sơn trà này đi.”

Trần Kim Bảo hoảng hốt: “Tiên trưởng! Tiên trưởng tuyệt đối không thể làm vậy! Chặt cây đi, quỷ mẫu chắc chắn sẽ giết chúng ta mất!”

Tạ Khinh Phùng không nói gì. Tiết Dật Thanh vừa nghe nói chặt cây thì hăng hái, hò hét đám người hầu mang rìu tới chặt. Ai ngờ một nhát rìu xuống, cây sơn trà lại chảy máu không ngừng.

Tiết Dật Thanh bị máu bắn đầy mặt, hiểu rõ là tà thuật hại người nên càng kinh hãi. Tạ Khinh Phùng lạnh lùng nhìn cây sơn trà bị chặt từng nhát, bên kia Quý Tắc Thanh đang dụi mắt tỉnh dậy, vừa thắc mắc ai cứu mình ra khỏi lòng đất vừa nhìn thấy cảnh tượng ở trong đình, đột nhiên thay đổi sắc mặt: “Dừng lại! Quỷ mẫu bị nhốt dưới gốc cây sơn trà, nếu chặt cây thì chắc chắn ả ta sẽ gây loạn!”

Tạ Khinh Phùng liếc mắt nhìn cậu: “Nếu không chặt cây này, thị trấn Trường Thanh sẽ biến thành đống xác chết trong ba ngày.”

Quý Tắc Thanh vẫn nói: “Cũng không phải ngay bây giờ! Ít nhất phải đợi viện binh tới.”

Tạ Khinh Phùng đáp: “Ngươi có thể đợi, nhưng dân trong trấn không thể đợi.”

Quý Tắc Thanh: “Nếu thả ả ta ra mà ả ta giết người, ai sẽ chịu trách nhiệm?”

Cậu lo lắng chất vấn Tạ Khinh Phùng, dáng vẻ chính trực đến ngây thơ, nhưng lần này Tạ Khinh Phùng không hề giễu cợt, cũng chẳng muốn giải thích, chỉ lấy ra một chiếc nhẫn ngọc: “Ta chịu trách nhiệm.”

Quý Tắc Thanh lập tức hiểu ra: “Huynh…”

Chưa dứt lời, một tiếng rào rào vang lên, cây sơn trà đang chảy máu ngã xuống đất, tự bốc cháy không cần lửa, đây là dấu hiệu của việc phá vỡ trận pháp trấn áp. Quý Tắc Thanh tái mặt, rút kiếm đối phó, nhưng đôi tay vẫn run rẩy.

Trong đám lửa, quỷ mẫu hung bạo bao phủ bởi ngọn lửa bay lên, khi đáp xuống, đám lửa bao quanh Trần Kim Bảo, khiến những người khác không thể đến gần.

“Đồ vô liêm sỉ, ta chân tình với ngươi, ngươi lại hại mạng ta, hôm nay ta sẽ móc tim gan ngươi, để ngươi trả gấp trăm lần!” Quỷ mẫu đã bị hận thù làm mờ mắt, trạng thái vô cùng điên cuồng. Quý Tắc Thanh nắm lấy cổ tay Tạ Khinh Phùng, muốn cướp thứ gì đó, “Nhanh lên! Nhanh phá hủy nhẫn ngọc! Không thì không kịp!”

Tạ Khinh Phùng nhẹ nhàng chớp mắt: “Không.”

Quý Tắc Thanh ngây người một lúc: “Sư huynh, mặc dù Trần lão gia tội ác tày trời, nhưng chúng ta há có thể không màng tới mạng sống của người phàm sao? Khoanh tay đứng nhìn?”

Tạ Khinh Phùng đáp: “Nếu dùng một mạng sống của ông ta để đổi lấy sự bình yên cho cả thị trấn Trường Thanh, để những hồn ma oan khuất được luân hồi, có gì không thể chấp nhận được?”

Quý Tắc Thanh lùi lại hai bước, không rõ là đã bị thuyết phục hay chưa, nhưng rồi lại nói: “Sư huynh, vi phạm môn quy như vậy, sư huynh sẽ bị trừng phạt…”