Đến nội dung chính

Chương 3: Xin Điện hạ lên ngôi!

admin 945 Chữ Cài Đặt

Lận Quảng lau nước mắt, thấy thời cơ đã chín muồi liền đứng dậy đi đến trước mặt Cảnh Dụ.

Ông ta quỳ xuống, dáng người thẳng tắp, giọng bi ai khẩn cầu: “Đây là chuyện cuối cùng Hoàng thượng phó thác cho lão nô, lão nô không dám chậm trễ, xin Điện hạ tức vị!”

Cảnh Dụ gần như đã muốn gật đầu ngay nhưng cuối cùng vẫn nhớ ra mình không thể tỏ ra quá sốt sắng, thế là lại sụt sịt mũi từ chối.

Cả đời này Lận Quảng đã diễn vô số vở kịch, bởi vậy màn kịch này ông ta đương nhiên cũng diễn đến mức kín mít không một kẽ hở.

Ông ta nằm sấp trên đất gào khóc thảm thiết, miệng lẩm bẩm mình có lỗi với bệ hạ, lại dập đầu vô số cái trước Cảnh Dụ như thể để Cảnh Dụ kế vị là ước nguyện cả đời của Đại Hành Hoàng Đế.

Các đại thần nhìn dáng vẻ bi lụy của lão hoạn quan này đều lộ vẻ châm biếm, ai nấy đều lấy tay áo che mặt quay đi, lại đưa mắt nhìn nhau sau ống tay áo, dùng ánh mắt dò hỏi lẫn nhau, xác nhận với nhau xem có nên chấp nhận tân đế này không.
Lận Nam Tinh đỡ nghĩa phụ đang gào khóc đứng dậy, trầm giọng khuyên nhủ: “Phụ thân đừng quá đau lòng, đã là di nguyện lúc lâm chung của Hoàng thượng thì Điện hạ tất không dám trái mệnh. Nếu không, Hoàng thượng trên trời có linh cũng sẽ không thể yên nghỉ.”

Hắn nói xong lại cung kính khom người vái Cảnh Dụ, cao giọng nói: “Nước không thể một ngày không có vua, Điện hạ chính là thiên tử do đất trời lựa chọn, xin Điện hạ hãy lên ngôi!”

Hắn vừa dứt lời, các tướng quân phía trước đã đồng loạt quỳ xuống theo, rõ ràng là đã sắp đặt từ trước. Theo sau bọn họ, các võ quan cũng đều lần lượt cúi đầu quy phục.

Tần Thế Trinh nhìn các võ tướng bên cạnh, chắp tay trong áo thở dài rồi cũng khom lưng cúi đầu, cùng văn võ bá quan đồng thanh dập đầu.

“Xin Điện hạ lên ngôi!”
Lần này, Cảnh Dụ không từ chối nữa, gật đầu chấp nhận.

Cứ như vậy, một Cảnh Tam lang không có tiếng tăm gì đã kế vị ngay trước linh cữu, trở thành thiếu niên thiên tử của triều Đại Ngu.

Cũng ngay lúc ấy, trái tim của Lận Quảng cuối cùng cũng đã bình ổn trở lại.

Cảnh Dụ trở thành hoàng đế, nghĩa tử của ông ta là Lận Nam Tinh sẽ là người kề cận tân đế. Từ nay về sau, vinh hoa phú quý vẫn nằm chắc trong tay Lận gia bọn họ.

Lận Nam Tinh đã theo hầu Cảnh Dụ hơn bốn năm, ban đầu chỉ là một nội thị nhỏ bé bên người Tam hoàng tử, sau đó được tiên đế thưởng thức, trở thành Trung quý ngự tiền, nắm trong tay binh mã thiên hạ.

Khi đó, không ít người cho rằng Lận Nam Tinh sẽ bỏ rơi Cảnh Dụ không tên không tuổi để dốc lòng hầu hạ tiên đế.

Nào ngờ Lận trung quý vẫn trước sau như một, chưa bao giờ quên chủ cũ của mình. Dù quân vụ có bận rộn đến đâu thì hắn cũng phải tranh thủ đến hầu hạ Cảnh Dụ một lát, hoàn toàn là một người hầu trung thành và tận tâm.
Hoàng hậu ôm ngực, lảo đảo ngồi phịch xuống.

Con trai bà ta từng là Thái tử cao quý, đến cuối cùng vẫn không đấu lại hai tên hoạn quan này. Bà ta chỉ là một nữ nhân chốn hậu cung, dù có vạn lần không cam lòng thì cũng chỉ có thể chấp nhận cục diện đã định.

Lận Quảng lau nước mắt, thấy thời cơ đã chín muồi liền đứng dậy đi đến trước mặt Cảnh Dụ.

Ông ta quỳ xuống, dáng người thẳng tắp, giọng bi ai khẩn cầu: “Đây là chuyện cuối cùng Hoàng thượng phó thác cho lão nô, lão nô không dám chậm trễ, xin Điện hạ tức vị!”

Cảnh Dụ gần như đã muốn gật đầu ngay nhưng cuối cùng vẫn nhớ ra mình không thể tỏ ra quá sốt sắng, thế là lại sụt sịt mũi từ chối.

Cả đời này Lận Quảng đã diễn vô số vở kịch, bởi vậy màn kịch này ông ta đương nhiên cũng diễn đến mức kín mít không một kẽ hở.

Ông ta nằm sấp trên đất gào khóc thảm thiết, miệng lẩm bẩm mình có lỗi với bệ hạ, lại dập đầu vô số cái trước Cảnh Dụ như thể để Cảnh Dụ kế vị là ước nguyện cả đời của Đại Hành Hoàng Đế.

Các đại thần nhìn dáng vẻ bi lụy của lão hoạn quan này đều lộ vẻ châm biếm, ai nấy đều lấy tay áo che mặt quay đi, lại đưa mắt nhìn nhau sau ống tay áo, dùng ánh mắt dò hỏi lẫn nhau, xác nhận với nhau xem có nên chấp nhận tân đế này không.

Lận Nam Tinh đỡ nghĩa phụ đang gào khóc đứng dậy, trầm giọng khuyên nhủ: “Phụ thân đừng quá đau lòng, đã là di nguyện lúc lâm chung của Hoàng thượng thì Điện hạ tất không dám trái mệnh. Nếu không, Hoàng thượng trên trời có linh cũng sẽ không thể yên nghỉ.”

Hắn nói xong lại cung kính khom người vái Cảnh Dụ, cao giọng nói: “Nước không thể một ngày không có vua, Điện hạ chính là thiên tử do đất trời lựa chọn, xin Điện hạ hãy lên ngôi!”