Góc nhìn của công:
Năm mười bốn tuổi, Lận Nam Tinh tự tay hạ một nhát dao cắt đứt nửa đời nam nhi, khoác lên mình thân phận hoạn quan, bắt đầu sáu năm dài đằng đẵng trong chốn cung đình.
Từ một nội thị khiêng kiệu tầm thường, hắn nhận một quyền hoạn làm cha nuôi, lại vào sinh ra tử trên chiến trường để rồi từng bước leo lên đến chức vị Đề đốc Kinh doanh.
Khi lão hoàng đế băng hà, hắn dốc sức phò tá Tam hoàng tử trẻ tuổi đăng cơ kế vị. Kể từ đó, hắn trở thành đại thái giám có quyền lực khuynh đảo triều đình.
Tất cả mọi người đều cho rằng Lận Nam Tinh là con chó trung thành của tân đế, thế nhưng chẳng ai ngờ, ngay trong đêm tân đế đăng cơ trước linh cữu, hắn lại âm thầm giấu cả thiên tử lẫn bá quan, lặng lẽ đưa Nam phi từ trong lãnh cung ra khỏi hoàng thành.
Đêm ấy, thuộc hạ vội vã chạy đến bẩm báo: “Lận công, Mộc công tử đã đến phủ của ngài rồi.”
Sắc mặt lạnh như băng của hắn bỗng chốc dịu lại, hắn khẽ thì thầm: “Thiếu gia… Cuối cùng cũng được tự do rồi.”
Trước khi vào cung, Lận Nam Tinh vốn là người hầu bên cạnh Mộc Cửu Như. Hai người sớm tối có nhau, sống nương tựa vào nhau giữa thế gian lạnh lẽo.
Vì cứu thiếu gia của mình khỏi cảnh lao tù, hắn nguyện đoạn tuyệt nửa đời nam nhi, tịnh thân vào cung, trở thành quyền hoạn để đổi lấy một đời bình an cho người đó.
Khi đôi mắt Mộc Cửu Như gần như không nhìn thấy gì, hắn không màng tất cả, cầu xin lấy cho được đôi mắt kính.
Khi Mộc Cửu Như gầy yếu tiều tụy, hắn liền sớm hôm hầu hạ, dốc lòng chăm sóc không than vãn nửa lời.
Khi Mộc Cửu Như trúng phải tình độc, hắn không ngần ngại tìm một người trong sạch đến cho thiếu gia.
Thế nhưng vị thiếu gia đẹp tựa ánh trăng của hắn lại chỉ khẽ lắc đầu: “Ta không cần người khác…”
“Nam Tinh, ta chỉ cần ngươi.”
Lận Nam Tinh, một quyền hoạn dám khi quân phạm thượng, bất kính với hoàng thất nhưng cả đời hắn chỉ một lòng một dạ, trung thành không đổi với một mình Mộc Cửu Như.
Góc nhìn của thụ:
Ngay từ tấm bé, thân thể Mộc Cửu Như đã ốm yếu, bệnh tật triền miên quanh năm, phần lớn thời gian chỉ có thể nằm trên giường, lấy thuốc thay cơm.
Trong tiểu viện heo hút cô quạnh của Mộc trạch, y cùng người hầu duy nhất là Nam Tinh nương tựa vào nhau mà sống, cùng nhau chống chọi bệnh tật, sớm tối chẳng rời.
Cho đến khi một tờ chiếu thư giáng xuống, Mộc Cửu Như bất ngờ bị ban hôn, trở thành hậu phi của đương kim Hoàng đế. Nhưng chẳng bao lâu sau, y lại bị đày vào lãnh cung.
Lãnh cung lạnh lẽo không người hầu hạ, không có thuốc men, thiếu ăn thiếu mặc, nỗi cô đơn ăn mòn thân thể yếu ớt khiến bệnh tình của y càng thêm nguy kịch, đã mấy lần tưởng chừng cái chết đã gần kề.
Thế nhưng vào khoảnh khắc tưởng chừng như tuyệt vọng đó, giọng nói quen thuộc của Nam Tinh xuyên qua tầng tầng lớp lớp tường son của cung cấm, vang lên như tia sáng chiếu rọi vào: “Thiếu gia, ta đến tìm ngài đây. Ta nhất định sẽ cứu được thiếu gia ra ngoài!”
Mộc Cửu Như ngẩn người nhìn bóng dáng quen thuộc, nước mắt rưng rưng, ngay cả một câu “hồ đồ” cũng không mắng nổi thành lời.
Trước khi vào cung, y đã cho Nam Tinh hai mươi lượng bạc để hắn chuộc thân, thoát khỏi thân phận nô tài, sống một đời bình yên chốn dân gian. Vậy mà tên người hầu ngốc nghếch ấy lại lựa chọn tự hủy thân mình chỉ để được theo y vào cung.
Mộc Cửu Như nói với hắn: “Nam Tinh, ta ở trong này, mọi thứ đều rất tốt.”
Từ ngày có hắn kề bên, trong suốt sáu năm dài đằng đẵng trong lãnh cung giá lạnh, dẫu chịu bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu đói rét, Mộc Cửu Như cũng không còn sợ hãi thêm một lần nào nữa.
…
Giữa ánh nến vàng lay động, Lận Nam Tinh lặng lẽ cởi từng lớp y phục trước mặt chủ nhân cũ, để lộ thân thể tàn tạ không trọn vẹn của mình.
Mộc Cửu Như cầm đèn soi sáng, chậm rãi ngắm nhìn từng tấc da thịt, từng vết sẹo trên người hắn, y nghiến răng gằn từng chữ một: “Ngươi chưa từng chuộc thân, ngươi vẫn là người hầu của ta.”
Lận đốc công khom người cúi đầu, giọng nói như gió thoảng: “Vâng, ta vĩnh viễn là người của thiếu gia.”
Tóm tắt trong một câu: Đối tượng tận trung không phải hoàng đế mà là Hoàng thái phi bị đày vào lãnh cung.
Thông điệp: Dù rơi vào nghịch cảnh, cũng đừng bao giờ từ bỏ hy vọng.





Bình Luận (0)