Đến nội dung chính

Chương 5

admin 1.134 Chữ Cài Đặt

Thấy Khôi Nguyên tập trung học bài, Bảo Khôi bắt đầu chán, nằm lăn qua lăn lại một lúc rồi chẳng biết làm gì nữa.

Cậu đảo mắt quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở bộ máy tính bàn đặt cạnh bàn học.

Máy tính nhìn rất xịn, còn trang bị cả camera và mic.

Dù sao Khôi Nguyên cũng biết chuyện livestream rồi nên cậu chẳng dấu nữa, quay sang hỏi thẳng:

“Hôm nay tôi có lịch live đó, bạn cho tôi mượn máy được không?”

Khôi Nguyên nghe vậy thì hơi nhíu mày:

“Không có tâm trạng học nhưng lại có tâm trạng để livestream à? Với lại live nhiều quá không sợ ảnh hưởng học hành sao?”

Bảo Khôi lập tức lảng tránh ánh mắt hắn, nhỏ giọng lầm bầm:

“Tôi toàn học xong mới live mà… Với lại tôi đâu nhiều bạn như bạn đâu, rảnh thì live thôi.”

Nghe vậy Khôi Nguyên mới gật đầu:

“Muốn dùng thì dùng đi. Tôi có đủ đồ quay đó.”
Mắt Bảo Khôi lập tức sáng lên:

“Cảm ơn bạn nha. Đại ân đại đức này tôi sẽ lấy thân báo đáp!”

Khôi Nguyên phì cười, bắt chéo tay nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ:

“Thôi xin. Bạn tự giữ mà dùng đi.”

“Hehe.”

Bảo Khôi cười toe toét rồi nhanh chóng chạy tới trước máy tính, đăng nhập vào tài khoản của mình.

Khôi Nguyên cũng theo thói quen mở phòng livestream của cậu lên xem.

Nhìn Bảo Khôi vừa nói chuyện với người xem vừa chơi game, hắn không nhịn được hỏi:

“Chơi vui dữ vậy à?”

“Tất nhiên rồi.” Bảo Khôi đáp qua loa, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

Khôi Nguyên ngồi nhìn Bảo Khôi chơi game một lúc lâu.

Thấy cậu vừa chơi vừa nói chuyện với người xem mà vẫn cười suốt được, hắn bỗng buột miệng:

“Hay bạn dạy tôi chơi đi?”

Bảo Khôi giật mình, di chuyển nhầm làm chết tươi một mạng.
“Á!”

Cậu vội ngẩng đầu nhìn Khôi Nguyên:

“Bạn á? Con ngoan trò giỏi như bạn mà cũng muốn chơi game?”

Nói xong, chính Khôi Nguyên cũng thấy mình hơi kỳ. Nhưng lỡ nói rồi, hắn đành giả vờ bình tĩnh:

“Thì… giải stress thôi. Thỉnh thoảng chơi chút cũng được mà.”

“Ồ.”

Bảo Khôi lập tức vui vẻ trở lại:

“Vậy đợi tôi đánh xong ván này rồi dùng acc phụ kéo bạn.”

Có lẽ vì hào hứng với chuyện sắp kéo Khôi Nguyên chơi game nên Bảo Khôi đánh hăng hẳn lên. Ván đấu kết thúc nhanh hơn bình thường.

Khung chat lập tức chạy loạn:

[Bé con định kéo con ngoan trò giỏi sa ngã hả :)))))]

[Nghe giọng bạn kia hay ghê.]

[Ủa hôm nay bé con đang ở với ai vậy?]

[Tôi nghe có mùi lắm nha…]

Từ sau lần lỡ miệng nói mình mới học lớp 6, trên livestream Bảo Khôi toàn bị gọi là “bé con”.
Cậu ghét lắm.

Nhưng nghĩ lại thì hình như người xem trong phòng livestream thực sự lớn tuổi hơn mình hết.

Bảo Khôi chọn vài bình luận để trả lời:

“Ừm, bạn thân cùng lớp của tôi đó. Nhà bọn tôi sát vách luôn.”

Khung chat càng nhảy nhanh hơn:

[Thanh mai trúc mã kìa.]

[Cho xem mặt bạn thân đi.]

[Nghe giọng trưởng thành ghê.]

[Tự nhiên tưởng tượng ra cảnh hai đứa nhỏ cãi nhau suốt ngày :))))))) Đầu tôi nghĩ ra vài motip truyện rồi đó.]

[Mấy người bớt tưởng tượng lại, tụi nhỏ mới lớp 6 thôi. Mà có viết truyện thì cho tôi đọc với nhá :))))))))]

[Thôi thôi, đừng trêu bé con nữa…]

Bảo Khôi đọc chat xong thì tò mò:

“Mọi người viết truyện gì vậy? Tôi cũng muốn đọc.”

[Trẻ con không cần biết.]

[Đúng rồi, chăm học đi rồi hẵng tò mò.]

“Ồ…”

Bảo Khôi cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi nên nhanh chóng quên mất. Cậu thoát tài khoản chính, đăng nhập acc phụ rồi quay sang hướng dẫn Khôi Nguyên tạo tài khoản game.

Sau khi giúp Khôi Nguyên làm xong nhiệm vụ tân thủ, Bảo Khôi nhanh chóng kéo hắn vào ghép trận đánh.

“Mau đi đường dưới đi chứ!” Bảo Khôi vừa điều khiển nhân vật vừa hét lên: “Bạn chơi AD mà còn chạy lên tranh đường với tôi làm gì?”

“Ồ, biết rồi.”

Khôi Nguyên lập tức luống cuống điều khiển nhân vật chạy xuống dưới.

Đánh được một lúc, Bảo Khôi lại hoảng hốt:

“Ủa? Sao bạn không mua trang bị?”

Khôi Nguyên bình tĩnh đáp:

“Tôi để dành tiền lát ra mua tướng.”

“CÁI GÌ?”

Bảo Khôi tức đến nổ phổi hét lên:

“Vàng này chỉ mua đồ trong trận thôi! Hết trận là mất hết rồi, bạn giữ làm gì?”

“À… hóa ra là vậy.”

Khôi Nguyên gật gù rồi mở giỏ hàng ra mua trang bị.

“Trời ơi… bạn mua cái gì vậy?”

“Hả?”

“Bạn là AD toàn mua đồ thủ là sao?”

Khôi Nguyên im lặng hai giây rồi thành thật:

“… Tôi không biết.”

“Hừ!”

Khung chat của Bảo Khôi lại bắt đầu chạy liên tục:

[Bé con bình tĩnh nào :)))))]

[Bạn em lần đầu chơi mà.]

[Nói thật chứ bạn của bé con hiền ghê, nếu là tôi chắc tôi thoát game luôn rồi.]

“Không phải tại tôi đâu.” Bảo Khôi lập tức phụng phịu phản bác: “Tại cậu ấy chơi gà thật mà.”

[Thì lần đầu ai chẳng thế.]

[Đúng rồi, bé con lúc mới chơi chắc gì khá hơn người ta.]

[Cứ chỉ từ từ thôi.]

[Quá kiêu ngạo rồi…]

Bảo Khôi livestream chủ yếu chỉ nói chuyện phiếm và chơi vui nên bình thường rất ít khi bị người xem nói nặng lời.

Lần đầu bị cả đống người giáo huấn, cậu lập tức thấy hơi ấm ức:

“Nhưng tôi có chỉ thật mà…”

Khôi Nguyên đang tập trung chơi, nghe giọng cậu nhỏ xuống thì ngẩng đầu nhìn sang.

Thấy Bảo Khôi không chơi nữa mà chỉ nhìn màn hình rồi phụng phịu, hắn lại liếc sang khung chat ngay bên cạnh.

Im lặng vài giây, Khôi Nguyên đột nhiên tiến lại gần míc rồi nói:

“Đừng trách cậu ấy nữa.”

Giọng hắn vừa vang lên, khung chat lập tức nổ tung:

[Giọng hay giữ thần.]

[Ủa, nói đỡ bé con luôn rồi kìa.]

[Đúng là bạn thân nhà người ta.]

Khôi Nguyên mặc kệ những lời trêu chọc, vẫn bình tĩnh nói tiếp:

“Bọn tôi chỉ đang chơi vui thôi. Với lại cậu ấy bình thường cũng không nóng tính với người lạ đâu.”

Khung chat lại càng điên cuồng hơn:

[Đã hiểu, chỉ hung dữ với người thân.]

[Ồ….]

[Tự nhiên thấy mình đang xen vào việc nhà người ta ghê…]

[Đúng là ôn nhu công trong truyền thuyết mà…]

Bảo Khôi nhìn mà không hiểu gì, cậu tò mò hỏi lại: “Ôn nhu công là gì vậy?”

[Trẻ con không nên biết nha!]

[Đừng để ý bé con, em mau tập trung chơi với bạn đi, hehe.]

Bảo Khôi đọc chat mà chẳng hiểu gì, chỉ biết mọi người không còn mắng mình nữa nên lập tức vui trở lại.

“Thấy chưa? Tôi có dữ đâu. Là do bạn đánh kém thật mà.”

Khôi Nguyên bật cười: “Ừ…”

Hai người tiếp tục vật vã đánh hết ván game rồi mới chào mọi người để tắt livestream.