“Bạn vào đánh răng trước đi, tôi vào sau.” Khôi Nguyên tiện tay kéo lại chăn gối rồi nói.
Bảo Khôi nghe vậy thì gật đầu, cầm đồ đi vào phòng vệ sinh.
Một lúc sau, khi Khôi Nguyên còn đang loay hoay trải thêm chăn thì cửa phòng vệ sinh đột nhiên bật mở.
Bảo Khôi từ bên trong thò đầu ra.
“Sao thế?” Khôi Nguyên ngẩng lên nhìn cậu.
Bảo Khôi đứng ngay cửa phòng tắm, vẻ mặt vừa bối rối vừa ngượng ngùng.
“Tôi… tôi không có bàn chải.”
Khôi Nguyên nghe vậy thì bật cười:
“Tôi còn tưởng chuyện gì.”
Hắn đứng dậy đi ra ngoài:
“Đợi chút, để tôi tìm xem còn bàn chải mới không.”
“Ừm.”
Bảo Khôi lập tức gật đầu.
Cũng may trong nhà còn bàn chải dự phòng.
Khôi Nguyên cầm bàn chải quay lại thì thấy Bảo Khôi vẫn đứng chờ ngay cửa phòng vệ sinh, dáng vẻ ngoan ngoãn, trông khá ngốc.
Hắn đưa bàn chải qua:
“Đây.”
“Cảm ơn…”
Bảo Khôi vội cầm lấy rồi chạy biến vào trong.
Khôi Nguyên nhìn theo bóng lưng cậu, thầm cảm thấy buồn cười. Người này đúng là phiền thật, nhưng ở cạnh cũng khá vui.
Hắn quay lại tiếp tục trải chăn. Ngoài trời đang lạnh nên Khôi Nguyên tiện tay lấy thêm một cái chăn đặt lên giường.
Một lúc sau, Bảo Khôi đánh răng xong thì ló đầu ra:
“Tới lượt bạn đó.”
“Ừ.” Khôi Nguyên đáp một tiếng.
Khôi Nguyên vừa ngẩng mặt lên đã thấy Bảo Khôi lại gần.
Có lẽ vừa rửa mặt xong nên tóc mái cậu vẫn còn hơi ướt, vài giọt còn bám ở má. Dưới ánh đèn vàng trong phòng, gương mặt trắng trẻo ấy trông sáng hẳn lên.
Khôi Nguyên nhìn cậu vài giây rồi khựng lại.
Hắn chợt nhận ra… Bảo Khôi cho dù có hơi mũm mĩm nhưng cũng khá ưa nhìn.
Mà hình như đây là lần đầu hắn thấy cậu thoải mái như vậy.
Sau vài giây im lặng, Khôi Nguyên rời mắt đi, mím môi đứng dậy:
“Tôi vào đánh răng đây.”
“Ừm.”
Đến lúc đánh răng xong đi ra, Khôi Nguyên thấy Bảo Khôi đang ngồi ngay mép giường.
Cậu ôm chăn, dáng vẻ có chút do dự.
“Sao vậy?” Thấy cậu ngồi ôm chăn mãi không nói gì, Khôi Nguyên mới hỏi.
Nghe hắn hỏi, Bảo Khôi lập tức cúi đầu xuống.
“Thì…”
Cậu lí nhí một lúc mới hỏi tiếp:
“Tối nay tôi ngủ ở đâu?”
Khôi Nguyên nhướng mày:
“Ở đây chứ đâu.”
Bảo Khôi ngẩng phắt lên:
“Ngủ… ngủ chung với bạn á?”
“Chứ còn sao nữa?”
Nhìn vẻ mặt cứng đờ của cậu, Khôi Nguyên đột nhiên nổi hứng muốn trêu:
“Đều là con trai mà, bạn còn sợ à?”
“Có bạn mới sợ ấy.”
Bảo Khôi lập tức xù lông:
“Tư thế ngủ của tôi xấu lắm nên tôi mới nhắc bạn thôi!”
“Ồ…”
Khôi Nguyên kéo dài giọng, cố nhịn cười:
“Không sao, tôi không ngại.”
“Hừ!”
Bảo Khôi tức tới mức kéo chăn trùm kín người rồi quay lưng lại.
Khôi Nguyên nhìn cục chăn phồng lên trên giường, cuối cùng bật cười thành tiếng.
Hắn nằm xuống bên cạnh rồi tiện tay tắt đèn.
Đến nửa đêm, Khôi Nguyên mới biết câu “tư thế ngủ không tốt” của Bảo Khôi hoàn toàn không phải nói đùa.
Cậu hết lấy cùi chỏ huých hắn, lại xoay người đạp hắn mấy cái. Đã vậy còn lăn qua cướp luôn chăn của hắn.
Bị hành đến không ngủ nổi, cuối cùng Khôi Nguyên chỉ còn cách chui sang chăn của Bảo Khôi.
Hắn quấn chăn quanh người cậu rồi ôm chặt lấy như ôm gối ôm, lúc ấy mới yên ổn ngủ được tới sáng.
.
Sáng sớm, Bảo Khôi cau mày ngọ nguậy.
Cậu cảm thấy cả người nóng muốn chết, càng động thì thứ đang quấn quanh người cậu lại càng siết chặt hơn.
Bảo Khôi mơ màng mở mắt rồi lập tức bực bội:
“Bạn làm gì mà ôm tôi chặt thế?”
Cậu vừa nói vừa đẩy người phía sau ra.
“Còn quấn tôi kín mít nữa!”
Khôi Nguyên bị gọi dậy thì lim dim mở mắt.
Giọng hắn vẫn còn khàn khàn vì ngái ngủ:
“Ai bảo bạn ngủ không chịu yên.”
“Tôi đã báo trước rồi còn gì!” Bảo Khôi lập tức ấm ức phản bác.
Hai cái má cậu phồng lên vì khó chịu, nhìn chẳng khác gì bánh bao nhỏ.
Khôi Nguyên nhìn mà buồn cười:
“Tôi đang giúp bạn sửa tật xấu thôi.”
“Tôi không cần.”
Bảo Khôi tức giận đạp chăn ra:
“Mau thả tôi ra!”
“Ừ.”
Khôi Nguyên lúc này mới chịu buông tay rồi đứng dậy đi rửa mặt.
Bảo Khôi nằm trên giường kéo kéo cổ áo.
Cậu bị Khôi Nguyên ôm đến nóng cả người, tóc mái cũng hơi ướt mồ hôi.
Nghĩ đến tư thế ngủ kỳ quái lúc nãy, cậu lại nhỏ giọng cằn nhằn:
“Đồ đáng ghét…”
Lúc Khôi Nguyên từ phòng tắm đi ra, Bảo Khôi vẫn còn nằm phụng phịu trên giường.
Hắn nhịn cười hỏi:
“Bạn không dậy à? Sắp tới giờ đi học rồi đấy.”
“Ồ.”
Bảo Khôi đáp đầy miễn cưỡng rồi mới chậm chạp bò xuống giường đi rửa mặt.
Hai người chuẩn bị xong thì cùng nhau xuống nhà.
Buổi sáng mùa đông vẫn hơi lạnh. Bảo Khôi ngồi phía sau xe, kéo kéo khăn quàng rồi nhỏ giọng dặn dò:
“Lát về nhà nếu bố mẹ tôi hỏi, bạn nhớ đừng kể chuyện hôm qua đâu đấy.”
Khôi Nguyên nghe mà bất lực:
“Biết rồi. Có bị cầm chổi dí tôi cũng không khai đâu.”
Nghe vậy Bảo Khôi mới yên tâm, nhưng vẫn không quên bổ sung:
“Mà bà Chi tinh lắm đó, bạn nhớ đánh lạc hướng giúp tôi.”
“Biết rồi.”
Khôi Nguyên đạp xe ra khỏi cổng, giọng lười biếng:
“Tôi sẽ yểm hộ cậu lấy sách vở an toàn.”
Nghe vậy Bảo Khôi mới hài lòng ngồi yên phía sau.