Đám bá tánh lập tức lật tung nắp quan tài ra, thò đầu vào xem.
“Thứ ba!” Tô Hòa hét lớn một tiếng, vừa thở hồng hộc vừa nói: “Xương cổ của Ngô Liên Chi có vết nứt, tử vong do bóp gãy cổ chết ngạc.”
Mọi người ồ lên kinh ngạc. Ý gì đây? Ngô Liên Chi không phải bị độc chết mà là bị siết cổ chết?
Vạn Tam Kim nhân lúc mọi người đang ngẩn người liền túm lấy tay Trình tiểu thư lần nữa, rạch một nhát dao. Máu tươi nhỏ vào trong bát, ngay sau đó Tô Hòa lấy ra một cái lọ, đổ ra một giọt máu của Phùng Trân.
Máu không hòa vào nhau.
Trình tiểu thư không dám tin lao tới. Tận mắt nhìn thấy hai giọt máu không hòa tan, trong lúc thất thần tay run lên khiến bát sứ rơi xuống đất vỡ tan tành, bắn tung tóe khắp nơi.
“Cha, con… con là ai?” Trình tiểu thư sợ hãi nhìn Trình tri phủ như muốn vớ cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Nàng ta không phải nữ nhi Phùng Trân, cũng không phải nữ nhi Ngô Liên Chi, vậy nàng ta có phải nữ nhi Trình tri phủ không?
“Triệu ma ma, bà thấy cả rồi đấy.” Chử Linh từ từ đứng thẳng người, nhìn người đang được Tề Đại cõng trên lưng.
Mắt Triệu ma ma đỏ hoe, bà ta hoảng hốt nhìn Trình tiểu thư rồi quay sang nhìn Trình tri phủ, để lộ vết thương rỉ máu trên cổ: “Tri phủ đại nhân ra tay hơi trễ, ta được cứu rồi.”
Dưới chân núi người đông nghìn nghịt, ngày càng nhiều bá tánh theo chân Trương Động kéo lên núi.
Tên quản sự vô thức che chắn cho Trình tri phủ. Lúc này cánh tay lành lặn còn lại của gã đang run rẩy, chốc chốc lại nhìn về phía chủ nhân sau lưng.
Triệu ma ma bước đi run rẩy đến bên cạnh Chử Linh, quỳ xuống trước hài cốt Ngô Liên Chi, dập đầu thật mạnh ba cái rồi nói: “Liên Chi, năm đó cô không chút đề phòng uống bát thuốc tiểu thư bưng cho… Là bởi vì ta nói với cô rằng thuốc do chính tay ta sắc.”
“Sau khi bưng thuốc cho cô, ta đã hối hận rồi, tiểu thư cũng thấy sợ. Bọn ta vốn không muốn hại tính mạng cô, chỉ muốn cô sống khó chịu chút thôi.”
“Lão gia muốn có hai người nữ tế, một người có tiền có thế, một người tiền đồ vô lượng. Thế nên ông ấy tuyệt đối sẽ không xúi giục nữ nhi làm ra chuyện tráo đổi này đâu.”
“Cả nhà Phùng gia đích thân đưa cô về, chẳng qua chỉ muốn để Trình Cao Chí yên tâm mà thôi. Lúc đó tiểu thư đi theo cũng vì muốn xem nơi ở của các người, để cảm thấy cô vẫn thua kém ngài ấy.” “Nhưng chẳng ai ngờ tiểu thư lại bị Trình Cao Chí phát hiện. Đêm đó đột nhiên cô tắt thở, Trình Cao Chí dọa sẽ làm lớn chuyện đến tận kinh thành, nhờ lão sư đến làm chủ. Lão gia sợ quá nên mới đổi tiểu thư cho đối phương.”
Triệu ma ma vừa nói vừa vịn vào quan tài từ từ đứng dậy. Bà ta oán hận nhìn Trình Cao Chí, nước mắt lập tức lăn dài trên má: “Chính Trình Cao Chí đã chôn cô, đồng thời biết được Trương gia có người qua đời! Cũng chỉ cử tử đọc sách ở địa phương này như Trình Cao Chí mới có cách chôn cô xuống mà thần không biết quỷ không hay!”
Thân hình Ngô Liên Chi lảo đảo. Những ký ức vụn vặt đáng sợ bỗng chốc ùa về, bóng tối bao trùm khiến nàng ấy kinh hồn bạt vía.
Đó là một đêm đen tối. Phu quân nàng ấy vẫn luôn coi như chỗ dựa nói rằng thuốc độc phát tác quá chậm, nên đã siết cổ nàng ấy đến chết.
Vì sợ dung mạo nàng ấy bị người ta phát hiện, nên hung thủ đã rạch nát mặt nàng ấy. Lại sợ oan hồn nàng ấy về đòi mạng, nên mới đánh gãy chân tay nàng ấy.
Là tên ngụy quân tử đó! Là Trình Cao Chí!
Trình tri phủ ưỡn ngực ngẩng đầu, gạt tay tên quản sự ra, nhìn Triệu ma ma trầm giọng nói: “Tiểu thư nhà bà chết thảm, bà oán hận ta cũng được. Nhưng vu khống triều đình mệnh quan là trọng tội, sẽ liên lụy đến cả nhà đấy. Bà có bằng chứng không?”
Triệu ma ma cười thê lương, oán hận nói: “Phùng gia đúng là sắp lụn bại rồi, không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay ngươi nữa.”
“Nhưng trạch viện Phùng gia vẫn còn đó, ta đã chôn bã thuốc ngươi dùng để hạ độc Liên Chi rồi. Lúc ngươi giết người ta cũng nhìn thấy, ta còn thấy ngươi đập gãy tay chân Ngô Liên Chi nữa. Ta cũng chôn cái búa dính máu đó luôn rồi.”
“Chẳng qua bà sinh lòng oán hận nên bịa đặt vu khống bổn quan thôi.” Sắc mặt Trình tri phủ không đổi, căn bản không để Triệu ma ma vào mắt.
Triệu ma ma sờ lên cổ, chậm rãi mở miệng: “Nhưng lúc ngươi phái người giết ta đã bị Tề bổ đầu tận mắt nhìn thấy. Hiện giờ kẻ đó đã bị bắt rồi, lời gì cần khai cũng đã khai hết.”
Trình tri phủ hừ lạnh: “Là Phùng gia các người khinh người quá đáng, bây giờ lại đến vu khống bổn quan!”
Triệu ma ma chỉ tay vào mặt Trình tri phủ mắng: “Trách ta không khuyên được tiểu thư, để ngài ấy rơi vào hũ mật của ngươi không dứt ra được! Cuối cùng bản thân mất mạng còn hủy hoại cả Phùng gia! Ta nguyện lên kinh thành làm chứng, dù có mất mạng ta cũng không sợ.”
“Đại nhân!” Ngô Liên Chi bay đến trước mặt Chử Linh: “Ta và bà bà lúc đó sống ở hậu đường hẻo lánh trong Văn miếu. Trình Cao Chí đã khắc rất nhiều chữ ở đó, toàn là những bài thơ từ u uất than thân trách phận, bất mãn với thời cuộc.”
Nàng lập tức vẫy tay gọi Vạn Tam Kim lại, thì thầm vài câu.
Vạn Tam Kim nhìn nàng với vẻ không thể tin nổi, nhưng vẫn làm theo lệnh xuống núi trước một bước.
Trình tri phủ khẽ phất tay áo, bình tĩnh kiêu ngạo nói: “Chẳng qua chỉ là tên huyện lệnh ở nơi nhỏ bé dòm ngó quan vị của ta, nên mới liên kết với bá tánh ép cung ta!”
“Thậm chí còn cấu kết với loại đại gian đại ác như Phùng gia. Thật sự khiến triều đình phải xấu hổ thay! Đợi ta bẩm báo lên ân sư, nhất định sẽ tóm gọn các ngươi một thể!”
Chử Linh chắp hai tay sau lưng, cười đầy tà khí: “Lúc Trình tri phủ ở nhờ Văn miếu đã có nhiều lời oán thán với triều đình, với bệ hạ. Thế nên còn khắc lại rất nhiều câu thơ mang ý phản nghịch… Chỉ cần so nét chữ sẽ chứng minh được điều này ngay.”
“Giờ ta dâng những câu thơ này lên, ta muốn xem thử Tôn Thái phó có ngàn vạn học trò kia, có nguyện ý đứng ra giúp Trình tri phủ ngài không?”