Đôi mắt sáng ngời của Thục phi lập tức ngập nước, làm bộ muốn quỳ xuống: “Hoàng thượng, thần thiếp quản giáo không nghiêm, xin hoàng thượng trị tội.”
Hoàng thượng giơ tay lên ngăn nàng ta lại: “Thôi được rồi, Dạ khanh cũng nói hắn ta chưa chắc đã là hung thủ thật sự, nàng đứng lên đi.”
Thục quý phi tạ ơn, rồi nhìn Phi Vân thật sâu.
“Cô chính là Tiểu Vân mà Dạ khanh nhắc tới đó à? Đúng là nha đầu lanh lợi. Cô nói thử xem, tại sao lại không để A Dục hành hình Trường Phúc?” Hoàng thượng lại rất ôn hòa với Phi Vân.
Tuy lần đầu gặp hoàng đế, nhưng Phi Vân mang linh hồn hiện đại nên trong xương tủy không có quá nhiều quan niệm tôn ti trật tự.
Thấy đại thúc trung niên này cười hiền lành, nàng cũng hết căng thẳng mà bình tĩnh đáp:
“Bẩm hoàng thượng, nguyên nhân tiểu nữ phán đoán như vậy là vì, thứ nhất dựa vào động cơ giết người. Thứ hai dựa vào cơ thể của Trường Phúc, thứ ba lại dựa vào hành tung của Lưu mỹ nhân.”
Hoàng thượng hỏi: “Ta đã nghe Dạ khanh nói về điểm thứ nhất và thứ hai rồi. Cô hãy nói thử điểm thứ ba xem.”
“Tiểu nữ thấy hành động của Lưu mỹ nhân rất kỳ lạ, không hợp lẽ thường. Ngài ấy là thai phụ đã mang thai bốn tháng, tại sao lại đốt an tức hương trong phòng mình? Đó là điểm thứ nhất.”
“Thứ hai, tại sao nửa đêm canh ba ngài ấy lại đánh thuốc mê cung nhân của mình rồi đi ra ngoài? Ngài ấy ra ngoài làm gì? Muốn gặp ai?”
“Thứ ba, tại sao Trường Phúc cũng xuất hiện bên ngoài cung Trường Xuân vào lúc nửa đêm canh ba? Chuyện này là trùng hợp hay cố ý?”
“Tiểu nữ nói Trường Phúc chưa chắc đã là hung thủ, cũng có thể là tòng phạm. Nhưng tất cả những điều này chỉ là suy đoán của tiểu nữ, không thể coi là thật được.”
Phi Vân nghiêm túc trả lời, tư duy nàng rõ ràng mạch lạc, khuôn mặt nhỏ nhắn tự tin đến mức tỏa ra thứ ánh sáng mê người.
Dạ An Ly nhìn Phi Vân không chớp mắt. Mỗi khi nàng nói về vụ án, từ trong ra ngoài nàng đều toát lên vẻ uy nghiêm trang trọng.
Hơn nữa ánh mắt tự tin mà bình thản, luôn thu hút hắn đến mức lạ thường. Ánh mắt hắn dõi theo nàng, trong tim như nảy mầm một chồi non vươn về phía nàng.
Đột nhiên có người hắt cả cốc nước trà vào đầu vào mặt Dạ An Ly khiến mặt hắn lạnh toát.
Hắn không mở nổi mắt, sợ quá nhảy dựng về phía sau, vuốt mặt mình rồi vừa ngạc nhiên vừa tức giận nhìn Lãnh Dịch Huân. Người kia đang thong thả đặt cái chén trong tay xuống, ánh mắt lạnh như băng.
Hắn đang định nổi đóa thì nghe thấy hoàng thượng ngạc nhiên thốt lên:
“Cô nói cái gì? Lưu mỹ nhân mang thai bốn tháng?”
Lãnh Dục đang hả hê nhìn Dạ An Ly và Lãnh Dịch Huân lục đục nội bộ.
Thế mà bọn họ lại đi ghen tuông tranh giành tình cảm vì một nha hoàn ngay trước mặt hoàng thượng… Có kẻ muốn tìm chết, hắn ta vừa hay ngồi xem kịch vui!
Tiếc rằng, hình như hoàng thượng đang vô cùng sững sờ khi nghe lời Phi Vân nói, hoàn toàn không để tâm đến mấy chuyện này.
“Đúng vậy, tiểu nữ đã nghiệm đi nghiệm lại mấy lần rồi. Lưu mỹ nhân hẳn đang mang thai, hơn nữa thai nhi ít nhất cũng phải bốn tháng.”
Thấy hoàng thượng thật sự không biết Lưu mỹ nhân mang thai, Phi Vân càng thấy vụ án này không đơn giản.
Nàng thoáng chần chừ, nếu chuyện này liên quan đến bê bối hoàng gia, nàng có nên tiếp tục can dự không? Nàng thì không sợ chết, chỉ sợ liên lụy tỷ tỷ Phi Ngọc thôi.
Còn vị “đại mỹ nhân” đứng bên cạnh này nữa, tuy hắn tự cao tự đại lại độc mồm độc miệng, nhưng nói cho cùng cũng cho nàng một chén cơm ấm no. Nàng chẳng thể nào lấy oán trả ơn được.
“Không thể nào, thần đã kiểm tra rồi. Lưu mỹ nhân không thể mang thai.” Thái y già tóc bạc trắng bước tới một bước, quỳ xuống nói.
Hoàng thượng bình tĩnh ngồi xuống, trầm giọng hỏi: “Tiểu cô nương, cô có biết nếu nói dối lừa gạt khi tâu bẩm với trẫm sẽ mắc tội gì không?”
Phi Vân lắc đầu, nàng đâu có đọc luật pháp Cẩm Thái. Vào kiếp trước, những lời nàng nói có thể dùng làm tài liệu tham khảo, cụ thể cần phải dùng thiết bị để xác thực.
“Hoàng thượng, tiểu nữ đã ấn đi ấn lại bụng Lưu mỹ nhân, phát hiện bụng ngài ấy rất căng cứng.”
“Lưu mỹ nhân đã chết hơn ba ngày, hiện tượng thi cương đã biến mất từ lâu. Nếu trong bụng ngài ấy là chất béo hoặc khối u thì phải mềm mới đúng.”
“Chỉ khi mang thai, bụng mới căng cứng như vậy. Bởi vì hài tử bốn tháng tuổi đã có xương có thịt, chạm vào sẽ thấy cứng.”
“Chất béo là gì thế?” Dạ An Ly không thèm để ý đến Lãnh Dịch Huân, lại càng không muốn để Lãnh Dục xem kịch.
Sau khi trừng mắt nhìn người nào đó, hắn lẳng lặng lau khô nước trà trên trán rồi hỏi.
“Thịt mỡ.”
“Phụt!” Hiền phi thật sự không nhịn được cười, vội giơ tay che miệng.
“Cái từ chất béo này thật sự nhã nhặn hơn thịt mỡ nhiều. Lưu thái y, ta lệnh ngươi kiểm tra lại lần nữa, xem bụng Lưu mỹ nhân có đúng như tiểu cô nương nói không.” Hoàng đế nhìn thấy Hiền phi bật cười, sắc mặt lại dịu hơn chút.
Đột nhiên Lãnh Dục lên tiếng: “Chẳng phải cô đã mổ thi thể tiểu thiếp của Thế tử Lãnh Thư Ninh ở Lý Quốc công phủ à?”
“Hoàng thượng, cũng không cần Lưu thái y kiểm tra nữa. Ngài cứ để Tiểu Vân cô nương mổ bụng thi thể ra xem, vậy chẳng phải vừa nhìn liền biết ngay?”
Hiền phi và Dạ An Ly nghe vậy sắc mặt đều trầm xuống.
Chuyện cái chết của Thế tử Lãnh Thư Ninh, Lý Quốc công báo lên hoàng thượng hắn ta đột tử vì bệnh cấp tính, sự thật trong phủ đều bị giấu kín.
Hiền phi là nữ nhi Lý Quốc công nên mới được biết rõ.
Sao Lãnh Dục biết được chuyện Thái Hà bị mổ thi thể chứ?
Chỉ có Lãnh Dịch Huân vẫn tỏ ra như thường, cứ như chuyện này không liên quan gì đến hắn.
“Ồ, tiểu nha đầu còn dám mổ xác nữa à?” Hoàng thượng cũng rất kinh ngạc, nhưng lại không hỏi kỹ chuyện Lý Quốc công phủ.
Ngài ấy chỉ nói: “Nếu việc đó có ích cho việc tra hung thủ, ta liền chuẩn cho cô đi mổ thi thể kiểm tra.”