Đến nội dung chính

Chương 47: Trường Phúc

admin 1.189 Chữ Cài Đặt

Mọi người lục soát phòng Trường Phúc thêm một lần nữa nhưng vẫn không phát hiện gì thêm.

Đúng lúc này Lãnh Dục đã bắt được Trường Phúc.

Trường Phúc thật sự có dáng người gầy nhỏ. Dù vật chứng bày ngay trước mắt nhưng hắn ta vẫn chối bay chối biến, chỉ nói bộ y phục đó đã bị rách từ mấy hôm trước.

Còn về bùn đất trên chân, do ngày nào hắn ta cũng ra vào cung Trường Xuân nên dính phải bùn đất ở vườn đào cũng chẳng có gì lạ.

Dạ An Ly hơi nản lòng trừng mắt nhìn Trường Phúc. Bọn họ đúng là không có đủ bằng chứng chứng minh tên này giết người.

Vừa rồi Thục quý phi đã lên tiếng, nói đây là người đắc lực bên cạnh nàng ta. Nếu không có bằng chứng xác thực thì tốt nhất nên thả người sớm, nàng ta còn cần dùng.

Cho nên việc dùng nhục hình là không thể nào.
Lần tra hỏi này rơi vào bế tắc.

Phi Vân cũng cảm thấy hơi nản lòng. Không ngờ lúc này Lãnh Dịch Huân lại cầm một chiếc hộp gỗ nam tơ tuyệt đẹp đưa cho Trường Phúc xem:

“Thứ này là đồ của ngươi đúng không?”

“Đúng là của nô tài.” Trường Phúc nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ nam tơ đó, hai mắt sáng rực lên.

“Vậy thứ bên trong cũng là của ngươi nhỉ?” Lãnh Dịch Huân lơ đễnh mở nắp hộp ra.

Trong nháy mắt cả căn phòng như bừng sáng. Đây là lần đầu tiên trong đời Phi Vân nhìn thấy nhiều châu báu tinh xảo đến thế.

Cả một hộp lớn thế này thì đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Hèn chi người ta hay nói, nếu thái giám trong cung biết luồn lách thì đều giàu nứt đố đổ vách.

“Đại nhân, những thứ này đều là tiền dưỡng lão sau này mà nô tài tích cóp bao nhiêu năm nay. Ngài trả lại cho nô tài đi.” Trường Phúc nhìn chằm chằm vào hộp châu báu nói.
Lãnh Dịch Huân lại chẳng hề vội vã.

Hắn lấy châu báu trong hộp ra, mân mê từng món một. Thỉnh thoảng hắn còn hỏi Trường Phúc xem món nào do vị chủ tử nào ban thưởng.

Đương nhiên Trường Phúc nắm rõ đồ vật của mình như lòng bàn tay, thế nên trả lời rất nhanh.

“Vậy còn miếng ngọc bội này? Là vị chủ tử nào thưởng cho ngươi? Thứ này chắc phải là một đôi nhỉ, chẳng lẽ Trường công công cũng có đối thực trong cung?” Lãnh Dịch Huân cầm một mặt dây chuyền phỉ thúy lên hỏi.

Mặt Trường Phúc lập tức trắng bệch, hắn ta cười gượng gạo: “Đâu có, nô tài là thái giám, sao dám…”

“Miếng ngọc bội này không phải của ngươi, cũng chẳng phải vị chủ tử nào thưởng cho.” Lãnh Dịch Huân thu lại vẻ lười biếng, đột nhiên trầm giọng nói.

“Đại nhân nói gì vậy? Nô tài nghe không hiểu.” Trường Phúc cúi đầu đáp.
“Nghe không hiểu ư? Vậy để ta hỏi ngươi, tại sao mặt sau miếng ngọc này lại khắc một chữ Tả?”

“Ta nhớ nhà mẹ đẻ của Thục quý phi họ Tả. Chắc là quý phi nương nương thưởng cho ngươi nhỉ.” Khóe môi Lãnh Dịch Huân nhếch lên thành nụ cười châm chọc.

Hắn đã cho Trường Phúc một bậc thang đi xuống, nhưng hắn ta lại không dám nhận, đồng thời mồ hôi trên trán tuôn ra như suối.

“Ngươi không dám nói Quý phi ban thưởng, bởi vì miếng ngọc này vốn là đồ ngươi ăn trộm. Hơn nữa, ngươi còn trộm từ trên người Lưu mỹ nhân.” Lãnh Dịch Huân tiếp tục nói.

Sắc mặt Trường Phúc lập tức trắng bệch như giấy, hắn ta lắp bắp nói: “Ngài… ngài dựa vào đâu mà nói vậy?”

“Bởi vì sợi dây đeo này.” Lãnh Dịch Huân cầm miếng ngọc bội lắc lắc trước mắt Trường Phúc.

Hắn mỉm cười tiếp tục suy đoán: “Chắc lúc ngươi lấy ngọc bội hoảng loạn lắm nhỉ?”

“Ngươi biết rõ vật này sẽ lấy mạng mình nhưng vì quá tham lam nên không cưỡng lại được sự cám dỗ. Ngươi muốn gỡ nó từ trên người Lưu mỹ nhân xuống.”

“Lại không ngờ ngài ấy cũng rất coi trọng miếng ngọc này, sợ làm mất nên đã thắt nút chết. Trong lúc hoảng loạn ngươi liền giật đứt dây đeo cầm nó đi.”

“Bây giờ đầu kia của sợi dây vẫn còn buộc ở thắt lưng Lưu mỹ nhân đấy, ngươi có muốn đi xem thử không?”

“Không thể nào, rõ ràng ta đã cắt đầu dây đi rồi…” Trường Phúc bỗng bịt chặt miệng mình nhưng đã quá muộn.

Lãnh Dịch Huân mỉm cười xòe bàn tay kia ra, một đầu dây màu xanh nằm yên lặng trong lòng bàn tay hắn:

“Đúng vậy, ta lừa ngươi đấy. Đầu dây không hề buộc ở thắt lưng Lưu mỹ nhân mà là ta nhặt được trên mái nhà thiên điện cung Cảnh Nhạc.”

Hèn gì nàng lại không phát hiện ra manh mối quan trọng như vậy.

Phi Vân nhìn Lãnh Dịch Huân với ánh mắt tán thưởng. Người này tuy tự luyến lại kiêu ngạo nhưng cũng có vài phần vốn liếng để kiêu ngạo thật.

Người kia nhướng mày, vẻ mặt đầy đắc ý.

Phi Vân lập tức quay mặt đi chỗ khác. Đúng là có những người chỉ cần cho chút ánh nắng liền chói chang ngay được.

“Nói đi, tại sao ngươi lại giết Lưu mỹ nhân? Ngươi đã ra tay thế nào?” Dạ An Ly lạnh lùng quát.

“Đại nhân oan uổng quá, nô tài không giết Lưu mỹ nhân.” Chuyện đến nước này mà Trường Phúc vẫn còn kêu oan.

“Chứng cứ rành rành mà ngươi còn không chịu nhận. Người đâu, dùng đại hình.” Dạ An Ly nổi giận.

“Đại nhân, nô tài thật sự không giết Lưu mỹ nhân. Hôm đó lúc nô tài nhìn thấy Lưu mỹ nhân thì ngài ấy đã qua đời rồi.” Trường Phúc hét toáng lên.

“Vẫn còn giảo biện. Nếu ngươi đã phát hiện ngài ấy qua đời thì cứ báo lên trên là được rồi. Tại sao ngươi còn phải đưa thi thể về cung Cảnh Nhạc?” Dạ An Ly giận quá hóa cười.

“Nô tài tưởng ngài ấy chỉ bị ngất nên định đưa về cung Cảnh Nhạc. Không ngờ đi được nửa đường kiểm tra lại thì phát hiện ngài ấy đã tắt thở.”

“Nô tài sợ giải thích không rõ ràng nên đành đâm lao phải theo lao, đưa ngài ấy về cung Cảnh Nhạc… Nô tài thật sự không giết người mà.”

“Ý ngươi là ngài ấy tự chết hả?”

“Có lẽ ngài ấy mắc bệnh lạ mới chết thôi. Đại nhân, ngài phải tin nô tài, nô tài thật sự không giết người!”

“Nô tài và Lưu mỹ nhân không thù không oán, chẳng có lý do gì để giết ngài ấy cả.” Trường Phúc khóc lóc.

Bọn họ vốn không tra ra nguyên nhân cái chết, thậm chí còn tìm thấy hung khí nên thật sự chẳng thể khẳng định Trường Phúc giết người được.