Phi Vân quan sát rồi mở miệng hỏi: “Cung nữ tỷ tỷ, tỷ nói trước khi ngủ Lưu tiểu chủ đã tắm rửa thay y phục, đúng không?”
Thị nữ đáp: “Đúng vậy. Ơ, sao bộ y phục này lại bị móc hỏng thế này? Lúc nô tỳ đưa cho tiểu chủ mặc thì vẫn còn nguyên vẹn mà.”
Nàng ấy vừa dứt lời thì Lãnh Dịch Huân đã tung người nhảy lên.
Phi Vân liền được chứng kiến cảnh tượng mà kiếp trước chỉ thấy trong phim thần thoại.
Nam tử bạch y đạp mây cưỡi gió, phiêu dật tự tại lướt trên không trung. Thần thái ung dung nhàn nhã, dung mạo thanh tú như ngọc, cứ như thượng tiên hạ phàm.
Đừng nói tiểu cô nương như Phi Vân, ngay cả mấy vị quan viên Đại Lý Tự và Hình bộ cũng vô cùng kinh ngạc.
Lãnh Dục không nhịn được vỗ tay khen ngợi: “Khinh công giỏi quá.”
Hình như nam nhân nào đó đã quen với lời khen của người khác, mũi chân điểm nhẹ đáp xuống bên cạnh Phi Vân nhẹ nhàng như chim hồng.
Hắn đưa cho nàng một mảnh vải vụn màu xanh:
“Ngói sáng trên mái nhà có dấu vết bị người ta động vào. Trên xà nhà và ngói sáng đều có dấu chân, điều này có thể chứng minh.”
“Nhìn vào chất liệu vải thì hung thủ là một thái giám hoặc người mặc đồ thái giám. Hắn ta dỡ ngói sáng trên mái nhà rồi lẻn vào, khinh công của người này cũng tàm tạm.”
Hắn đi một vòng trên mái nhà đã đưa ra kết luận chắc chắn như vậy. Lãnh Dục không phục lắm nên cũng nhảy lên xà nhà kiểm tra một lượt. Khi đáp xuống đất, hắn ta đành phải thừa nhận.
“Nhị gia anh minh!” Phi Vân không bỏ lỡ cơ hội nịnh nọt chủ tử nhà mình.
“Đương nhiên!” Người nào đó trả lời đầy hiển nhiên.
Chưa từng thấy ai tự luyến như vậy.
Phi Vân bĩu môi.
“Vậy bây giờ ta đi tra ngay xem mảnh vải này là của ai.” Dạ An Ly tính tình nóng nảy, cầm lấy sợi vải định đi điều tra ngay.
Phi Vân vội nói: “Dạ công tử đừng vội. Chỉ dựa vào mảnh vải này mà muốn tìm hung thủ thì khó lắm. Ta tin rằng trong cung có không ít thái giám mặc loại vải này. Chi bằng chúng ta thu hẹp phạm vi lại đã.”
“Nói đúng lắm. Nhìn từ chất liệu vải, chắc đây là vải sợi gai mịn chỉ có thái giám quản sự mới được mặc.”
“Nhìn từ màu sắc, màu táo đỏ lại là y phục của quản sự tứ phẩm. Dạ đại nhân, ngươi chỉ cần tra từ những thái giám quản sự tứ phẩm là được.” Hiền phi cũng nhận lấy mảnh vải xem xét rồi nói.
“Nương nương anh minh.” Phi Vân thật lòng nói.
Kết quả nhận lại một cái lườm của nam tử bạch y nào đó.
Phi Vân coi như không thấy: “Chắc hung thủ có dáng người không cao, khá nhỏ con nhưng sức lực lại rất lớn.”
“Sao cô biết dáng người không cao?” Lãnh Dục hỏi.
“Lưu mỹ nhân dáng người cao ráo, sau khi hung thủ giết Lưu mỹ nhân đã vác ngài ấy đi.”
“Nhưng vì hung thủ thấp bé nên chân Lưu mỹ nhân bị kéo lê dưới đất. Điều này khiến gót giày bị mài mòn, đồng thời dính nhiều bùn đất.”
“Tuy trước khi hung thủ đưa người vào đây đã lau sạch bùn ở gót giày, nhưng vẫn còn dính lại không ít.”
Phi Vân giải thích.
“Kinh thành lâu rồi không có mưa. Bùn trên giày này có độ kết dính, rõ ràng lúc dính vào là bùn ướt… Trong cung có chỗ nào đang xới đất hoặc trồng hoa cỏ không?” Lãnh Dịch Huân vê chút bùn cạo ra từ đế giày rồi hỏi.
Người này đúng là biết suy luận, có nên khen hắn thêm một câu không nhỉ? Thôi bỏ đi, kẻo hắn lại tự luyến thêm lần nữa.
Mắt Hiền phi sáng lên, nàng ấy mở miệng nói: “Hình như gần đây chỉ có bên ngoài cung Trường Xuân đang trồng hoa đào. Thục quý phi thích hoa đào nhưng lại không muốn đến vườn đào. Hoàng thượng liền sai người trồng hoa đào ở khu đất trống bên ngoài cung Trường Xuân.”
“Dáng người thấp bé lại là thái giám quản sự tứ phẩm, đó chẳng phải Trường Phúc của cung Trường Xuân à? Dạ đại nhân, ngươi biết phải làm gì rồi chứ?”
“Rõ, thần sẽ phái người đi bắt Trường Phúc ngay.” Dạ An Ly cúi người hành lễ rồi định lui ra.
Phi Vân túm lấy vạt áo hắn: “Đại nhân, ta có thể đi cùng được không…”
Nàng còn chưa dứt lời thì cổ áo phía sau lại bị người ta xách lên. Người nào đó lạnh lùng lên tiếng: “Gia không đưa cô đi được à? Cần gì phải cầu xin người ngoài?”
Dạ An Ly bất lực: “A Dịch, cùng đi đi.”
Lúc này Trường Phúc không có trong phòng, mọi người chia làm hai đường.
Lãnh Dục phái người đi bắt người, còn nhóm Dạ An Ly, Lãnh Dịch Huân và Phi Vân lục soát chỗ ở của Trường Phúc.
Phi Vân kiểm tra rất kỹ.
Hung thủ quá xảo quyệt và có khả năng phản trinh sát rất mạnh.
Ngoại trừ thi ban và vài sợi vải nhỏ, cộng thêm chút bùn trên giày, thì đến giờ nàng vẫn chưa phát hiện bằng chứng nào thuyết phục hơn.
Cho dù bắt được Trường Phúc thì hắn ta cũng có thể chối bay chối biến. Hắn ta lại là nô tài của Thục quý phi, e rằng muốn định tội người này cũng rất khó.
Hơn nữa, điều phiền toái nhất là đến giờ nàng vẫn chưa tra ra nguyên nhân cái chết của Lưu mỹ nhân.
Mặc dù có một manh mối rất quan trọng, nhưng chẳng hiểu sao các thái y lại không phát hiện ra.
Hiện tại nàng chưa biết manh mối này có liên quan đến vụ án hay không, nên chưa tiện nói ra sớm, tránh sinh thêm rắc rối.
Chỗ ở của Trường Phúc rất sạch sẽ, mọi vật dụng đều được sắp xếp ngay ngắn. Trên bàn vẫn còn đặt bát đũa, hình như chủ nhân dùng cơm xong thì vội vàng ra ngoài làm việc, chưa kịp dọn dẹp.
“Ủa, Trường công công thuận tay trái à?” Phi Vân thắc mắc hỏi, bởi vì đôi đũa đã qua sử dụng được đặt ở bên trái cái bát.
“Hắn ta không phải thuận tay trái, mà do mấy năm trước phạm lỗi nên ngón cái tay phải bị chặt mất, đành phải dùng tay trái ăn cơm.” Thái giám dẫn đường giải thích.
Phi Vân trầm ngâm suy nghĩ. Nàng nhìn thấy dưới gầm giường của Trường Phúc có một đôi giày từng được sử dụng, bên trên thật sự có dính bùn đen.
Chợt nghe thấy thị vệ hô to: “Đại nhân, tìm thấy y phục rồi.”
Phi Vân vội vàng chạy qua xem, đúng là bộ y phục bị móc rách một lỗ nhỏ đó.