Đến nội dung chính

Chương 34: Hối hận muộn màng

admin 1.167 Chữ Cài Đặt

Vẻ âm hiểm trong mắt Lãnh Thư Ninh tan biến, thay vào đó là nỗi đau khổ hối hận. Hắn ta lao vào lòng Lý Quốc công phu nhân rồi cười khổ: “Nhi tử thật lòng thích nàng ấy mà. Nhi tử thật lòng muốn đối xử tốt với nàng ấy.”

“Nhi tử rất ngưỡng mộ người khác phu thê tương kính như tân, phu xướng phụ tùy, yêu thương lẫn nhau. Tại sao? Tại sao lại biến thành thế này?”

“Tại sao nhi tử lại mắc phải căn bệnh này? Tại sao nhi tử không thể làm một nam nhân chân chính?”

Hắn ta càng nói càng kích động, sắc mặt cũng trở nên dữ tợn vặn vẹo. Đột nhiên hắn ta đẩy Lý Quốc công phu nhân ra rồi chỉ vào bà ta nói: “Chắc chắn do mấy người. Kiếp trước mấy người tạo nghiệt nên kiếp này báo ứng lên người ta chứ gì.”

“Ta không cần mẫu thân như bà, ta ghét mẫu thân như bà.”
“Ninh Nhi…” Sắc mặt Lý Quốc công phu nhân trắng bệch, bà ta vẫn muốn đến gần kéo nhi tử.

Thế nhưng Lãnh Thư Ninh bất ngờ nhảy vọt lên cao rồi lao về phía Phi Vân.

Dạ An Ly và Lãnh Dịch Huân gần như cùng lúc hành động. Một người che chở Phi Vân còn người kia thì đón đầu Lãnh Thư Ninh.

Ai ngờ thân ảnh đang lao lên của hắn ta chợt đổi hướng giữa đường, sau đó lao đầu mạnh vào tường.

Máu tươi bắn tung tóe. Chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Lý Quốc công phu nhân: “Ninh Nhi…”

Hai mắt bà ta trợn trắng rồi ngất lịm đi.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức ngẩn người. Cả đại sảnh lặng ngắt như tờ, Phi Vân kinh hãi nhìn Lãnh Thư Ninh máu thịt be bét.

Cửa mở ra từ phía sau, Cố Thanh Tuyết vẫn luôn trốn trong phòng không lộ diện lảo đảo lao ra ngoài.
Khi nhìn thấy người máu me bê bết nằm dưới đất, bước chân nàng ấy khựng lại rồi lập tức lao tới. Nàng ấy run rẩy ôm đầu Lãnh Thư Ninh vào lòng: “Tại sao? Tại sao chàng lại ngốc như vậy? Tại sao chứ?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc nên Lãnh Thư Ninh mở mắt ra. Nhìn thấy nữ tử trong lòng đang rơi lệ vì mình, một tia đau lòng hiện ra trong đôi mắt hắn ta.

Lãnh Thư Ninh cố gắng giơ tay lên muốn lau đi nước mắt trên má nàng ấy: “Thanh… Thanh Tuyết, đừng… đừng nhìn. Sẽ… sẽ dọa nàng sợ đấy.”

Nước mắt Cố Thanh Tuyết càng tuôn rơi dữ dội, nàng ấy nghẹn ngào nói: “Bệnh của chàng có thể chữa được mà, thật sự có thể chữa được mà. Ta đã hỏi thái y rồi, không phải bệnh kín bẩm sinh đâu.”

“Thật sự có thể chữa trị được mà.”

Nhưng sao Lãnh Thư Ninh có thể bằng lòng đi chữa trị chứ? Sao một người vừa kiêu ngạo tự tôn vừa hiếu thắng như hắn ta, có thể để người khác biết mình là một nam tử vô dụng bất lực?
“Đừng khóc, Thanh Tuyết, như bây giờ cũng tốt mà. Nàng được giải thoát rồi, sau khi ta chết thì nàng về Giang Nam đi.”

“Đừng… đừng ở lại kinh thành. Nàng… nàng vẫn là xử nữ nên hoàn toàn có thể tái giá.”

Thương thế quá nặng, hơi thở hắn ta mong manh như tơ, mấy lần suýt chút nữa đã tắt thở.

Cố Thanh Tuyết ôm chặt lấy hắn ta rồi lắc đầu liên tục: “Chàng còn nhớ mùa xuân mười năm trước không? Khi đó hoa anh đào nở rộ.”

“Chàng đứng dưới gốc cây anh đào đẹp nhất nói với ta những gì, chàng còn nhớ không?”

Ánh mắt Lãnh Thư Ninh trở nên mơ hồ, hình như đang hồi tưởng lại khung cảnh thời thiếu niên. Ánh mắt hắn ta chợt sáng lên, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Nàng… nàng biết người đó là ta…”

Nhưng hắn ta còn chưa kịp nói hết thì cánh tay đang giơ lên đã buông thõng xuống, tắt thở qua đời.

Đôi mắt tuấn tú vẫn mở trừng trừng, đáy mắt chứa đầy vẻ không cam lòng và hối hận khôn xiết.

Cố Thanh Tuyết khóc không thành tiếng, nhưng lại đau đớn như đứt từng khúc ruột.

Không ngờ mọi chuyện lại kết thúc theo cách này.

Trong mắt lão thái quân cũng đẫm lệ, bà ấy thở dài rồi lẳng lặng đứng dậy.

Từ lúc nhị thái thái đến đây vẫn chưa mở miệng. Lúc này thấy lão thái quân đứng dậy, bà ta cũng vội vàng đứng lên theo. Lão thái quân bảo: “Con ở lại giúp lo liệu hậu sự đi.”

Lý Quốc công phu nhân đã được đưa vào phòng ngủ để thái y chữa trị. Lúc này Cố Thanh Tuyết cũng chẳng còn tâm trạng đâu để quản lý sự vụ. Hậu sự của Lãnh Thư Ninh thật sự cần có người đứng ra lo liệu.

Dạ An Ly lo lắng nhìn Cố Thanh Tuyết: “Thanh Tuyết, hay… muội theo ta về Hầu phủ đi.”

Cố Thanh Tuyết lắc đầu: “Đa tạ biểu ca. Muội không đi, muội muốn ở lại bên cạnh Thư Ninh.”

Dạ An Ly thở dài, càng thêm đau lòng cho Cố Thanh Tuyết. Lúc còn sống Lãnh Thư Ninh đối xử với biểu muội như vậy, thế nhưng trong lòng muội ấy vẫn có hắn ta.

Chuyện tình cảm đúng là rất khó nói rõ. Nếu như Lãnh Thư Ninh khỏe mạnh bình thường, có lẽ hắn ta và Thanh Tuyết đã trở thành đôi phu thê ân ái khiến người người ngưỡng mộ rồi.

“Gia, chúng ta cũng nên về thôi.” Tùy tùng đi tới khuyên nhủ.

Dạ An Ly cũng cảm thấy mình tiếp tục ở lại đây chỉ tổ làm người ta chướng mắt nên gật đầu. Hắn ngước mắt lên lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Phi Vân trắng bệch, sắc mặt buồn bã bèn đi tới mở lời: “Cô theo ta về đi.”

Phi Vân ngẩn người.

“Cô theo ta về Hầu phủ đi, ta từng nói sẽ đảm bảo cô một đời không lo nghĩ.” Dạ An Ly nhắc lại lần nữa.

Hóa ra hắn sợ nàng tiếp tục ở lại đây sẽ bị Lý Quốc công phu nhân trả thù. Mắt Phi Vân sáng lên, nàng đang định gật đầu đồng ý thì cổ áo phía sau bị người ta túm lấy, sau đó bị nhấc bổng sang một bên.

“Nàng ấy là nha đầu của ta, chứ không phải cô nương trong Thúy Hoa Lâu.” Lãnh Dịch Huân nhướng mày nói.

“A Dịch, ai xem nàng ấy như cô nương chứ. Ta chỉ muốn…”

“Ta mặc kệ huynh nghĩ thế nào. Ta nói lại lần nữa, nàng ấy là nha đầu của ta. Nếu huynh không muốn ta sai người đuổi huynh ra ngoài thì mau cút xéo đi.”

Lãnh Dịch Huân nói xong liền lười biếng đi ra ngoài.