“Vậy Thải Hà chết thế nào, cô có biết rõ không?” Lãnh Dịch Huân lại hỏi.
“Là Thế tử gia tự tay đánh chết nàng ta.” Thị Thư ngước khuôn mặt đẫm lệ lên, nhếch khóe môi nở nụ cười lạnh rồi phẫn nộ nhìn về phía Lãnh Thư Ninh.
“Nhị gia, Thế tử gia không phải là người, hắn ta là súc sinh. Đêm tân hôn hắn ta muốn động phòng với tiểu thư nhưng mấy lần đều không thành.”
“Khi ấy tiểu thư chỉ nghĩ do hắn ta căng thẳng quá, nên chẳng những không trách cứ mà còn ôn tồn an ủi. Nhưng sau này Thế tử gia vẫn cứ không được nên tiểu thư liền hiểu hắn ta bất lực.”
“Tiểu thư chỉ giận mình mệnh khổ chứ không hề oán trách hắn ta nửa lời. Ai ngờ hắn ta lại không biết điều. Hắn ta suốt ngày nghi thần nghi quỷ rồi nghi ngờ tiểu thư có tư tình với người khác.”
“Hôm nay thì nghi ngờ biểu thiếu gia, ngày mai lại nghi ngờ nhị gia. Thậm chí gã sai vặt trong phủ chỉ cần nhìn tiểu thư thêm vài lần mà để Thế tử gia biết được, thì khi hắn ta trở về cũng làm ầm ĩ một trận.”
“Nếu người của Tĩnh Bắc Hầu phủ đến thì hắn ta liền đánh tiểu thư một lần. Hắn ta còn… còn hành hạ tiểu thư đủ kiểu. Tiểu thư lo nghĩ đến danh tiếng thể diện nên vẫn luôn nhẫn nhịn.”
“Khi đứng trước mặt người ngoài, tiểu thư không lộ ra nửa phần, đồng thời cũng không cho phép nô tỳ để lộ. Ngay cả nhũ nương Lưu ma ma cũng không rõ nội tình, chỉ biết quan hệ phu thê bất hòa.”
“Tối hôm qua nhị gia phái Phi Vân đưa thuốc bổ tới thì bị Thế tử gia bắt gặp. Hắn ta lại nổi trận lôi đình rồi muốn làm chuyện dơ bẩn đó.”
“Cuối cùng tiểu thư cũng không chịu nổi nữa nên mỉa mai hắn ta mấy câu. Hắn ta liền xông ra ngoài, còn tuyên bố muốn giết chết Thải Hà.”
Thị Thư nói đến đây liền ngừng lại, không chịu nói tiếp nữa.
“Cô tận mắt nhìn thấy Thế tử giết chết Thải Hà ư?” Lãnh Dịch Huân hỏi.
“Đúng vậy, lúc đó Thế tử gia phát điên tuyên bố muốn đánh chết nghiệt chủng. Tiểu thư sợ hãi liền bảo nô tỳ đuổi theo để nghĩ cách ngăn cản hắn ta.”
“Nô tỳ vừa đuổi theo qua đó thì thấy hắn ta đánh ngất Linh Nhi rồi lại xông vào trong phòng túm lấy Thải Hà, sau đó đánh một chưởng vào bụng nàng ta.”
“Nô tỳ sợ quá nên muốn quay về bẩm báo tiểu thư ngay. Ai ngờ quay về lại không thấy tiểu thư đâu nữa. Nô tỳ ra ngoài đi tìm thì bị Quốc công phu nhân bắt lại.”
“Vậy cô nói Quốc công phu nhân hạ độc khiến thần trí cô không tỉnh táo, cô có bằng chứng không?” Lãnh Dịch Huân lại hỏi.
“Có! Sau khi uống thuốc xong, nô tỳ đã dùng chiếc khăn tay này lau khóe miệng, nên nó có dính loại thuốc kia. Nhị gia có thể cho người đi kiểm tra.” Thị Thư nói xong liền dâng lên một chiếc khăn tay màu trắng có dính vết bẩn.
Dạ An Ly đang cho người cầm khăn tay đi kiểm tra thì lão thái quân lại nói: “Không cần đi nữa. Người đâu, mau đem bã thuốc lục soát được ở trù phòng riêng trong chính viện đến đây. Cứ để thái y kiểm tra một lượt, xem có phải giống với thuốc trên khăn tay của Thị Thư hay không.”
Không ngoài dự đoán, sau khi thái y kiểm tra phát hiện khăn tay và bã thuốc đều chứa thành phần gây ảo giác.
“Cô vì uống loại thuốc này nên mới bị Quốc công phu nhân khống chế, đồng thời chỉ chứng Thanh Tuyết hạ độc đúng không?” Dạ An Ly hỏi.
“Sau khi nô tỳ uống loại thuốc này thì đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Mấy chuyện sau đó đều rất mơ hồ hỗn loạn, thế nên nô tỳ hoàn toàn không nhớ rõ.” Thị Thư thành thật trả lời.
“Nhi tức phụ, con còn lời gì để nói?” Lão thái quân nheo mắt rồi thản nhiên nhìn Lý Quốc công phu nhân.
Lý Quốc công phu nhân tuyệt vọng nhìn về phía Lãnh Thư Ninh.
Khuôn mặt tuấn mỹ của nhi tử đã bị đánh đến sưng vù bầm tím, còn sắc mặt lại ủ rũ âm hiểm.
Đó là nhi tử bà ta ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn, nâng niu như châu như ngọc đấy!
Nhi tử sống những năm tháng sưng sướng tốt đẹp nhường này, lại có gia thế địa vị cao như vậy… Còn có vóc dáng đẹp tướng mạo tuấn tú, văn võ song toàn tài hoa hơn người. Lẽ ra nhi tử phải là người tràn đầy sức sống, phong lưu phóng khoáng, tiền đồ rộng mở mới đúng.
Sao Ninh Nhi có thể bị người ta cười nhạo là tàn phế? Sao Ninh Nhi có thể bị người ta coi thường? Sao Ninh Nhi có thể trở thành hung thủ giết người? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!
Lý Quốc công phu nhân đau lòng như dao cắt, nước mắt tuôn rơi như mưa!
Bà ta giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc rối trước trán nhi tử rồi dịu dàng nắm lấy tay hắn ta: “Sao con lại ngốc như vậy? Sao con lại ngốc như vậy chứ? Nàng ta muốn hòa ly thì cứ hòa ly thôi.”
“Chỉ cần… chỉ cần hài tử kia ra đời, thì vĩnh viễn không ai biết đến bệnh tình của con. Như vậy con sẽ luôn là Thế tử gia của phủ Lý Quốc công, tiền đồ rộng mở vô hạn.”
“Con vẫn còn tương lai tươi đẹp mà! Tại sao con lại ngốc như vậy chứ?”
Vẻ âm hiểm trong mắt Lãnh Thư Ninh tan biến, thay vào đó là nỗi đau khổ hối hận. Hắn ta lao vào lòng Lý Quốc công phu nhân rồi cười khổ: “Nhi tử thật lòng thích nàng ấy mà. Nhi tử thật lòng muốn đối xử tốt với nàng ấy.”
“Nhi tử rất ngưỡng mộ người khác phu thê tương kính như tân, phu xướng phụ tùy, yêu thương lẫn nhau. Tại sao? Tại sao lại biến thành thế này?”
“Tại sao nhi tử lại mắc phải căn bệnh này? Tại sao nhi tử không thể làm một nam nhân chân chính?”
Hắn ta càng nói càng kích động, sắc mặt cũng trở nên dữ tợn vặn vẹo. Đột nhiên hắn ta đẩy Lý Quốc công phu nhân ra rồi chỉ vào bà ta nói: “Chắc chắn do mấy người. Kiếp trước mấy người tạo nghiệt nên kiếp này báo ứng lên người ta chứ gì. Ta không cần mẫu thân như bà, ta ghét mẫu thân như bà.”
“Ninh Nhi…” Sắc mặt Lý Quốc công phu nhân trắng bệch, bà ta vẫn muốn đến gần kéo nhi tử.
Thế nhưng Lãnh Thư Ninh bất ngờ nhảy vọt lên cao rồi lao về phía Phi Vân.