Đến nội dung chính

Chương 18: Cứu sống

admin 1.211 Chữ Cài Đặt

“Người này ồn ào quá.” Phi Vân quay đầu nói với Mặc Trúc, hai tay đan vào nhau dùng sức ấn mạnh lên ngực Cố Thanh Tuyết.

Không biết từ lúc nào trong tay Mặc Trúc có thêm một chiếc quạt, chặn Lãnh Thư Ninh lại.

Đám người hầu của Cố Thanh Tuyết cũng đã hoàn hồn, hai ma ma to khỏe liều mạng giữ chặt lấy Lãnh Thư Ninh.

Phi Vân cũng không nắm chắc lắm, dù sao tim của Cố Thanh Tuyết cũng đã ngừng đập một lúc rồi. Nàng chỉ có thể dốc toàn lực thử một lần, còn nước còn tát.

Cứ ấn đi ấn lại như vậy một hồi lâu mà vẫn chưa thấy hiệu quả. Tiếng gào thét của Lãnh Thư Ninh đã thu hút sự chú ý của người bên ngoài, Lý Quốc công phu nhân dẫn người đi tới.

Phi Vân vẫn đang dùng sức ấn, Lãnh Thư Ninh điên cuồng ra tay đánh trả, cố gắng ngăn cản Phi Vân. Một mình Mặc Trúc ngăn cản có phần vất vả.
“Dừng tay, ồn ào nhốn nháo còn ra thể thống gì nữa.”

Lý Quốc công phu nhân quát lên, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

“Mặc Trúc, cô dám phạm thượng à? Người đâu, lôi hai nô tỳ to gan này ra ngoài.”

Thấy người giao đấu với Lãnh Thư Ninh là Mặc Trúc, sắc mặt Lý Quốc công phu nhân càng thêm khó coi.

Đám hộ viện sau lưng bà ta chen lên phía trước, tóm lấy người hầu của Cố Thanh Tuyết ném hai người ra ngoài.

Mặc Trúc hai tay khó địch lại bốn tay, chẳng mấy chốc cũng sắp không chống đỡ nổi nữa.

Nhưng hình như người dưới tay đã có nhịp tim, Phi Vân mừng rỡ vô cùn. Nàng lại tăng thêm chút sức lực, biết đâu có thể cứu sống được đối phương.

Thế nhưng, hai cánh tay đã bị người ta túm lấy kéo về phía sau.

“Buông ta ra, ta đang cứu người.” Phi Vân liều mạng chồm về phía trước. Bây giờ nàng bỏ cuộc thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể, có lẽ sẽ không bao giờ cứu sống Cố Thanh Tuyết được nữa.
“Tĩnh Bắc Hầu và Hầu phu nhân đến.” Tiếng quản gia bên ngoài còn chưa dứt, Tĩnh Bắc Hầu cao lớn oai phong đã sải bước đi vào.

Hầu phu nhân lại càng lao nhanh vào phòng trong, vừa khéo nghe được câu nói của Phi Vân.

Tĩnh Bắc Hầu không nói hai lời, tung một cước đá văng hai kẻ đang giữ Phi Vân ra. Hầu phu nhân run rẩy nói: “Thật… thật sự còn có thể cứu sống ư?”

Phi Vân không màng trả lời, lại lao tới thực hiện hồi sức tim phổi, đầu cũng không ngoảnh lại nói: “Chỉnh đầu ngài ấy cho thẳng, tay đỡ lấy cổ, miệng đối miệng. Ta đếm một hai ba, tỷ hãy thổi khí vào miệng cho ngài ấy.”

Mặc Trúc không chút do dự làm theo lời nàng. Một lát sau, Hầu phu nhân ngạc nhiên thốt lên: “Cử động rồi, cử động rồi…”

“Được rồi, mau lấy ít lát sâm lâu năm đến cho ngài ấy ngậm.” Phi Vân thấy mình kiệt sức, ngồi bệt xuống đất.
Ma ma lúc nãy vội lấy lát sâm nhét vào miệng Cố Thanh Tuyết, thấy nàng ấy đã có hơi thở thì nước mắt lưng tròng.

Trong mắt Mặc Trúc cũng tràn đầy vui mừng, vỗ vai Phi Vân đỡ nàng dậy.

“Nương… nương tử thật sự sống lại rồi ư? Nương tử, nương tử…” Lãnh Thư Ninh nghẹn ngào lao đến bên giường.

“Mau cản hắn ta lại.” Phi Vân không còn sức, nhưng Mặc Trúc tay mắt lanh lẹ cản Lãnh Thư Ninh lại.

“Xin lỗi thế tử gia, phu nhân còn rất yếu, xin ngài kiềm chế.” Khi Phi Vân ngước mắt lên, vừa khéo chạm phải ánh mắt của Lý Quốc công phu nhân.

Ánh mắt lạnh buốt thấu xương, như dao băng đâm vào mình, cảm giác bà ta muốn băm vằm nàng ra trăm mảnh.

Phi Vân không khỏi sững sờ. Nàng cứu sống Thế tử phu nhân, người bà bà này không phải nên biết ơn nàng ư? Tại sao lại có vẻ mặt này?

“Là cô cứu Thanh Nhi, cảm ơn cô.” Trên tay truyền đến hơi ấm, hóa ra Tĩnh Bắc Hầu phu nhân nắm lấy tay nàng: “Cô là người hầu hạ bên cạnh Thanh Nhi à?”

“Hầu phu nhân, nàng ấy là người của nhị gia nhà ta.” Mặc Trúc thản nhiên đáp.

“Nhị gia?” Tĩnh Bắc Hầu phu nhân ngẩn ra, sau đó cười lạnh: “Thay ta cảm tạ nhị gia nhà các cô.”

Bên kia Lý Quốc công phu nhân đã thu lại vẻ giận dữ trong mắt, mắt ngấn lệ nói: “Đúng là trời phù hộ Quốc công phủ, trời phù hộ nhi tức phụ, tốt quá rồi.”

“Thật sự tốt lắm ư?” Tĩnh Bắc Hầu lạnh lùng hỏi.

Sắc mặt Lý Quốc công phu nhân trắng bệch nói: “Đương nhiên ốt rồi, Thanh Nhi gả vào phủ Lý Quốc công ta ba năm, ta và con bé tình như mẫu nữ…”

Tĩnh Bắc Hầu phu nhân đã mất kiên nhẫn nghe tiếp: “Đã là tình như mẫu nữ thì sao lại dồn con bé vào chỗ chết? Quốc công phu nhân, bà còn nói nữa sẽ khiến ta buồn nôn đấy.”

Bà ấy không thèm giữ chút thể diện nào nữa, ép Lý Quốc công phu nhân vào thế đối lập.

“Nàng ta ghen tị trước, lại nảy sinh dã tâm độc ác sau, tội nghiệp tôn nhi đã thành hình của ta… một xác hai mạng, thế mà nàng ta ra tay được.”

“Sao Cố gia lại dạy dỗ ra nữ nhi như vậy, đúng là làm nhục gia phong.” Đã xé rách mặt nạ rồi, Lý Quốc công phu nhân cũng không giả bộ nữa, nói với giọng cay nghiệt.

“Bà nói bậy, Thanh Nhi không phải người như vậy. Cố gia chúng ta là thế gia thi thư truyền đời, sao có thể làm chuyện độc ác thế này, bà đừng có ngậm máu phun người.”

Tĩnh Bắc Hầu phu nhân giận đến mức run cả người. Tĩnh Bắc Hầu vội đỡ lấy phu nhân nhà mình, trừng mắt nhìn Lý Quốc công phu nhân.

Tĩnh Bắc Hầu gia là tướng lĩnh sa trường, trên người tự có sát khí không giận mà uy. Lý Quốc công phu nhân không kìm được lùi lại mấy bước, nhưng vẫn lườm nguýt nói:

“Nàng ta gả vào cửa ba năm không có hài tử nào. Thư Ninh vì kính trọng yêu thương nàng ta nên không chịu nạp thiếp.”

“Chuyện con nối dõi là chuyện lớn, ta làm chủ cho nó nạp Thải Hà, thế mà lại mang thai thật. Cho dù Thải Hà có thai, Thư Ninh và ta cũng chưa từng bạc đãi nàng ta.”

“Bọn ta chỉ đợi nha đầu đó sinh xong thì ghi vào danh nghĩa của nàng ta là được. Nhưng nàng ta lại năm lần bảy lượt đố kỵ, ghen tuông đủ kiểu, để bụng trong lòng.”

“Ba ngày hai bữa lại cãi nhau với Thư Ninh. Mắt thấy hài tử đã được bảy tháng rồi, vậy mà vẫn… ra tay cho được.”