Đến nội dung chính

Chương 6: Vu oan hai lần

admin 1.228 Chữ Cài Đặt

Triệu ma ma vừa nói vừa giật lấy hộp thức ăn trong tay Linh Nhi, nghiêm giọng quát: “Cô hầu hạ kiểu gì vậy? Chẳng phải Quốc công phu nhân đã sớm dặn dò, thức ăn của di nương đều phải lấy từ trù phòng riêng à? Cô lại tham đồ biếu xén ở đâu đây?”

Lưu di nương không còn mặt mũi nào nữa, xoay người bỏ đi.

Nàng ta vừa đi, Triệu ma ma liền cười lạnh: “Di nương nên tự trọng thân phận, đang mang thai thì đừng đi dạo lung tung. Phải biết rằng giữ được đứa bé trong bụng thì mới giữ được bản thân mình.”

Thải Hà khúm núm gật đầu vâng dạ, ngoan ngoãn đi theo Triệu ma ma.

Phi Ngọc nấp sau hòn non bộ lắc đầu thở dài: “Vẫn là Tiểu Vân muội nhìn thấu đáo. Như Thải Hà kia, dù có thành di nương, làm nửa chủ nhân thì đã sao? Chẳng qua cũng chỉ là công cụ sinh đẻ mà thôi.”
“Quốc công phu nhân canh chừng Thải Hà kỹ thật. Nhị thái thái vốn chẳng mấy khi tốt với người khác, Triệu ma ma làm mất mặt ngài ấy như vậy, chắc chắn ngài ấy sẽ không vui đâu.” Phi Vân chau mày nói.

“Nhị phòng sớm đã tử tôn đầy đàn, còn Thế tử phu nhân gả vào cửa nhiều năm mà chưa có mụn con nào. Nhị gia thì mắt cao hơn đầu, mãi không chịu thành thân sinh hài tử.”

“Khó khăn lắm mới có được cốt nhục này, sao có thể không coi trọng được chứ? Nếu lỡ ăn phải đồ không sạch sẽ làm hại đến hài tử thì sao?” Phi Ngọc lắc đầu đáp.

“Chắc không đến mức đó đâu. Đại phòng có nhi tử nối dõi, dù nhị phòng không vui cũng chẳng cần thiết phải động tay động chân làm gì. Cho dù Thế tử gia không có hài tử, chẳng phải vẫn còn nhị gia à?”

“Nhị gia ư? Ha ha.” Phi Ngọc cười khổ.
Nhị gia là một người rất khác biệt. Người từng làm việc ở viện Tín Hòa vài năm như nàng ấy càng cảm thấy bầu không khí giữa ngài ấy và Thế tử gia không bình thường chút nào.

Chẳng qua bọn họ đều là đích tử, huynh đệ ruột thịt thì có gì đâu để tranh giành. Vẫn là Tiểu Vân nói đúng, tốt nhất không nên thân cận với mấy vị thiếu gia chủ tử đó, kẻo có ngày lại trở thành bia đỡ đạn.

“Hôm nay viện của nhị gia tuyển người, Thải Liên tỷ tỷ cũng đi rồi. Nếu tam tiểu thư biết chuyện, e rằng ngài ấy sẽ tức giận lắm đây.” Hai tỷ muội vừa đi về chỗ ở vừa trò chuyện.

Phi Ngọc nghe xong cũng thấy hơi lo lắng. Tính tình tam tiểu thư vốn chẳng tốt đẹp gì, lại kiêng kỵ nhất chuyện này.

“Xoảng!”

Mảnh vỡ sứ thanh hoa văng tung tóe dưới chân, Phi Vân còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“A, bộ trà sứ thanh hoa của ta! Sao lại là hai con tiện tỳ các cô nữa hả? Các cô cố tình chọc tức chết ta đấy à?”

Tiếng hét chói tai của Lãnh Ngọc Dung khiến Phi Vân thấy thật khó hiểu.

Hai tỷ muội nàng đi bên đường, đến cái bóng người còn chưa chạm vào, tự dưng ly trà lại rơi vỡ ngay dưới chân. Không đúng, rõ ràng có người cố tình ném vào chân bọn họ.

“Tiểu thư, bán mạng bọn họ cũng không bằng bộ trà cụ này của ngài đâu. Lúc nãy ở chỗ Thế tử phu nhân đã mạo phạm ngài rồi thì thôi đi, bây giờ còn dám làm vỡ đồ của ngài. Nô tỳ thấy chắc bọn họ leo được lên cành cao rồi, hoàn toàn không coi chủ tử như ngài ra gì nữa.”

Trong một ngày mà bị vu oan giá họa hai lần, Phi Ngọc sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Rất rõ ràng, Lãnh Ngọc Dung quyết tâm nhắm vào hai tỷ muội nàng.

Thấy Phi Vân định tiến lên biện giải, Phi Ngọc liền ngăn lại rồi quỳ xuống dập đầu.

Phi Vân giận sôi người, tiến lên định kéo tỷ tỷ dậy. Lúc này mà quỳ xuống chẳng phải đang tự nhận tội ư?

“Tam tiểu thư, mọi lỗi lầm đều là do nô tỳ, không liên quan đến Tiểu Vân. Ngài có giận thì cứ trút lên người nô tỳ, xin hãy tha cho Tiểu Vân đi.” Phi Ngọc chết cũng không chịu đứng dậy, tiếp tục dập đầu, trán rất nhanh đã rỉ máu.

“Bộ trà cụ năm trăm lượng bạc, cô nghĩ bán thân cô đi thì đền nổi à?”

Ý cười thâm độc tràn ngập trong đôi mắt to xinh đẹp của Lãnh Ngọc Dung. Nàng ta cúi người nâng cằm Phi Ngọc lên, chậc chậc mấy tiếng:

“Đúng là cũng có chút nhan sắc đấy, thảo nào nhị ca mắt cao hơn đầu cũng phải khen ngợi cô. Ha ha, đáng tiếc, dù có ra dáng hồ ly tinh thế nào thì đã sao?”

“Nhị ca là nhân vật như thần tiên, liệu có để mắt tới loại tiện tỳ như cô ư? Bích Liên, Tào Toàn đến chưa? Giao hai con tiện tỳ này cho hắn ta bán vào Di Hồng Viện, số bạc bán được coi như tiền thuốc thang cho thê tử của hắn ta.”

Lẽ nào nguyên nhân của mọi tai họa chỉ vì nhị thiếu gia khen tỷ tỷ Phi Ngọc mấy câu ư? Thải Hà lúc trước là như vậy, bây giờ Lãnh Ngọc Dung cũng thế. Vị nhị thiếu gia kia là đóa bạch liên hoa hay gì? Người gặp người yêu hoa gặp hoa nở!

“Cây trâm châu đó vốn không phải do ngài đánh rơi, mà là ngài cố tình ném xuống chân tỷ tỷ của ta, chỉ đợi tỷ ấy nhặt lên rồi khép vào tội trộm cắp. Chỉ tiếc rằng Tào thẩm mắt tinh tham tài nên đã nhặt mất.” Phi Vân phẫn nộ lên tiếng.

“Phải thì đã sao? Đồ hạ tiện, cho dù cô có thông minh tài giỏi đến mấy, bổn tiểu thư muốn dồn cô vào chỗ chết cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi.”

Vẻ mặt Lãnh Ngọc Dung càng thêm độc ác, nàng ta phất tay ra lệnh: “Đánh chết cho ta.”

Phi Vân bị đè mạnh xuống ghế dài, những cú gậy rơi xuống như mưa, sau lưng đau như xé thịt. Nhưng tinh thần nàng lại tỉnh táo đến mức muốn ngất cũng không ngất được.

Cả kiếp trước lẫn kiếp này, nàng chưa từng phải chịu tội như thế này bao giờ.

Cơn đau khiến mồ hôi chảy vào hốc mắt, tầm nhìn của nàng dần trở nên mờ ảo.

Trong cơn mê man, nàng nhìn thấy một vạt áo bào trắng lay động theo gió tiến lại, càng lúc càng gần. Đôi giày vải đen đế trắng dừng lại ở cách đó không xa.

Bầu không khí xung quanh trong nháy mắt như đông cứng lại. Giọng nói của người kia còn lạnh hơn cả băng tuyết trên núi tuyết, lạnh lẽo không vương chút khói lửa nhân gian.

Tuy lời thốt ra ngắn gọn nhưng lại mang theo uy lực không thể kháng cự.

“Khiêng đi.”