Phi Vân vừa nói vừa cầm cây trâm châu lên: “Xin mời Thế tử phu nhân và tam tiểu thư nhìn kỹ. Trên cây trâm này còn vướng một sợi vải gai thô màu xanh, chính là loại vải trên giày Tào thẩm.”
Lãnh Ngọc Dung liếc nhìn cây trâm rồi thoáng chau mày.
Phi Vân lại chỉ vào chân phải của Tào thẩm rồi nói: “Sau khi nhặt được trâm cài, thẩm chắc chắn đã rất yêu thích không nỡ buông tay, cứ cầm nó một lúc lâu. Không ngờ tam tiểu thư phát hiện trâm cài bị mất liền quay lại trù phòng tìm.”
“Trong lúc hoảng loạn, thẩm định giấu cây trâm vào trong giày, nhưng không ngờ trâm quá dài nên không giấu được. Thẩm rút ra vội quá nên còn làm rách một lỗ trên giày. Tam tiểu thư tra xét gấp gáp, thẩm liền nảy sinh ý xấu giắt cây trâm vào bên hông Phi Ngọc, người đứng gần thẩm nhất.”
“Nếu thẩm không cầm cây trâm này quá lâu, sao cây trâm có thể dính nhiều dầu ớt đến vậy được? Bằng không sau khi qua tay mấy người, chút vị cay đó đã hết rồi. Nếu Thế tử phu nhân chưa tin, ngài cứ cho người ngâm cây trâm này đi. Ngài sẽ thấy có váng dầu nổi lên trên mặt nước ngay.”
Thị Thư thật sự cho người bưng một chậu nước nóng tới. Nàng ấy làm theo lời Phi Vân, đúng là có rất nhiều váng dầu nổi lên trên mặt nước.
Sự thật đã rõ ràng rồi.
Tào thẩm còn muốn ngụy biện thêm nữa, Lãnh Ngọc Dung đã sớm mất kiên nhẫn: “Bà đúng là thứ tiện tỳ! Ngày thường ta đối xử tốt với bà như vậy, thế mà bà dám động tay động chân vào đồ trên đầu ta hả? Người đâu, lôi ra ngoài đánh cho ta.”
“Oan uổng quá tam tiểu thư, nô tỳ không có trộm đồ. Nô tỳ nhặt được, thật sự chỉ nhặt được thôi mà.” Tào thẩm quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Mấy vị ma ma lập tức bước đến lôi bà ta đi.
Đương nhiên Phi Vân không quan tâm chuyện Tào Thẩm phải chịu tội gì. Cho dù nàng biết, Tào thẩm thật sự chỉ nhặt được cây trâm kia mà thôi.
Tham lam tiền của thì cũng thôi. Bà ta tham rồi lại không dám nhận, mà còn muốn đổ tội cho người khác nữa. Làm thế suýt nữa đã hại chết một mạng người vô tội rồi.
Loại người như vậy có bị đánh chết cũng đáng đời. Phi Vân trước giờ vốn không phải thánh mẫu, không cần phải nói đỡ cho kẻ đã hãm hại người thân của mình.
“Nếu mọi chuyện rõ ràng rồi thì thả Phi Ngọc ra đi.” Cố Thanh Tuyết thản nhiên liếc nhìn Phi Vân rồi bưng chén trà lên.
Vậy mà lại đuổi nàng ta đi!
Sắc mặt Lãnh Ngọc Dung rất khó coi, nàng ta nhếch khóe môi nở nụ cười lạnh rồi đứng dậy.
Phi Vân hành lễ với Cố Thanh Tuyết: “Nô tỳ cảm tạ Thế tử phu nhân.”
Nếu không có Cố Thanh Tuyết cho mình một cơ hội để phân giải, e rằng hôm nay tỷ tỷ đã bị đánh chết rồi.
Nàng không nói thêm lời thừa thãi nào. Người khác đối tốt với mình thì nàng sẽ ghi tạc trong lòng, sau này đến lúc sẽ báo đáp lại.
Nếu nàng nói nhiều lời cảm ơn quá sẽ thành giả tạo, không bằng sau này dùng hành động để báo đáp thì thực tế hơn.
Cố Thanh Tuyết mỉm cười bảo Thị Thư lấy năm lượng bạc ra: “Tuy Phi Ngọc chỉ chịu vài gậy, nhưng cũng là tai bay vạ gió. Chút bạc này coi như tiền thuốc thang, cô đỡ tỷ tỷ về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mấy ngày tới nàng ấy không cần phải làm việc.”
Phi Vân cũng không khách sáo nhận lấy bạc, dập đầu cung kính với Cố Thanh Tuyết rồi mới lui ra ngoài.
Tuy bị đánh sáu gậy không đến mức tổn thương gân cốt, nhưng lưng Phi Ngọc vẫn rỉ máu. Phi Vân đau lòng cẩn thận đỡ tỷ ấy dậy, Phi Ngọc an ủi ôm chầm lấy nàng: “Không đau, không bị thương gì cả, đừng lo lắng nhé Tiểu Vân.”
Từ nhỏ tỷ tỷ đã là người thương nàng nhất, có gì ngon cũng đều nhường cho nàng. Vừa rồi nàng thật sự rất sợ hãi, nếu không có người báo tin cho nàng… nếu nàng đến muộn một bước, nếu Cố Thanh Tuyết không chịu giúp nàng…
Nàng thật sự rất sợ mất đi người thân duy nhất này.
Lúc nàng chào đời, mẫu thân khó sinh qua đời. Phụ thân đang ở ngoài thu nợ nghe tin, trên đường trở về đã ngã xe ngựa rồi không qua khỏi. Nàng cứ thế trở thành sao chổi khắc phụ mẫu.
Gia đình vốn cũng xem như khá giả bỗng chốc tan nát. Chính là tỷ tỷ đã nuôi nấng nàng từ khi còn trong tã lót. Rất nhiều ký ức tuy rằng… chỉ thuộc về thân thể này, nhưng nàng có thể cảm nhận như chính mình đã trải qua. Hơn nữa, tỷ tỷ thật rất tốt với nàng…
“Sao lại khóc rồi, tỷ tỷ thật sự không đau mà. Tỷ tỷ còn rất vui nữa, Tiểu Vân giỏi thật đó. Bây giờ muội đã có thể bảo vệ tỷ tỷ rồi.”
Hai tỷ muội dìu nhau bước ra khỏi viện Tín Hòa, vừa ra cửa liền gặp thê tử Tào An. Phi Vân vừa định tiến lên giải thích, thê tử Tào An đã dúi một lọ thuốc vào tay nàng: “Đây là thuốc trị vết thương do bị đánh, mau dìu tỷ tỷ của cô về đi. Ta sẽ bảo người khác chuyển mấy chậu hoa kia.”
Trên đời này vẫn có người tốt.
Mắt Phi Vân nóng lên, nàng vừa định nói gì đó thì thê tử Tào An đã vội vàng rời đi.
Tào thẩm đang chịu phạt trong viện là cô họ của Tào An. Đến nước này rồi mà bà ấy chẳng những không oán giận mình mà còn mang thuốc tới. Có thể thấy bà ấy là người biết phân biệt phải trái, tính tình lương thiện.
Bọn họ rời khỏi viện Tín Hòa đi ra, phải đi xuyên qua một khu vườn rộng lớn mới về đến viện Đại Thông. Lúc này trong vườn, hoa báo xuân đang nở rộ đủ màu rực rỡ. Hoa đào cũng đã hé nụ, tỏa ra hương thơm thoang thoảng.
Nếu không phải vì thân phận nô tỳ đáng chết này, Phi Vân thật sự rất thích nơi đây. Dù sao ở kiếp trước, điều nàng ao ước nhất chính là được sống trong một sân vườn Giang Nam cổ kính như vậy.
Mỗi ngày được ngắm nhìn đình đài lầu các được bài trí tinh xảo, cầu nhỏ nước chảy, lối nhỏ đình hoa, thong dong đánh đu bắt bướm, thảnh thơi dễ chịu thật tốt biết bao.
Phủ viện của Lý Quốc Công giống hệt như trong giấc mộng kiếp trước của nàng. Tiếc rằng sau khi xuyên không, nàng lại không còn tâm trạng ngắm hoa bắt bướm nữa.
Mấy chuyện đó là quyền lợi chỉ dành cho các tiểu thư khuê các, còn nàng chỉ nghĩ làm thế nào để sống sót thật tốt. Đồng thời thoát khỏi bức tường cao sân rộng này để làm một người bình thường tự do.