Anh thấy cô có chút khác lạ liền nhíu mày, vừa định mở miệng thì đã bị Liễu Chí Yên cắt lời:
“Anh Minh Từ, anh thật là, cô bé cũng đâu còn nhỏ nữa, xoa đầu mãi, em ấy sẽ thấy không thoải mái đó?”
Trong giọng điệu cô ta có vài phần trách móc.
Lộ Minh Từ như hiểu ra điều gì, gật gật đầu. Anh khẽ cười bất lực nhìn về phía cô, giọng nói dịu đi:
“Được rồi, chú không xem cháu là trẻ con nữa.”
“À, đúng rồi, để chú giới thiệu.”
“Anh Minh Từ, khỏi cần.” Liễu Chí Yên lại một lần nữa cắt ngang, cố ý chen vào: “Em và cô ấy đã tự làm quen rồi.”
Đôi mày Lộ Minh Từ khẽ nhíu, trong mắt lướt qua một tia không vui. Anh liếc nhìn về phía Liễu Chí Yên, rồi mới quay sang hỏi cô, giọng ôn hòa hỏi:
“Thật vậy sao?”
Cô hơi chần chừ nhìn Liễu Chí Yên, cuối cùng cũng gật đầu.
Đêm buông xuống, ánh đèn dịu hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của cô. Cô nhìn hai người bận rộn bàn chuyện hợp tác, trong lòng dấy lên cảm giác bị cô lập.
Cô dụi mắt, khẽ nói:
“Chú, cháu về trước.”
Lộ Minh Từ đang trao đổi công việc nghe vậy liền buông tài liệu, đứng lên:
“Để chú đưa cháu về.”
Cô thoáng nhìn Liễu Chí Yên, rồi lắc đầu, cố giữ vẻ bình thản:
“Cháu lớn rồi, tự đi được. Cháu muốn tự mình về.”
Anh hơi khựng lại, ánh mắt phức tạp dõi theo bóng lưng mảnh mai của cô. Cuối cùng anh thở dài:
“Vậy nhớ cẩn thận.”
Huệ Mẫn gật đầu, khi khép cửa lại, ánh mắt chạm vào hình ảnh hai người vẫn tiếp tục trò chuyện, cô khẽ thì thầm, như lời chúc mừng cũng như lời buông bỏ:
“Chúc hai người hạnh phúc.”
Cánh cửa khép chặt. Khóe môi Liễu Chí Yên cong lên một nụ cười khó đoán.
Gió đêm lạnh lẽo, lạnh cắt da. Cô khoanh tay ôm chặt vai, từng bước lê về phía con đường tối. Bộ đồ ngủ mỏng manh trên người khiến cô run rẩy, nhưng cô vẫn cắn răng bước đi.
Đột nhiên, luồng sáng chói lòa quét đến.
Một bóng dáng cao lớn từ trong xe bước ra, từng bước chậm rãi tiến về phía cô. Ánh mắt u ám, khiến cô ngừng thở.
Là người đàn ông đó.
Người từng bắt cóc cô. Người có khuôn mặt quỷ dị nhưng lại khiến lòng cô rung lên từng nhịp lạ lẫm. Người ôm cô suốt một đêm dài lạnh lẽo.
Anh tiến đến, không chần chừ, không do dự. Đôi mắt sắc lạnh đảo qua cơ thể mỏng manh run rẩy của cô. Đôi mày anh khẽ nhíu lại, cởi áo vest phủ lên vai cô, giọng trầm khàn như lưỡi dao:
“Ra ngoài từ sáng mà vẫn mặc thứ này? Muốn bệnh chết sao?”
Cô chạm vào lớp áo dày còn vương hơi ấm, tim khẽ run. Chưa kịp phản ứng, thân thể bỗng chốc bị nhấc bổng. Anh bế cô trên tay như ôm lấy vật sở hữu vốn thuộc về mình.
“Anh làm gì vậy.”
Cô hoảng loạn siết chặt cổ áo anh. Nhưng anh mặc kệ, sải bước thẳng ra xe, giọng lạnh lùng không cho phép cự tuyệt:
“Ngồi yên.”
Đặt cô vào ghế, cửa xe đóng sầm. Anh ra lệnh:
“Bật điều hòa.”
Không khí ấm áp tràn vào. Cô cau mày, vội tháo áo trả lại. Nhưng anh không nhận, chỉ cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô.
“Giữ lấy. Trên người cô có hơi lạnh.”
Cô đỏ mặt, cố né tránh:
“Tôi, tôi với anh có quen biết gì đâu? Anh làm vậy làm gì?”
Anh nheo mắt, không trả lời. Cô có chút không hiểu hỏi anh: “Tôi thật sự không biết là chúng ta từng quen biết nhau sao, hay tôi đã làm gì đắc tội với anh rồi.”
Anh vẫn giữ im lặng không lên tiếng thấy vậy cô cũng im lặng. Không khí dần trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Một giọng nói trầm ấm khàn thấp vang bên tai: “Người đó là ai.”
Huệ Mẫn có chút khó hiểu nhìn anh: “Ai.”
“Người sáng nay.”
Huệ Mẫn có chút mất tự nhiên: “Là chú của tôi thôi.”
Anh nghi ngờ hỏi lại: “Thật sao?”
Cô có chút mất kiên nhẫn gật đầu. Nhưng Cố Tư Minh không chịu buông tha cho cô có chút cố chấp hỏi tiếp: “Hai người rất thân.”
Cô thiếu kiên nhẫn liếc nhìn anh, cô đang cố quên đi mà anh vẫn nhắc đến người đó khiến cô khó chịu ra mặt: “Chú cháu đơn nhiên phải thân rồi, không lẽ tôi phải thân với anh.”
Ánh mắt anh loé lên, có chút nghi ngờ nhìn cô: “Không phải chú cháu nào cũng thân thiết cả, hai người là ruột thịt sao?”
Lần này cô không có trả lời, cũng không nhìn anh, cô chỉ nhìn cảnh vật ngoài cửa xe.
Không khí chìm vào im lặng.
Hoàng Hà đang lái xe, từ gương chiếu hậu nhìn hai người một người nhìn ngoài cửa kính xe, còn người kia thì chăm chú nhìn người còn lại, có chút buồn cười. Nhìn giống như người yêu đang cãi nhau.
Huệ Mẫn thấy sóng lưng lạnh lạnh, rõ ràng trên xe bật điều hoà mà cô vẫn thấy lạnh sống lưng là sao.
Hết cách cô liền qua loa trả lời anh: “Không cùng huyết thống.”
Nghe được câu trả lời bàn tay Cố Tư Minh cuộn chặt.