Đến nội dung chính

Chương 31

admin 651 Chữ Cài Đặt

– Dùng bữa xong cậu An có thể đi dạo vòng quanh khu vườn với tôi được không?Nhấp ly nước cam trên môi, Lâm An dè dặt đồng ý.

Đi bộ tiêu thức, là hoạt động tốt trước đó Lâm An chưa từng làm. Quanh quẩn suốt ngày với công việc, lần đầu tiên cậu cảm nhận hai đầu óc của mình thư thái đến thế.

Vừa đi dạo Vincent tranh thủ liên tục hỏi han tình hình cuộc sống của cậu. Hắn hỏi vừa đủ không đào xâu khiến cậu khó xử nhưng trong lời nói lúc nào cũng kèm theo sự quan tâm.

Càng tiếp xúc, cậu càng thấy giữa cậu và hắn có rất nhiều điểm tương đồng.

Trên vai của cả hai lúc nào cũng mang theo hai chữ trách nhiệm nặng nề, phải trưởng thành từ sớm.

Vincent không kể cậu nghe quá khứ của hắn nhưng trong lời nói chứa đựng rất nhiều kỉ niệm buồn.

Vậy ra để khoác được được tấm áo choàng mang tên đại công tước- màn đêm của đế quốc ắt hẳn hắn đã phải trải qua rất nhiều khó khăn.
Lâm An ở lại một lúc lâu, nhận ra cũng đã muộn. Cậu xin phép đứng lên ra về.

Vincent còn muốn níu giữ cậu lại một lúc lâu nữa, nhưng Lâm An thoái thác nhiều lí do nên hắn cũng không tiện giữ cậu lại.

Trước khi ra về, hắn đưa cho cậu rất nhiều loài hoa hái trực tiếp trong vườn kèm theo một hành động bất ngờ Lâm An không lường trước được.

Hắn hôn cậu. Đúng hơn là hôn bàn tay của cậu. Rồi nói đây là phép tắc chào hỏi của quý tộc phương tây.

Ra khỏi cánh cổng dinh thự, trái tim Lâm An không tự chủ được đập thình thịch liên hồi theo từng nhịp, từng nhịp. Nghĩ tích cực chắc do hít nhiều hương hoa khiến tim cậu bị như vậy.

Về đến nhà.

Enoch đã ngồi chờ sẵn trên ghế sô pha.

Bộ dạng kiêu ngạo vẫn vậy, ánh mắt khinh thường nhìn Lâm An vẫn thế. Không có gì thay đổi.
– Tôi không muốn hợp tác với Mạnh Tử Linh

Vừa mới tháo chiếc giày ra. Enoch đã lên tiếng bất mãn

– Tại sao. Mạnh Tử Linh là tiểu minh tinh đang nổi tại H quốc. Lượng fan trung thành ổn định. Diễn xuất tốt, nền tảng tốt. Sao cậu không hài lòng.

Enoch ném cái gối bên cạnh về phía Lâm An.

– Cô ta là cái thá gì chứ. Anh có biết hôm qua đến đoàn phim cô ta dám nói tôi cái gì không. Chính là bảo tôi bình hoa trong lồng kính, bảo nếu không có anh tôi chỉ có thể bán thân mới nổi. Cô ta dám nói tôi thế đấy.

Nhặt cái gối bị ném lên, phủi phủi. Lâm An nhìn Enoch với ánh mắt không mấy thiện cảm.

– Cô ta nói đúng mà.

-Anh…

Bị nói thẳng mặt như vậy, Enoch định ném một cái gối nữa. Sờ sờ bên cạnh Không có.

Vớ lấy cái ấm trà hất toàn bộ nước thằng mặt Lâm An.

Thái độ này của Enoch, Lâm An đã quá quen thuộc rất nhiều lần cậu không so đo, nhưng lần này thì khác. Lâm An lau lau gằn giọng nói.
– Cậu đã hứa là phải nghe theo tôi. Tôi sắp xếp thế nào thì phải theo đó. Nếu muốn làm chủ thiên hạ thì tự bơi đi.

Uy áp của Lâm An khiến Enoch sợ hãi nuốt nước bọt.

Thường ngày bắt nạt Lâm An quen rồi nên cậu ta quên mất rằng Lâm An đang dần thoát ra sự khống chế. Hiện tại người bị nắm đằng chuôi là cậu.

– Nhưng mà tôi bị xỉ nhục như thế thì…

– Tôi sẽ bảo Dịch Vũ tìm cho cậu một quản lý mồm mép.

Nói xong Lâm An đi thẳng lên lầu không quay đầu lại nhìn Enoch.