Chẳng biết đã đi bao lâu, có lẽ là một tháng, cũng có thể là hai tháng, cuối cùng thì bọn họ cũng đến được cổng Âm ti.
Đó là một cánh cổng giống hệt như trong tranh vẽ minh hoạ tại các ngôi đền cổ, Lượng cứ tưởng rằng bên trong cũng giống vậy, tuy nhiên sự thật lại vả cho cậu vêu mồm.
Chỉ thấy nha sai dẫn họ vào một hành lang sạch sẽ, tuy cũng màu trắng nhưng lại có đèn trang trí, hai bên còn trồng hoa Bỉ Ngạn đỏ trông rất đẹp mắt. Đến trước một cánh cửa trông không khác gì cửa văn phòng trên dương gian, bên trên đề biển “Phòng hành chính dân sự Âm ti”, cứ mỗi khi đèn báo xanh thì âm sai sẽ mở cửa cho người xếp hàng trước được đi vào.
Sau khi chị gái quay cổ ba trăm sáu mươi độ vào được một lúc thì đèn cũng xanh, đến lượt Lượng đi vào.
Bên trong là một quầy làm việc khá giống với quầy lễ tân, một nữ nhân viên búi tóc gọn gàng, mặc áo sơ mi trắng đeo thẻ tên ngồi trước máy tính. Nếu không phải sắc mặt cô ấy trắng nhợt, vành mắt và móng tay thâm đen giống hệt các âm sai bên ngoài thì Lượng đã cho rằng đây là nhân viên Tư pháp nào đó rồi.
Cậu vô thức đi đến trước quầy, bám vào mép bàn nhìn nữ nhân viên, nhỏ giọng chào:
“Chào chị ạ.”
Nữ nhân viên gật đầu, đáp lại: “Vâng, chào anh. Xin anh cho tôi biết tên tuổi và nguyên quán.”
“Trần Văn Lượng, sinh ngày xx tháng x năm 1998, quê ở thôn Như Phượng Hạ, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên.”
Nữ nhân viên gõ tên tuổi ngày tháng năm sinh và địa chỉ lên trên thanh tìm kiếm, định cầm bút ghi chép lên giấy thông hành thì bàn tay chợt khựng lại, vồ lấy màn hình máy tính, mắt lồi ra khỏi hốc mắt.
Lượng bị thao tác này của cô ấy doạ sợ, dán lưng vào tường.
Nữ nhân viên run rẩy hỏi:
“Anh không báo sai chứ thưa anh? Tôi đọc thông tin, anh kiểm tra lại giúp tôi nhé. Trần Văn Lượng, sinh ngày xx tháng x năm 1998, quê quán thôn Như Phượng Hạ, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên. Bố tên Trần Văn Khoả, sinh năm 1961, mất năm 2002, mẹ là Trần Cậu ta Nhài, sinh năm 1963, mất năm 2020. Trên còn có một anh trai sinh năm 1987, hiện đang trú tại thôn Như Phượng Hạ,…”
Cô nhân viên đọc thông tin một lượt, Lượng ngu ngơ gật đầu xác nhận. Đây đúng là thông tin của cậu.
Nữ nhân viên hít sâu một hơi, nhấn nút mở một cánh cửa bên hông, nói:
“Thưa anh, hồ sơ của anh có vài vấn đề nghiêm trọng, chúng tôi cần phải xin ý kiến cấp trên, mời anh sang bên này đợi một lát ạ.”
Nói rồi cô ấy cung kính mời Lượng sang phòng đó, chờ cậu ngồi an ổn ở trên sô pha lại đặt trước mặt cậu một ly cà phê sữa cùng một ít bánh trái, sau đó cúi người đi ra ngoài đóng cửa lại.
Vừa ngăn cách Lượng và thế giới bên ngoài với nhau xong, cô nhân viên hét thật lớn, chạy vắt cả lưỡi (thực sự là vắt lưỡi, cái lưỡi của cô ấy có thể kéo dài tới tận ngực) sang một căn phòng có biển đề hai chữ Phán Quan.
“Sếp ơi, bỏ bu rồi sếp ơi!”
…
“Thế nên…” Lượng bình tĩnh đặt ly cà phê xuống, từ tốn nói: “Các vị câu nhầm hồn tôi với một ông cụ cũng tên Trần Văn Lượng, sinh năm 1938?”
Phán Quan rụt rè ngồi trên sô pha, tay cầm khăn lau mồ hôi hột túa ra trên trán: “Đúng là như vậy thưa cậu.”
“Vậy là đáng ra tôi phải sống thọ chết tại nhà?”
“Vâng…”
“Không đưa tôi trở về dương gian được sao?”
“Thưa cậu, từ lúc cậu bị câu hồn xuống đây cũng đã hai tháng rưỡi, xác cũng bị thiêu thành tro rồi, muốn về cũng không được nữa.”
Lượng hít sâu một hơi, ép mình phải bình tĩnh. Đây là Phán Quan, là quan của Âm ti, không được đấm, không được đấm…
“Lỡ vậy rồi thì cho tôi đầu thai hay sống lại cũng được vậy. Trên phim hay tiểu thuyết toàn thế mà.”
“Cái này…” Phán Quan cũng sắp khóc đến nơi: “Dương thọ cậu chưa hết, không thể đầu thai, còn sống lại thì xin lỗi cho tôi nói thẳng, tổ tiên nhà có có tích được chút phước nào đều bị ông nội cậu bào hết sạch rồi, nên đến đời cậu chỉ còn đúng một mẩu, không đủ cho cậu sống lại…”
Rầm!
Lượng đập bàn cái rầm, hít sâu một hơi nữa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy thì có công việc nào ở Âm ti cho tôi làm tạm để tích công đức không?”
Tại sao trong phim trong truyện thì người ta sống lại như mớ rau ngoài chợ, còn đến lượt cậu thì khó khăn đến vậy chứ! Không phải thiên hạ đồn là có trụ hồi sinh sao?
Phán Quan ngập ngừng nói: “Công việc ở dưới này đều đủ biên chế cả rồi…”
“Tức là con mẹ chúng mày không định giải quyết cho bố mày đúng không?”
Lần này thì Lượng chịu hết nổi, mặc kệ đối phương là Phán Quan hay Phán Quyết, hôm nay cậu không đấm ông ta nhừ tử thì cậu không phải là thằng Lượng thôn Hạ.
Phán Quán là một ông chú trung niên người nhỏ thó, cao chưa tới một mét rưỡi, bị Lượng túm cổ xách lên như xách một con gà. Mắt thấy nắm đấm của Lượng sắp hôn vào mặt ông chú, cô nhân viên vội vàng tiến lên can ngăn:
“Anh bình tĩnh, có gì từ từ nói. Còn, còn cách mà. Xuyên không, anh biết xuyên không chứ? Chính là xuyên đến một thế giới khác ấy. Chỗ công đức còn sót lại nhà anh đủ một chuyến xuyên không rồi.”
Lượng nghe vậy thì đáy lòng nhảy múa. Ối chà, thằng đàn ông nào mà không một lần mơ tưởng xuyên không trở thành nam chính vả mặt thiên hạ đi lên đỉnh nhân sinh chứ. Được thế thì còn gì bằng!
Tuy trong lòng vui như mở cờ, nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra rất tức giận, hậm hực thả người xuống, đạp một chân lên bàn trà, nói:
“Con mẹ nó ai thèm xuyên không với chả xuyên việt, ông đây đang sống yên ổn, có tiền tiết kiệm trong thẻ, có hẳn một cái siêu thị ngày ngày kiếm cả vài triệu bạc, tôi có điên đâu mà đi xuyên không làm lại từ đầu.”
“Không, không cần làm lại từ đầu. Sắp xếp cho cậu một thân phận tốt, ăn no nằm chờ chết có được không?”
“Ông xỉa đểu tôi đấy à?” Lượng quát lớn.
Đùa à? Xuyên không xong ăn no nằm chờ chết thì xuyên làm cái con mẹ gì, ít ra cũng phải có cái gì thú vị chứ?
“Vậy… vậy yêu cầu của cậu là gì, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Lượng khoanh tay suy nghĩ một hồi, nói:
“Nếu xuyên thì phải cho tôi xuyên vào người có thân phận cao quý, còn phải cho tôi một bàn tay vàng như hệ thống hay không gian linh tuyền gì đó, hoặc là thuật đọc tâm, thể chất cá Koi nọ kia. Nếu không tôi sẽ kiện thẳng các người lên Thập Điện Diêm La, xem cái ghế này của ông có còn giữ được nữa không!”
“Cái đó…” Phán Quan gãi gãi mái tóc hói, nhìn cô nhân viên nháy mắt. Cô nhân viên lập tức mở sổ ra xem xét, khó xử trả lời:
“Bàn tay vàng cung cấp có hạn mức, hiện nay những thứ anh yêu cầu đã hết hàng, chỉ còn có thể cho anh một vài buff như “khoẻ hơn Ngưu Ma Vương”, “Hoả Nhãn Kim Tinh”, miệng quạ đen,…”
“Dừng! Cái quần đùi gì đấy, mẹ nó, ý là ông đây chả được bồi thường cái mẹ gì đúng không? Được, các người không cho được, tôi đi tìm Diêm Vương đòi!”
“Ấy ấy, anh bình tĩnh.” Cô nhân viên vội vàng dùng thân hình chặn cửa, không cho Lượng ra ngoài.
Năm nay là năm thanh lọc, bên trên mà biết có sai sót bậc này xảy ra thì cả cái bộ phận của họ sẽ xuống tầng 21 chịu hình cho đến khi hồn phi phách tán.
Cái nơi đó đáng sợ lắm, cô ấy không muốn đến đó đâu.