Đến nội dung chính

Chương 3: Xuyên không

admin 1.344 Chữ Cài Đặt

Phán Quan vò đầu bứt tai, sau đó đôi mắt chợt sáng bừng lên, vỗ đùi cái đét:

“Đúng rồi. Thế này đi. Tôi dùng quyền hạn, biến cái siêu thị của cậu thành một không gian riêng, sau đó đổi giúp cậu một hệ thống tính điểm công đức, kết nối siêu thị của cậu với Sàn giao dịch của Âm ti, khi cần cậu có thể đổi điểm công đức lấy hàng hoá mà cậu muốn?

Tất nhiên hàng hoá ở đây chỉ bao gồm những thứ mà trong siêu thị của cậu có thôi, và chỉ khi cái siêu thị ở trên dương gian còn hoạt động thì mới có thể đổi điểm được, còn nếu không thì chỉ có thể sử dụng những thứ ở siêu thị ban đầu.”

Lượng suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng khá có lời bèn gật đầu đồng ý:

“Cũng được, nhưng làm sao để duy trì siêu thị của tôi chứ? Người nhà tôi liệu có đóng cửa nó không?”
Cô nhân viên nhanh nhẹn gọi một cuộc điện thoại, chốc sau đã nói:

“Vẫn chưa, chị dâu anh vì tiếc nên vẫn để siêu thị ở đấy, vốn định sang nhượng lại mà do có người chết nên không có ai mua, anh trai anh tự mình mở cửa buôn bán.”

Lượng cảm khái, lại thấy hơi áy náy. Vì cậu chết ở đó nên mảnh đất của anh trai coi như bỏ, ai mà dám mua đất đấy nữa chứ. Nhưng mà dù sao bán hàng ở siêu thị cũng có chút lời, tính ra để anh trai bán không phải không được.

Cò kè mặc cả một hồi lâu, cuối cùng cũng nhận được một lần báo mộng cho anh trai và chị dâu, dặn dò họ giữ lấy siêu thị không được bán, lại đọc mật mã và số thẻ bảo họ rút hết tiền tiết kiệm trong tài khoản của cậu ra, một nửa cho hai đứa cháu, một nửa thì mang đi làm từ thiện để tích lấy chút công đức.
Lại cho họ biết công đức của nhà đã sắp hết, không muốn đời sau cạn phước thì nên làm từ thiện từ bây giờ dần đi là vừa.

Xong xuôi mọi việc, Lượng ôm tâm tình mỹ mãn đi qua cửa xuyên không.

Cậu đi rồi, nữ nhân viên mới quay lại, thắc mắc:

“Sếp, cậu ấy muốn xuyên thành một cậu thiếu gia nhà giàu, nhưng mà công đức của cậu ấy có đủ đâu?”

Phán Quan vuốt lại mái tóc bị mình vò rối, điềm tĩnh nói:

“Thiếu gia nhà giàu đâu có nhất thiết phải ở nhà giàu đâu. Cũng chỉ là một cái thân phận thôi, sống sướng hay sống khổ thì còn phải xem ăn ở thế nào.”

Nữ nhân viên gật gù. Thôi thì chuyện đã rồi, mong là chàng trai này sẽ sống cho tử tế, không làm lãng phí chút công đức cuối cùng của tổ tiên.

…

Vừa mở mắt ra nhìn, Lượng sợ đến hồn bay phách lạc.

Lúc này, cậu đang ngồi dạng chân trên người một người đàn ông khôi ngô rạng rỡ, hai tay còn đang đè chặt lên lồng ngực nóng rẫy, rắn chắc của anh ta.
Trong phòng dù không thắp đèn, nhưng ánh trăng vẫn đủ để soi rõ dáng vẻ của người đàn ông.

Chỉ thấy mặt mày anh ta như tạc, tóc mai gọn ghẽ, đôi mắt hẹp dài khẽ nhắm, môi mỏng mím chặt, đôi mày cao khẽ nhíu lại, trên trán còn có một vết thương bắt mắt, trong sự tơi tả lại mang một nét đẹp u buồn đáng thương.

Cúi xuống nhìn mình, đôi bàn tay mập mạp như hai cái chân giò luộc, chiếc áo lót và quần lụa thô rộng thùng thình cũng không che được những ngấn mỡ ở eo, quả thực thảm không nỡ nhìn.

Lượng thấy gân xanh trên cổ anh ta nổi lên, toàn thân căng cứng, dường như đang nén nhịn điều gì đó.

Cậu nghĩ phải nhanh chóng xuống khỏi người anh ta trước đã, nào ngờ giãy giụa một hồi, người chẳng những không đứng dậy được mà còn ngã ngồi lại một cách thảm hại.

Người đàn ông lập tức hét lên một tiếng đau đớn, đột nhiên mở mắt, từ trong đáy mắt bắn ra một tia sáng lạnh lẽo.

Lượng cảm thấy ánh mắt đáng sợ này vô cùng quen thuộc, chưa kịp nghĩ kỹ, đã nghe thấy anh ta gầm lên đầy tức giận:

“Trần Lượng, cậu mà còn dám làm càn, tôi sẽ không để yên đâu!”

Nói xong, anh ta dùng chút sức lực và lý trí còn lại đạp cậu xuống giường.

Lượng bị ngã đau đến vỡ đầu, ngay sau đó, một đoạn ký ức không thuộc về cậu nhanh chóng tràn vào não bộ…

Hóa ra, cậu thật sự đã mượn xác nhập hồn, hơn nữa còn mượn xác một chàng trai mười tám tuổi cùng tên với mình.

Chỉ có điều đây không phải là thế kỷ hai mươi mốt, mà cậu xuyên đến một thời đại không có thật. Nơi này không chỉ có đàn ông và phụ nữ, mà còn có thêm một giới tính thứ ba đó là ca nhi. Ca nhi có thân xác đàn ông nhưng lại có chức năng sinh con như phụ nữ, chỉ là tỉ lệ sinh không lớn, những nhà quá nghèo không cưới nổi vợ nữ mới lấy ca nhi thôi.

Mà thân xác này của cậu chính là một ca nhi đã gả chồng được một tháng.

Người đàn ông vừa đạp cậu xuống giường tên là Lê Văn Trí, là người chồng mà chàng trai chủ nhân thân xác này mới làm Lục lễ đón dâu tháng trước.

Cũng không thể trách người ta đạp cậu, chỉ vì lúc trước chàng trai kia cậy nhà có chút của ăn của để, nhờ bà mối mang trầu cau sang nhà ông bà Ngô Nhân, lấy món nợ cũ ép cha mẹ Trí phải gật đầu cho anh cưới mình về, dù hai bên chẳng hề môn đăng hộ đối.

Sau ngày rước dâu, Trí vẫn không chịu động vào vợ, hai người luôn ngủ riêng.

Ban đầu ca nhi đó cũng không hiểu chuyện vợ chồng là thế nào, nên cũng không gây sự đúng chỗ, mãi cho đến hôm qua về thăm nhà mẹ đẻ một chuyến, lúc trở về trong tay đã giấu thêm một gói thuốc tình.

Tối đến lén pha vào bát nước chè xanh, đợi khi Trí uống phải trúng thuốc, anh đã không tiếc đập đầu vào tường để giữ mình tỉnh táo, nhưng vì sức yếu nên cuối cùng đã kiệt sức ngất đi.

Chàng trai kia thấy chồng khó chịu đến thế mà vẫn không chịu động vào mình, tức đến mức vỡ tim mà chết luôn, rồi đổi thành hồn của Lượng.

Sắp xếp lại ký ức xong, Lượng cạn lời nhìn lên trời, nhưng thứ cậu thấy lại là mái nhà tranh rách nát, dột nát.

Cậu cúi đầu thở dài, dưới đất đầy những đồ vật bẩn thỉu, lộn xộn, còn có một con chuột kêu chít chít chạy qua mu bàn chân cậu.

Bình thường sợ chuột nhất, nhưng Lượng lúc này đã tê liệt rồi, chỉ lẳng lặng nhìn nó chạy đi.

Cuối cùng, cậu mới đưa mắt nhìn lại chiếc chõng tre với vẻ mặt không còn gì để luyến tiếc.

Thấy Trí lúc này đang nghiến chặt răng, đôi mắt rực lửa đề phòng mình, Lượng bất giác rùng mình.

Hoàn cảnh cũng chẳng buồn chê bai nữa! Âm ti cũng chẳng buồn chửi nữa! Dọn dẹp mớ hỗn độn này trước đã!

“Anh Trí, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không ép buộc anh nữa, tôi biết anh đang rất khó chịu, bây giờ tôi chỉ muốn giúp anh thôi.”

Nghe vậy, trong mắt Trí lập tức bùng lên ngọn lửa giận dữ vì bị trêu đùa: “Cút!”

Lượng lập tức hiểu ra, vội vàng xua tay: “Không phải kiểu giúp mà anh nghĩ đâu…”

Nói rồi, cậu cũng chẳng buồn giải thích thêm, vội vàng mở liếp cửa chạy tuột ra ngoài.