Đến nội dung chính

Chương 14

admin 720 Chữ Cài Đặt

Lâm An đẩy nhanh kế hoạch ban đầu rút ngắn thời gian lại, dự kiến sẽ đưa Lâm An sang nước M giữa tháng sau để tiện sắp xếp công việc bên đó.

Bằng tài năng hơn người của mình, Lâm An đã bảo vệ xong luận án tốt nghiệp của mình. Vỏn vẹn trong vòng 3 tuần cậu đã hoàn thành thủ tục ra trường. Các giáo sư trong trường thấy tiếc nhân tài, không ít lần níu giữ cậu lại mong muốn cậu làm giảng viên trong trường nhưng cậu lấy nhiều lí do không đồng ý.

Về trường học và và nhà thuê đã bàn giao xong, duy chỉ có mảnh đất trang trại mẹ để lại cả hai anh em vẫn đang giao bán. Mặc dù số tiền trong tài sản vẫn đủ cho anh em ra nước ngoài sinh sống nhưng cả hai vẫn nhất quyết bán nó đi. Một phần vì không thể sử dụng tiềm năng của nó, phần còn lại là muốn dứt bỏ mọi thứ liên quan tới mẹ.
Lâm An đăng lên những trang web mua bán bất động sản và đã có bốn, năm công ty bất động sản gọi điện ngỏ ý hợp tác và đều bị cậu từ chối thẳng thừng.

Đừng nghĩ rằng cậu chỉ là một thằng nhóc mới ra trường rất dễ bị lừa gạt mà đưa giá cả bèo nhèo. Mấy trò vặt vãnh này đối với thủ khoa ưu tú của trường đại học kinh tế như cậu cậu biết rất rõ ý định và trò mèo của các chủ doanh nghiệp. Trước khi giao bán Lâm An đã phải tìm hiểu rất kĩ giá trị mảnh đất mang lại.

Việc rao bán kéo dài khoảng một tuần vẫn không có sự tiến triển, thì một ngày kia, xuất hiện trên màn hình máy tính có người gửi email.

Nghĩ lại là bên môi giới bất động sản, định bụng xóa. Vô tình liếc mắt tên người gửi Lâm An mới bất ngờ đứng bật dạy, ấn xem email. Là công ty LSK của tập đoàn Lãnh Thị. Họ muốn gặp mặt trực tiếp để trao đổi chuyện mua bán đất.
Để đảm bảo bức thư này là thật Lâm An gửi phản hồi một cái tin nhằm xác nhận địa chỉ, bên kia gửi lại cậu đúng địa chỉ công ty mẹ của tập đoàn.

Vụ làm ăn lớn khiến Lâm An vui sướng suốt cả ngày hôm đó.

************

Đúng 9 giờ, Lâm An đã có mặt ở sảnh chờ.

Lễ tân lấy thông tin cá nhân của cậu rồi gọi điện cho thư kí bảo cậu ngồi chờ.

Chờ một lúc, có một người đàn ông nho nhã đeo kính đen mặc vest đi ra từ trong thang máy tiến tới lại gần cậu, đưa tay ra ngỏ ý bắt.

– Chào cậu Lâm ! Hân hạnh được gặp cậu. Tôi là Bách Duật. Thư kí riêng của ngài chủ tịch.

Bắt tay đáp lại người đàn ông Lâm An đánh giá người trước mặt có phần hơi lạnh lùng, trầm ổn nhưng qua cách nói truyện lại vô cùng khéo léo và chuyên nghiệp.

Đi qua đại sảnh nguy nga tráng lệ, lên thang máy đưa đến tầng 30 của tòa nhòa. Bách Duật dẫn cậu vào trong phòng họp bảo cậu ngồi đợi.
Lâm An quan sát xung quanh khu vực phòng họp, Lâm An choáng ngợp trước sự đầu tư của tập đoàn Lãnh Thị. Không gian rộng rãi, ánh sáng tự nhiên kết hợp với hệ thống đèn điện tạo cảm giác thoáng đãng thoải mái. Tông chủ đạo nơi này là màu trung tính kết hợp với đồ nội thất bằng gỗ tạo sự trang nhã nhưng không kém phần quý phái. Chưa kể trang thiết bị máy móc màn hình LED rất hiện đại, nếu cậu không nhầm đây là những hệ thống thiết bị tối tân nhất thế giới.

– Cậu Lâm! Chủ tịch của chúng tôi đã đến.

Nghe thấy tiếng của Bạch Duật, Lâm An vô thức quay lại.

Đồng thời Lãnh Thừa Diễn cũng đang nhìn chằm chằm vào Lâm An.

Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mặt mình, hắn ta chợt thảng thốt như thể không tin đây là sự thật.

– Là cậu!!!