Ra khỏi Lâm gia, Lâm An đã sắp xếp cho hai em chỗ ở tại khu chung cư cách nhà ga xe lửa 2km, thuận tiện nhu cầu đi lại của cả hai.
– Anh hai căn hộ này anh mua từ bao giờ vậy.
Bê đồ lên phòng, Lâm Nhiên nhìn xung quanh đánh giá một lượt, nơi đây tuy không thể so sánh với Lâm gia nhưng nhìn tổng thể lại rất ấm áp: một phòng ngủ, hai phòng tắm, một bếp một phòng khách.
– Anh thuê. Chỉ hai tháng thôi
Lâm Nhiên gật đầu như đã hiểu ý. Đây chỉ là nơi ở tạm thời của bọn họ, sau khi lấy được tài sản của mẹ bọn họ đều đồng ý sang nước ngoài làm lại từ đầu.
Dọn dẹp mệt mỏi cũng là lúc 6 giờ chiều, tiếng chuông cửa vang lên. Lâm Nhiên chạy ra mở cửa, là luật sư chịu trách nhiệm tài sản của Cao Nghiên đang đứng ở ngoài.
Lâm An hẹn luật sư để giải quyết nốt công chuyện chuyển giao quyền thừa kế.
– Chào hai cậu, cả hai ngồi vào ngồi đi tôi sẽ đọc tờ di chúc của mẹ cậu một lần nữa và mong cả hai sẽ kí rồi chúng ta sẽ kết thúc mọi truyện ở đây.
Dựa trên di chúc có ghi, khi Lâm An và Lâm Nhiên đủ 18 tuổi, cả hai sẽ được thừa hưởng 500.000USD kèm theo đó là mảnh đất trang trại tại tỉnh Sơn Nguyên, riêng Lâm An được thêm 2 viên kim cương 3 carat.
Lâm Nhiên và Lâm An không ngờ rằng mẹ bọn họ lại có nhiều tài sản như vậy. Lâm Nhiên nhớ rằng hồi nhỏ lúc luật sư chỉ đề cập với Lâm Hạo Thắng chỉ có mỗi một mảnh đất trang trại tại Sơn Nguyên, không hề nói tới số tiền như trong văn bản.
Đọc đống tài liệu trên tay, Lâm Nhiên thắc mắc khó hiểu hỏi luật sư. Ông nhìn hai đứa từ bé nay đã lớn ánh mắt mang theo sự trìu mến, giọng điệu có phần mềm mại giải thích:
-Trước khi mẹ của hai đứa tự vẫn đã gọi cho ta
Khi nghe tin này cả hai vô cùng sốc, vậy ra cái chết của mẹ có sự tính toán từ trước không phải là sự bộc phát. Nhìn khuôn mặt hoang mang khó tin của anh em, luật sư tiếp tục nói:
– Trước ngày hôm đó phu nhân đã gọi điện cho tôi. Bà ấy bảo bà ấy có hai tờ di chúc mong tôi công bố một tờ và giữ lại một tờ đến năm hai anh em đủ 18 tuổi hẵng công bố. Bà ấy lo lắng rằng Lâm Hạo Thắng khi biết số tiền kia sẽ làm khó anh em cậu. Nên nhờ tôi giữ bí mật dùm.
Cầm tờ di chúc trong tay Lâm Nhiên đã bắt đầu rơm rớm nước mắt, cả hai đều biết mẹ bọn họ không hề bị điên, tất cả mọi truyện sảy ra đều là do người nhà họ Lâm gây nên, ép mẹ đến con đường cùng. Hình ảnh trước khi chết và sau khi chết, hay là lúc mẹ nhảy lầu tự tử vẫn ám ảnh bọn như một thước phim chiếu chậm.
Câu nói trước khi chết của mẹ chính là hồi chuông thức tỉnh của hai “ Tiểu An, Tiểu Nhiên đừng như mẹ, hãy sống cho bản thân mình , thoát khỏi địa ngục này”
– Luật sư Trình sao chú lại…
Lâm An nhìn Trình Sự có chút ngờ vực, người này như thế nào khiến mẹ tin tưởng đến như vậy. Ánh mắt dò xét của Lâm An rất giống Cao Nghiên khiến Trình Sự không khỏi tưởng niệm người cũ
– Ta và mẹ con đều xuất thân từ cô nhi viện. Tình cảm gắn bó không khác gì chị em ruột. Nếu ngày đó ta cứng rắn hơn thì. Haizz
Nhớ lại truyện cũ Trình Sự không khỏi đau lòng và hối hận, nhưng lúc ấy ông cũng bất lực vì Cao Nghiên lúc đó đã yêu Lâm hạo Thắng điên cuồng. Ông còn nhớ như in từng câu nói của bà “ A Sự chị yêu Hạo Thắng chị tin anh ấy cũng yêu chị, bọn chị sẽ hạnh phúc. Con người chị một khi đã yêu ai sẽ xác định người đó đi với mình hết cuộc đời này”
Nhìn người đàn ông mang theo vết chân chim ở khóe mắt đi vào hồi ức, khiến Lâm Nhiên càng tò mò về mẹ của mình.
– Chú! mẹ con. Là người như thế nào vậy