Lâm Tịch Nhan là một nữ sinh có ngoại hình xinh đẹp, gia thế giàu có, giỏi võ, nhưng bởi thiếu vắng tình thương gia đình nên trở nên ngông cuồng, thường xuyên quậy phá khiến thầy cô đau đầu. Trái ngược hoàn toàn, Cố Thanh Lam lại là một nữ sinh xuất sắc, tính cách trầm tĩnh, lạnh nhạt thờ ơ và tuyệt nhiên chẳng hề màng đến chuyện tình cảm.
Nếu không phải vì hai lần Cố Thanh Lam phá hỏng chuyện của Lâm Tịch Nhan thì có lẽ hai người họ đã chẳng trở thành cặp đôi oan gia ngõ hẹp. Từ những lần chạm mặt bất đắc dĩ ấy, Lâm Tịch Nhan lại có hứng thú muốn chinh phục con người lạnh lùng kia, còn Cố Thanh Lam thì ngày ngày tìm cách tránh xa rắc rối mang tên Lâm Tịch Nhan…
Một người càng đuổi, một người càng trốn. Một người chẳng biết từ bao giờ đã động lòng, một người lại cố chấp không chịu thừa nhận cảm xúc của mình. Chuyện tình của hai cô gái khởi đầu bằng vô vàn trắc trở… Sự dằng xé ấy kéo dài suốt nhiều năm tháng về sau, đọng lại thành vết thương lòng trong tâm trí Lâm Tịch Nhan. Nhưng xót xa thay, Cố Thanh Lam khi đó lại hoàn toàn chẳng hề hay biết…
“Này Cố Thanh Lam, hay là chị đồng ý quen em đi. Chị xem, thân thể chị em cũng đã nhìn qua, môi má chị em cũng hôn cả rồi, tay chị em cũng đã nắm, nếu ở thời xưa thì chị đã là người của em rồi đấy. Buổi gặp hôm nay rõ ràng là hò hẹn, chị nói xem chị còn ngượng ngùng gì chứ?”
Cố Thanh Lam dừng chân cơ mặt giật nhẹ rồi đứng chết trân tại chỗ, chưa quay người lại ngay nhưng nét mặt cô thoáng vẻ giận dữ, cố nén giận để không phát hỏa.
Xoay người lại, cô gầm lên với Lâm Tịch Nhan: “Bản cam kết bổ sung thêm hai điều khoản: Không được đánh nhau, không được uống rượu.”
“Này, em đang nói chuyện yêu đương với chị, chị lôi bản cam kết ra làm gì?”
Lâm Tịch Nhan bĩu môi lườm cô một cái, đúng là cái đồ đáng ghét…





Bình Luận (0)