Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Enrique đã bị đôi mắt kiều diễm như hút hồn của Đồng Hoa làm cho mê muội.
Đồng Hoa chẳng thể hiểu nổi vì sao người đàn ông quyền lực ấy lại nhất quyết không chịu buông tha cho mình. Trong trí óc cô lúc này, suy nghĩ duy nhất còn tồn tại chính là: Phải trốn thoát khỏi đây!
“Muốn chạy trốn sao? Em nghĩ mình có thể thoát khỏi tay tôi?”
“Muốn chết? Nhớ kỹ cho tôi, dù em có chết thì em vẫn mãi mãi là vật sở hữu của tôi!”
“Tôi là một con ác ma, em thừa biết điều đó mà… Chẳng có chuyện gì là tôi không làm ra được đâu.”





Bình Luận (0)