Mùa đông thứ ba mươi bảy của bộ lạc Đá Xám, tân thủ lĩnh tiếp thu văn hóa của các bộ lạc lớn, cho phép các thành viên trong bộ lạc ăn thịt người khi đến mùa cạn lương thực.
Mùa đông thứ năm mươi của bộ lạc Đá Xám, bộ lạc Núi Đen đối diện tuyệt diệt.
Mùa đông thứ năm mươi lăm, ba bộ lạc lớn vì tranh giành nguồn nước mà đánh nhau đến mức chỉ còn lại chưa tới một phần ba dân số.
Mùa đông thứ sáu mươi, phía bên kia sương mù xuất hiện những sinh vật dữ tợn và mạnh mẽ.
Rừng cây héo úa, núi đồi trồi lên, hạn hán kéo dài, dã thú tuyệt chủng.
Các bộ lạc chém giết lẫn nhau vì một miếng thịt, một hòn đá lửa hay một ngụm nước sạch.
Không ai biết.
Khi kỷ nguyên này sắp đi đến hồi kết… Kỷ nguyên mới sẽ trở lại.
*
Lúc mở mắt lần nữa, cậu đang nằm trên thớt của Đồ Tể.
Bên cạnh là xác người, phía trên là cái rìu đá sắp chém xuống đầu.
Khi được cứu về nhà, việc đầu tiên cậu nghĩ là làm sao để sống sót qua ngày mai.
Bởi vì trong cái lều rách nát này, mẹ cậu đói, cha cậu đói, hai đứa em cũng đói.
Ngay cả con chuột sống dưới góc lều cũng đói.
Còn cậu?
Cậu sắp chết đói lần thứ hai.
*
Những năm sau đó.
Các bộ lạc của mảnh đất phía nam bắt đầu phát hiện một chuyện rất kỳ lạ.
Trong khu rừng bị nguyền rủa có một bộ lạc mới xuất hiện.
Bọn họ biết tạo ra đồ ăn, biết nuôi thú, biết làm mấy thứ giống cục đá.
Thậm chí còn biết tạo ra mấy ngọn núi to lớn!
Biết làm rất nhiều thứ mà không ai hiểu nổi.
Mỗi lần gặp họ vào những ngày trao đổi, khi bị hỏi thì họ đều nghiêm túc đáp: “Đó là tri thức.”
Người khác: “Tri thức là gì?”
Người nọ: “Là thứ giúp các ngươi không phải ăn thịt đồng loại.”
“…”
*
Thủ lĩnh bộ lạc Muối Trắng đập bàn: “Đánh! Nhất định phải đánh! Đám người mọi rợ đó không được phép có nhiều đồ tốt hơn chúng ta!”
Một tháng sau, người của bộ lạc Muối Trắng bị đánh bầm dập ngồi xổm ngoài đồng.
Nhìn những cây lúa xanh mướt, thủ lĩnh Muối Trắng hỏi: “Đây là cái gì?”
Người nào đó: “Lương thực.”
Thủ lĩnh Muối Trắng: “Tao chưa từng thấy.”
Người nào đó: “Vậy giờ thấy rồi đó.”
Thủ lĩnh Muối Trắng: “…”
Người nào đó lại chỉ vào đống khoai mới đào, vẫn còn dính đầy bùn đất, quay sang hỏi đám người của bộ lạc Muối Trắng: “Gia nhập không? Bao ăn.”
Thủ lĩnh và các chiến sĩ Muối Trắng: “Bọn tao có khí tiết!”
Người nào đó: “Mỗi ngày hai bữa.”
Đám người Muối Trắng: “Khí tiết là gì? Có ăn được không?”
*
Lại một lần nọ.
Thủ lĩnh bộ lạc đối địch đứng trên tường thành chửi lớn: “Mày có giỏi thì đánh vào đây!”
Người nọ ngẩng đầu: “Được.”
Một tháng sau, tường thành mất, kho lương mất, người cũng mất.
Ngay cả con chó giữ cửa cũng chuyển hộ khẩu.
*
Tất cả sinh vật trên mảnh đại lục này đều biết.
Bên cạnh người nọ có một chiến sĩ. Người đó là lưỡi đao sắc bén nhất, là cơn ác mộng của mọi chiến trường, là hung thú đáng sợ nhất nơi này.
Một lần.
Liên minh các bộ lạc hơn mười ngàn người bao vây thành. Chiến sĩ nọ đứng trên tường thành. Phía sau là gió tuyết ngập trời, phía trước là biển người vô tận.
Hắn hỏi: “Em muốn tôi giết hết bọn chúng không?”
Người nọ vuốt ve chú chim đang đậu trên đầu mình, nhìn hắn trách: “Đừng làm thế, giết một ít để răn đe là được rồi.”
Chiến sĩ nhíu mày: “Giữ đám còn lại để làm gì?”
Người nọ cười: “Chúng ta đang cần người xây đường mà.”
Cuối cùng, đúng là một ít thật.
Tên chiến sĩ tàn ác kia đã giết hơn một nửa liên minh, chỉ chừa lại những kẻ khỏe mạnh để lôi về xây đường cho tư tế của hắn.
*
Lại có một lần khác, người nọ bị thương.
Cả thành chìm vào hỗn loạn.
Các tướng lĩnh mặt cắt không còn giọt máu.
Chiến sĩ nọ ngồi bên giường.
Chờ ròng rã suốt mấy đêm không ngủ, cuối cùng người quan trọng nhất của hắn cũng chịu mở mắt.
Người nọ xoa đầu an ủi chiến sĩ của mình: “Tôi chưa chết nè.”
Chiến sĩ lạnh mặt, quay đầu đi: “Tôi biết lâu rồi.”
“Vậy anh ngồi đây làm gì?”
“… Chờ em tỉnh.”
Người nọ bật cười: “Anh thích tôi hả?”
“… Không.”
“Ồ.”
“Một chút.”
“Ừ ừ.”
“Rất nhiều!”
*
Người đời nói.
Đó là thời đại hỗn loạn nhất, cũng là thời đại huy hoàng nhất.
Các bộ lạc bị xóa bỏ.
Vương quốc đầu tiên xuất hiện.
Chữ viết, luật pháp, tri thức và văn minh được sinh ra.
Giống như có ai đó đã vươn tay che chở cho ngọn lửa sắp tắt giữa đêm tối.
Rồi thắp sáng lại toàn bộ thế giới.
Nhưng chỉ rất ít người biết.
Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.
Bởi vì ở phía bên kia biển sương mù, trong vùng biển không ai có thể vượt qua, dưới đáy đại dương sâu nhất, một thành phố cổ đang dần nổi lên.
Những pho tượng khổng lồ bắt đầu mở mắt, những cánh cổng đã đóng suốt ngàn năm vang lên tiếng chuyển động nặng nề.
Và những tồn tại từng bị chôn vùi trong lịch sử… Đang thức tỉnh.





Bình Luận (0)