Punya là truyền nhân đời thứ 18 của một gia tộc thầy pháp danh tiếng, vì cứu người mà bỏ mạng. Khi mở mắt lần nữa, nàng đã xuyên không về thời cổ đại Xiêm La, trở thành một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng ngôi chùa cổ Wat Pho nghèo xơ xác.
Chùa Wat Pho heo hút, sư trụ trì Luang Phor già yếu, các sư huynh gầy trơ xương, mái chùa dột nát, lu gạo gần như trống không.
Ban đêm, sau vườn còn có ma nữ cây chuối Tani và mấy linh tinh tiểu quỷ lượn lờ gào thét đòi ăn.
Punya nằm trong tã lót, nghe ma khóc, bụng thì đói, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: “Ồn quá, bắt đi cày ruộng hết cho ta.”
May mà nàng mang theo Không gian Công Đức. Trong không gian có linh tuyền, bùa chú, hạt giống, pháp khí cũ và kho vật tư chỉ mở dần khi tích đủ công đức.
Từ đó, chùa Wat Pho nghèo rớt mồng tơi bắt đầu đổi đời.
Ma nữ cây chuối bị thu phục làm bảo mẫu tàng hình, chuyên quạt mát, đuổi muỗi, dỗ bé ngủ.
Linh miêu đen bị tà sư luyện hóa được Punya cứu về, biến thành mèo mập ngày ngày bắt chuột, canh cửa.
Mấy hồn ma lang thang bị nàng sai đi nhổ cỏ, tưới nước, trồng sầu riêng, măng cụt, xoài ngọt sau núi.
Từ một bé con bị bỏ rơi, Punya trở thành tiểu phúc tinh được sư thầy và các sư huynh nâng như trứng, hứng như hoa.
Nàng còn tiện tay cứu tiểu thiếu gia ốm yếu của phủ Chaiyaporn, khiến cậu bé cứ mãi bám theo nàng như cái đuôi nhỏ.
Tà ma ngoại đạo đến phá, Punya tay cầm bình sữa, tay dán bùa gõ mõ: “Ngoan nào, đi trồng sầu riêng cho tỷ tỷ.”
Lưu ý: Truyện giả tưởng, không liên quan đến thực tế.





Bình Luận (0)