Lâm Tĩnh Thâm bị lưu đày mười năm, bỗng nhiên về nước, mang theo tin tức sắp kết hôn.
Mọi người đều nói vị hôn phu Trần Sở Bạch của anh thật sự rất may mắn.
Một ngày nọ, Lâm Tĩnh Thâm phát hiện bên cạnh mình luôn xuất hiện một nhân vật khả nghi.
Lại Mân Tắc, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lai Thân, vậy mà lại đi làm nhân viên cấp thấp ở công ty của anh. Mỗi ngày hắn đều tươi cười chào đón, vô cùng cung kính với anh, hơn nữa còn tình cờ trở thành người bạn thân thiết đầu tiên ở trong nước của Trần Sở Bạch.
Lâm Tĩnh Thâm nghi ngờ Lại Mân Tắc có mưu đồ khác nên lạnh lùng quan sát, chỉ chờ hắn để lộ sơ hở.
Mãi cho đến khi anh đồng ý lời mời gặp mặt riêng của Lại Mân Tắc, cuộc đối đầu trong dự đoán lại không hề xảy ra, thay vào đó lại là một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.
Sau đó, Lại Mân Tắc đã tỏ tình với anh.
Lâm Tĩnh Thâm phải tiếp thu một lúc lâu mới nói: “Tỏ tình với vị hôn phu của người anh em tốt ư? Lại tiên sinh cảm thấy chuyện này thích hợp không?”
“Anh em tốt?” Lại Mân Tắc khẽ cười một tiếng: “Như thế thì tính là cái gì chứ.”
Vị hôn phu của bạn? Cướp được rồi thì chính là của tôi!
Tóm tắt bằng một câu:
Góc nhìn của công:
Người tôi thích sắp đính hôn rồi.
Cho nên tôi đã trở thành anh em tốt với vị hôn phu của anh ấy.
CP: Thụ quyền cao chức trọng (Lâm Tĩnh Thâm) vs Công (Lại Mân Tắc).
Thụ không phải trai tân, công là trai tân, đập chậu cướp hoa, đổi công.
Nhân vật chính và vị hôn phu sẽ không kết hôn.
Tóm tắt bằng một câu: Ngoài mặt là bạn bè nhưng thực chất là tình địch, công trà xanh đập chậu cướp hoa.
Ý nghĩa: Tình yêu khiến con người trở nên không còn sợ hãi.





Bình Luận (0)