Đến nội dung chính

Chương 8

admin 498 Chữ Cài Đặt

“Cảm ơn… em… em xin lỗi.”

Thịnh Giai Kỳ lắp bắp, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Ánh mắt hắn nghiêng qua, đen sâu và lạnh. Mấy giây tĩnh lặng trôi đi, rồi hắn khẽ nhíu mày.

“Bóng đến trước mặt mà không biết né?”

Giọng khàn trầm, lạnh nhạt, mang chút trách mắng.

Cô cúi đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo, luống cuống đáp.

“Em chỉ… không kịp phản ứng.”

Giang Duật Phong thở khẽ, nửa cười nửa không.

“Vậy mà cũng vào câu lạc bộ bóng rổ? Ở đây không tính được điểm nhút nhát đâu.”

Không biết vì sao, nghe giọng điệu ấy, tuy lạnh lẽo, nhưng không hoàn toàn khó chịu, tim Thịnh Giai Kỳ lại nhói lên một nhịp lạ.

“Nếu không phải vì tiếp cận anh, tôi cũng không tham gia câu lạc bộ này.”

Thịnh Giai Kỳ nghĩ thầm, cô vốn không có nhiều thời gian. Buổi tối cô còn phải dành thời gian đi làm thêm, rồi lại đến bệnh viện thăm em gái, nếu không vì số tiền thưởng hậu hĩnh kia, cô cũng không rãnh đến mức phải làm những việc như thế này.
Cô ngẩng mặt, bắt gặp ánh nhìn hắn đang dừng lại trên người mình bình thản, song vẫn đủ khiến cô thấy mình như bị soi thấu.

“Em… chỉ muốn giúp một chút công việc truyền thông thôi, không phải tham gia thi đấu.”

Cô đáp thật khẽ.

Giang Duật Phong nhìn cô vài giây, rồi buông tay ra, dụi nhẹ quả bóng bằng chân, giọng trầm thấp.

“Lần sau đi cẩn thận. Sân bóng vốn không dành cho người hay mộng mơ.”

Hắn nói dứt lời, xoay người đi nhặt những tờ giấy bị gió cuốn, gió chiều thổi tung góc áo đen, để lộ dáng vai thẳng tắp dưới nắng vàng. Cô vội vàng cúi xuống lượm giúp, khẽ nói “cảm ơn” nhưng hắn chỉ ừ một tiếng, không nhìn lại.

Khoảnh khắc nhỏ ấy, một tiếng trách mang theo chút quan tâm khiến tim Thịnh Giai Kỳ rối bời. Bóng dáng hắn xa dần, mà cô vẫn còn ngồi lại đó, giữa những trang giấy chưa kịp xếp lại hết, ánh nắng cuối ngày loang trên vai áo, vừa ấm, vừa khiến lòng cô run lên từng nhịp.
Thịnh Giai Kỳ khẽ siết chặt tay vào nhau, quay lưng rời khỏi sân. Từng bước chân cô chậm chạp, trong lòng ngổn ngang. Cô không biết mình vừa làm tốt hay tệ, chỉ biết ánh nhìn của người đàn ông đó khiến cô vừa muốn tránh xa, lại vừa không thể thôi bị hút vào.

Tấm lưng hắn giữa sân bóng vẫn đứng thẳng, cao lớn giữa màu chiều đổ xuống. Ánh nắng cam trải dài trên vai áo đen, thứ ánh sáng vừa ấm vừa lạnh, đẹp đến mức khiến lòng người rối bời.

Và trong khoảnh khắc ấy, Thịnh Giai Kỳ không biết rằng, kể từ lần gặp này, ánh mắt lạnh nhạt kia đã thật sự bắt đầu để ý đến cô.