“Anh cho em xuống cửa hàng phía trước.”
Thanh Tú ngẩng đầu lên, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ khiến người tài xế đang chăm chú vào tay lái lập tức đánh mắt sang bên.
Chiếc xe trôi chậm lại, bánh xe rì rào lướt nhẹ trên nền đường nhựa. Từ ghế sau, Thanh Tú nghiêng người chỉ về một cửa hàng nhỏ nằm lặng lẽ dưới bóng cây bàng ven đường.
Đây là một cửa hàng phụ kiện làm bánh. Tấm biển gỗ sơn trắng ghi chú địa chỉ giờ đã phai màu theo năm tháng, viền mép đã mốc xám, nhưng vẫn được giữ sạch sẽ và ngay ngắn, như chính tấm lòng người chủ tiệm gìn giữ nó.
Chiếc xe dừng lại sát lề, động cơ kêu khẽ trước khi được tắt hẳn. Người tài xế quay đầu lại, kính nắng phản chiếu ánh sáng lên cặp kính đen khiến khuôn mặt anh càng thêm cứng cáp.
“Tôi chờ thiếu phu nhân ở đây nhé?”
Anh hỏi với sự tôn trọng xen lẫn e dè. Dù sao, vị thiếu phu nhân này xuất hiện quá mức đột ngột, những người làm như bọn họ thực chất vẫn còn chưa biết tính cách cô như thế nào, tùy tiện nói chuyện cũng có thể khiến cho người sau phản cảm.
Thanh Tú khẽ lắc đầu, mái tóc xõa ngang vai khẽ đung đưa. Cô mỉm cười, nụ cười tỏa nắng khiến cho người khác đều cảm thấy thoải mái.
“Không cần đâu. Tôi chỉ ghé mua vài thứ, sau đó đến tiệm bánh gần đây. Khi nào xong việc, tôi tự bắt xe về được.”
Cô cúi thấp người, nói qua cửa kính mở. Giọng nói không to, nhưng ánh mắt và sự điềm tĩnh trong đó khiến người khác khó lòng phản đối.
“Nhưng mà, thiếu gia có dặn…”
“Tôi biết. Nhưng thật sự không sao đâu. Tôi quen đường rồi. Hơn nữa, tôi chỉ muốn đi một mình một chút.”
Người tài xế thoáng có chút do dự. Đôi mắt anh dừng lại nơi gương mặt cô, người phụ nữ mới hôm qua còn là một cô chủ tiệm bánh bình thường, hôm nay đã trở thành thiếu phu nhân sống trong biệt thự lộng lẫy. Nhưng trong đôi mắt ấy vẫn còn nguyên nét thuần hậu, cương nghị và một điều gì đó mà anh không thể định nghĩa, có lẽ là khao khát được làm chính mình.
Sau một giây chần chừ, anh gật đầu.
“Vậy thiếu phu nhân đi cẩn thận. Có gì cứ gọi cho tôi.”
Thanh Tú gật nhẹ. Cánh cửa xe đóng lại, chiếc xe chậm rãi lướt đi, để lại một làn bụi mỏng bay nhẹ lên theo gió trưa.
Cô đứng im một lúc, ngẩng đầu hít sâu. Nắng trưa tại Thành phố không dễ chịu, nhưng với cô lúc này, ánh nắng ấy mang theo một sự sống động mà cô đã khao khát từ những ngày qua. Lần đầu tiên sau bao ngày, cô được một mình, được thở trong nhịp sống của chính mình. Bao nhiêu vấn đề vẫn loay hoay trong đầu cô trước giờ, đột nhiên sáng rõ.