Vốn dĩ Chung Cảnh Huy sống khá thảm hại trong lòng y cũng thấy thoải mái, không ngờ người này lại vạch trần khuyết điểm, thậm chí còn là nỗi đau của y, khiến y vừa cảm thấy khó chịu vừa càng thêm căm ghét Chung Cảnh Huy.
Chung Cảnh Huy cười lạnh: “Ta có quyến rũ người khác hay không, không cần ngươi phải chất vấn. Chi bằng ngươi lo cho bản thân mình trước đi, cẩn thận có ngày bị đuổi về nhà.”
Kỳ thật theo cậu thấy, cuộc sống ở thôn Chung Gia so với các làng khác là khá sung túc. Chuyện này đã tạo ra một số thành phần lêu lổng vô côn rỗi nghề, bọn họ hoặc chỉ biết ăn chơi hoặc là lén lút vụng trộm. Đương nhiên, phần lớn bọn họ đều lén lút, hơn nữa cũng không dám trêu chọc ca nhi trong thôn, nếu không trưởng thôn sẽ trực tiếp đuổi người đi.
Những tên vô lại này trong nhà đều có một ít tiền bạc, hơn nữa vì đều là con út cho nên được a ma quá nuông chiều, nếu không sao có thể tạo thành nề nếp như vậy.
Lời của cậu khiến cả người Chung Thanh Vân không được tốt cho lắm: “Chung Cảnh Huy, ngươi nói chuyện đừng quá đáng, đừng tưởng mình còn thủ cung sa là trong sạch, sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ bị bắt đi dìm lồng heo!” Một quả phu không có phu quân, dựa vào đâu mà kiêu ngạo như vậy.
“Ta có trong sạch hay không tự ta biết, vẫn là câu nói đó, có thời gian quản chuyện của người khác, chi bằng lo cho bản thân mình trước đi.” Chung Cảnh Huy nói xong câu này đi về phía trước.
Chung Thanh Vân đứng tại chỗ run người. Chung Cảnh Huy này quả nhiên đã thay đổi, việc này khiến trong lòng y càng thêm tức giận. Lập tức cơn giận xộc lên đầu, nhanh chóng chạy lên trước, muốn từ phía sau đẩy cậu một cái, kết quả người kia lại né đi, dẫn đến y mất đà, tự mình ngã về phía trước, lại giẫm phải viên đá trên đường, cho nên ngã nhào xuống đất, thậm chí còn ngã sấp mặt.
Chung Cảnh Huy rất muốn đá vào mông đối phương một cái, mà đúng là cậu đã làm như vậy, do đó mặt của ai đó cọ xuống đất, mang theo cảm giác đau rát.
Chung Thanh Vân không ngờ rằng, y muốn đẩy Chung Cảnh Huy, kết quả lại bị người ta đá mạnh một cái.
“Chung Cảnh Huy, ngươi thật độc ác!” Chung Thanh Vân từ dưới đất bò dậy, lúc này quần áo của y toàn là bụi đất màu vàng, mà trên mặt cũng có vết máu, đôi mắt đầy oán hận nhìn phu lang trước mặt.
Chung Cảnh Huy thản nhiên trả lời: “Kẻ tám lạng người nửa cân, nếu không phải ngươi đến gây sự với ta trước, vậy thì sẽ không có kết cục như bây giờ.” Đối với một vài kẻ ác bạn phải ác hơn hắn mới được, nếu không hắn sẽ coi thường sự yếu đuối của bạn, thậm chí còn ra tay với bạn hết lần này đến lần khác.
Nếu là trưởng bối hoặc là người trong thôn vậy thì Chung Cảnh Huy sẽ không đá một cú đó. Dù sao sau này cậu còn phải sống ở thôn Chung Gia, quan hệ tốt với người trong thôn một chút cũng không có gì sai. Còn về cái thôn của nhà cậu, bỏ đi, dù sao một người ngay cả ca nhi cũng có thể bán đi, có thể trông mong gì ở người thân chứ.
Lồng ngực Chung Thanh Vân phập phồng, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Chung Cảnh Huy, sau đó chạy đi. Cậu nhún vai, xem ra người này cũng không dám làm gì, dù sao nguyên nhân của chuyện này hoàn toàn là do chính y. Còn về việc đến nhà y gây sự, trước hết phải để phu quân hoặc a ma nhà y ra mặt giúp chứ, tiếc là…
Chung Cảnh Huy nhìn đám cỏ lồng heo có chút thưa thớt, khẽ thở dài một tiếng. Người trong thôn nuôi heo không ít, thức ăn cho heo gần như đều là cỏ lồng heo. Dù cỏ có nhiều đến đâu cũng không chịu nổi số người sử dụng nhiều mà đúng không? E là rất nhanh sẽ bị dùng hết. Nhưng cậu nhớ heo còn có thể ăn những thứ khác nữa mà, nếu không sao trong thôn năm nào cũng nuôi được nhiều heo béo tốt như vậy, cho nên chuyện cậu lo lắng căn bản sẽ không xảy ra.
Lúc Chung Cảnh Huy lưng đeo gùi trở về, mặt trời sắp lặn rồi, ánh hoàng hôn chiếu lên mặt người, phủ lên một lớp cảm giác mông lung.
Lúc này lũ đỉa vẫn còn phơi trong sân, vào lúc bình minh sẽ có sương, tốt nhất vẫn nên thu vào thì hơn. Thế là cậu liền đặt cỏ lồng heo sang một bên, sau đó bắt đầu thu đỉa.
“Ngươi đi nhà xí đấy à? Mà mất nguyên buổi chiều?” Chung Túc đi tới giống như bóng ma. Vốn dĩ hắn còn định để nhi phu lang về nấu cơm tối, nhưng đợi mãi không thấy bóng người, phải gần đến giờ ăn cơm mới về sao.
Chung Cảnh Huy bỏ toàn bộ lũ đỉa vào trong thùng. Nếu không phải nghĩ đến bạc, thì mấy thứ đó cậu nhìn đã thấy ghê tởm rồi. Huống chi lúc trước cắt cỏ lồng heo không được thuận lợi cho lắm, vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, thấy a ma nhà mình lại đến bắt bẻ mình, thế là cậu đứng dậy, không khách sáo nói: “Nếu tốc độ của a ma nhanh như vậy, sau này ngươi làm đi, để tránh không hài lòng với ta.”
Chung Túc nghe lời phản bác của cậu, giọng điệu không vui nói: “Cảnh ca nhi, cánh của ngươi cứng rồi phải không? Ta chỉ nói ngươi một câu, ngươi cãi lại mười câu, hơn nữa còn cãi chem chẻm.” Nếu không phải thân thể hắn khỏe mạnh, e là đã bị tức đến phát bệnh rồi.
“A ma, ngươi đây là rảnh rỗi không có chuyện gì làm? Ta không phải là không làm việc, ngươi cứ phải bới lông tìm vết, dù là Phật cũng sẽ tức giận nữa là?” Chung Cảnh Huy đứng dậy lạnh lùng phản bác.