Đến nội dung chính

Chương 3

admin 641 Chữ Cài Đặt

Toàn bộ người ở thôn Chung Gia đều biết, Chung Cảnh Huy là sau khi Chung Hoằng Nghị đi tòng quân mới vào cửa. Cho nên từ khi thành hôn đến giờ vẫn thủ tiết, vốn tưởng rằng xung hỉ xong thì người kia cũng có thể trở về. Theo được biết Cảnh ca nhi sau khi gả đến sau một tháng thì nhận được tin báo Chung Hoằng Nghị đã chết trận ở trên chiến trường, cho nên cậu bị rất nhiều người chỉ trích gọi là “Tang Môn Tinh” đặt biệt là a ma.

Người giúp Cảnh ca nhi nói chuyện là một phu lang trung niên tên Chung Linh, nhà bọn họ ở phía đối diện. A phụ và a ma của ông đều đã qua đời, cho nên trọng trách đều đè lên vai hắn. Nhìn thấy lão phu lang cách vách cả ngày đều bắt nạt Cảnh ca nhi, không nhịn được lên tiếng.

Phu lang của Chung Hoằng Nghị, lúc thường nhẫn nhục chịu khó, bị đánh, bị mắng cũng không nói tiếng nào, bây giờ nghe cậu lớn tiếng phản kháng như vậy. Làm cho Chung Linh cảm thấy đứa nhỏ này vẫn còn thuốc chữa.
Nước Đại Hoa cũng không phải không cho quả phu tái giá, chỉ cần giữ đạo hiếu cho phu quân ba năm, từ đó về sau ngươi gả ta cưới không liên quan đến nhau. Cho dù là coi như là a ma, cũng không có tư cách không cho phu lang tái giá, dù sao không thể để cho con người ta thủ tiết cả đời. Hơn nữa Cảnh ca nhi từ khi thành hôn đã bắt đầu thủ tiết, có thể nói, cậu và ca nhi độc thân cũng không có gì khác nhau, chỉ là phải mang danh quả phu mà thôi.

Chung Túc nhìn thấy người này, sắc mặt có chút khó coi, hai nhà bọn họ luôn không hợp: “Đây là việc nhà chúng ta, không liên quan các ngươi, hơn nữa…” Nghĩ tới tiện quyến rũ đàn ông, lại nghĩ đến mặt mũi nhà bọn họ, vì vậy kiềm chế lại không nói.

“Thúc, ngươi nói lời này không đúng, nếu nói không liên quan đến chúng ta thì tại sao nhà các ngươi lại truyền ra tiếng động lớn như vậy? Đây chẳng phải là làm mọi người hoảng sợ sao? Một khi xảy ra án mạng, sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi.” Chung Linh sắc bén chỉ trích: “Hơn nữa, ai trong thôn người này không biết, ngươi đối xử với nhi phu lang keo kiệt, để người ta làm việc cả ngày, còn không cho người ta ăn no, xem này Cảnh ca nhi bị ngươi ngược đãi, chỉ còn một lớp da thôi.”
Ông cũng không có nói sai, lúc này tay chân của Chung Cảnh Huy bị trói, bản thân da thịt cậu trắng nõn hiện tại cũng thô ráp lên, ngũ quan cũng không tệ, nhưng bởi vì quá mức gầy gò, nên đôi mắt nhìn cực kỳ to làm cho người ta một cảm giác trong trẻo, làm người không thể quá thiếu đạo đức, nếu không sẽ gặp báo ứng.

Chuyện này tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, nhưng cũng không có ai nói ra, dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta. Bình thường tất cả mọi người bận rộn, hơn nữa bọn họ đều không thích Chung Cảnh Huy, phu quan nhà họ thời điểm thấy cậu đều nhìn thêm vài lần. Cho nên một ít phu lang trẻ tuổi đều rất không thích cậu, chỉ lo cậu tằng tịu với phu quân nhà bọn họ.

“Thúc, a ma oan uổng ta thông đồng với đàn ông khác, trói ta cả một đêm.” Chung Cảnh Huy nhỏ giọng phản bác, đôi mắt tràn đầy oan ức.