Đến nội dung chính

Chương 3

admin 1.009 Chữ Cài Đặt

Mạch Mạch ngẩng đầu, hai mắt tròn xoe nhìn cô như thể câu hỏi ấy hết sức thừa thãi.

“Nếu không biết nói, tôi phải hướng dẫn cô thế nào?”

Lữ An Miên nghẹn lời.

Cô đảo mắt nhìn khoảng đất trống trải trước mặt, lại nhìn căn nhà gỗ cùng chiếc giếng cô độc ở giữa màn sương. Niềm vui vừa dâng lên trong lòng nhanh chóng vơi đi quá nửa.

“Nói tôi nghe xem, nông trại nhà ai lại thế này? Ngoài đất hoang ra vẫn là đất hoang, chẳng có lấy một thứ gì.”

Mạch Mạch bình tĩnh ngồi xuống, cuộn chiếc đuôi quanh hai chân trước.

“Đây là trạng thái ban đầu của nông trại. Chủ nhân phải chăm chỉ canh tác, sau này mới có thể thu hoạch đầy kho.”

Lữ An Miên có cảm giác trên đầu mình vừa có cả đàn quạ bay qua.

Ban nãy cô còn nghĩ người ta xuyên không ai cũng có bàn tay vàng, sao đến lượt mình lại chẳng có gì. Bây giờ bàn tay vàng đúng là đã xuất hiện, nhưng xem ra muốn sử dụng nó cũng chẳng dễ dàng.
Cổ họng đang khô rát, cô tạm thời không tranh luận với Mạch Mạch nữa mà đi thẳng tới bên giếng.

Nước giếng trong veo, nhìn thấy cả những viên đá nhỏ dưới đáy. Cô múc một bát uống cạn. Dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng, cảm giác bỏng rát nhanh chóng dịu đi, chỉ có dạ dày vẫn quặn lên từng cơn vì đói.

Mạch Mạch đi theo sau cô, bốn bàn chân giẫm trên đất mà gần như không phát ra tiếng động.

“Để chúc mừng cô trở thành chủ nhân mới của nông trại, hệ thống đã chuẩn bị một phần quà sinh tồn. Đồ vật đều được đặt trong nhà gỗ.”

“Coi như các cậu vẫn còn biết điều.”

Lữ An Miên lập tức đẩy cửa bước vào.

Hiện giờ chỉ có gian ngoài của căn nhà mở được, những cánh cửa còn lại đều bị một lớp sương trắng che kín. Trên chiếc bàn gỗ đặt ba củ khoai lang, một túi bột ngô nặng chừng mười cân, một chiếc nồi nhỏ và một hộp diêm.
Tuy chẳng phải kho báu muốn gì có nấy, nhưng đối với người đã bị bỏ đói suốt hai ngày, ba củ khoai lang này không khác gì cứu mạng.

Lữ An Miên lập tức nhóm bếp nướng khoai. Đợi đến khi mùi thơm lan ra, cô chẳng kịp chờ nguội đã bóc vỏ ăn liền hai củ. Có thức ăn vào bụng, tay chân mềm nhũn cuối cùng cũng lấy lại được đôi chút sức lực.

Mạch Mạch ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn cô ăn hết hai củ khoai rồi mới lên tiếng:

“Quà sinh tồn chỉ có một lần. Sau này muốn có lương thực, chủ nhân phải tự mình gieo trồng.”

“Tôi biết trên đời chẳng có bữa ăn nào miễn phí.”

Lữ An Miên lau tay rồi bước ra ngoài. Mạch Mạch cũng thong thả đi theo.

Mạch Mạch ngồi xuống trước mặt cô, nghiêm túc nói: “Hiện tại, nông trại chuẩn bị cho cô ba loại cây trồng ban đầu, gồm lúa nước, lúa mì và ngô. Cô có thể chọn một loại.”
Lữ An Miên suy nghĩ một lát.

Lúa nước và lúa mì đều không tiện mang ra ngoài. So với hai loại ấy, ngô phổ biến hơn ở vùng này. Sau này dù cô có lấy một ít bột ngô hay bắp ngô ra dùng cũng không dễ khiến người khác nghi ngờ.

“Tôi chọn ngô.”

Mạch Mạch hơi nghiêng đầu.

“Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Mỗi chủ nhân chỉ được lựa chọn một loại cây trồng ban đầu.”

“Chọn ngô.” Lữ An Miên đáp chắc chắn: “Loại này mang ra ngoài dễ giải thích nguồn gốc hơn.”

“Được. Hệ thống đã gieo cho cô nửa mẫu ngô.”

Mạch Mạch vừa dứt lời, khoảnh đất trống trước mặt bỗng khẽ rung lên. Từng luống đất ngay ngắn tự động hiện ra, hạt giống được gieo xuống rồi nhanh chóng bị lớp đất mềm phủ kín. Chỉ trong chớp mắt, nửa mẫu đất hoang đã biến thành một thửa ruộng vừa được gieo trồng.

Lữ An Miên nhìn cảnh tượng trước mắt, cuối cùng cũng cảm thấy hệ thống này có chút đáng tin.

Cô chợt nhớ tới thời tiết bên ngoài.

“Khoan đã. Bây giờ đã vào mùa thu, chỗ các cậu vẫn trồng được ngô à?”

“Chủ nhân cứ yên tâm. Nông trại không bị giới hạn bởi mùa vụ. Chỉ cần cô có quyền mở khóa thì bất cứ lúc nào cũng có thể gieo trồng. Thời gian cây trưởng thành cũng nhanh hơn bên ngoài, cụ thể bao lâu còn phải xem tình hình sinh trưởng.”

“Vậy bao lâu mới thu hoạch được lương thực? Với lại, nơi này chỉ trồng được cây thôi à?”

Nếu chỉ có nửa mẫu đất thì tác dụng của nông trại cũng bị hạn chế quá nhiều.

“Đương nhiên không phải.” Mạch Mạch liếm bàn chân trước rồi thong thả vuốt lên mặt: “Hệ thống Nông trại có đầy đủ chức năng. Hiện giờ mới chỉ mở những chức năng cơ bản như trồng trọt và chăn nuôi. Sau này còn có chế biến thực phẩm, phát triển công nghiệp, phát triển khoa học kỹ thuật cùng nhiều khu vực khác. Năng lực của chủ nhân càng mạnh, số chức năng được mở khóa cũng sẽ càng nhiều.”

“Năng lực của tôi?” Lữ An Miên chợt có dự cảm chẳng lành: “Vậy tôi phải làm gì?”

Quả nhiên trên đời chẳng có bữa ăn nào miễn phí. Muốn có thu hoạch, chắc chắn phải bỏ công bỏ sức.

“Mỗi ngày, Hệ thống Nông trại sẽ giao cho cô một nhiệm vụ nhỏ. Hệ thống sẽ căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ để chấm điểm. Điểm càng cao, những chức năng được mở khóa sau này cũng sẽ càng tốt.”

“Thì ra là vậy.”

Lữ An Miên thở dài.

Dù thế nào đi nữa, ít nhất bây giờ cô cũng đã có một chỗ dựa, không đến mức để bản thân chết đói.