Đến nội dung chính

Chương 14

admin 617 Chữ Cài Đặt

Lý Chí Thành thấy Thẩm Trường Quân túm kéo tiểu muội của mình mà xung quanh người càng lúc càng nhiều, bèn vung nắm đấm, đấm thẳng vào mặt Thẩm Trường Quân, lại giơ chân đá lên người Thẩm Trường Quân, Thẩm Trường Quân nhất thời không đề phòng, thân thể ngã về phía sau, lúc ngã xuống, sau ót vừa khéo đập trúng tảng đá, liền ngất đi.

Lần nữa tỉnh lại, Thẩm Trường Quân đã trở thành Thẩm Quân.

Thẩm Quân nghĩ, nguyên chủ đúng là đọc sách tới đần rồi, chỉ cái dáng vẻ làm bộ làm tịch của Lý Thi Thi kia thôi, nhìn một cái đã biết là loại trà xanh, vậy mà cũng đáng để ngươi vì nàng mà sống chết, vô dụng.

Lúc này, đại phu tới, người theo sau bước vào không ai khác, chính là phu lang của hắn, Giang Liễu.

Nguyên chủ chưa từng nhìn kỹ phu lang của mình. Trong ấn tượng, nguyên chủ hình dung phu lang của mình chỉ bằng bốn chữ là đủ, thô to vạm vỡ.
Nhưng lúc này Thẩm Quân lại không chớp mắt mà nhìn chằm chằm phu lang của mình, vóc dáng thì cũng ngang ngửa chiều cao ban đầu của hắn, còn chuyện thân thể hiện giờ cao bao nhiêu thì hắn không biết, bởi vẫn luôn nằm nên khó so sánh.

Nhìn lớp da là màu lúa mì khỏe mạnh, đôi mày rậm đen, một đôi mắt phượng trong trẻo sáng ngời, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím lại, vai rất rộng, thắt lưng thẳng tắp, chân rất dài, không biết mông có nảy không nữa.

Bởi bây giờ là mùa hè, quần áo mặc trên người đều rất mỏng, bộ quần áo của Giang Liễu rõ ràng có chút không vừa người, hơi chật, vì vậy càng tôn lên đường cong thân thể đầy dụ hoặc, cơ bắp săn chắc, xương quai xanh thấp thoáng, Thẩm Quân không khó đoán, thân thể ẩn dưới lớp quần áo kia tuyệt đối là cơ bắp cuồn cuộn.
“Đây đúng là nam thần của ta mà.” Thẩm Quân nghĩ như vậy.

Thẩm Quân vốn thích kiểu đàn ông cường tráng như thế này, loại nam nhân như vậy đè ở dưới thân sẽ khiến hắn từ tận đáy lòng cảm nhận được cảm giác chinh phục, đã ghiền còn đã đời.

Thẩm Quân rốt cuộc cũng hiểu vì sao phu lang của nguyên chủ lại bị cả thôn công nhận là một gã ca nhi xấu xí.

Bởi vì người thời đại này, tiêu chuẩn đánh giá mỹ nhân đều là nhỏ nhắn tinh xảo, yếu đuối đáng thương, chẳng hạn những loại như Lý Thi Thi, còn Giang Liễu, thân là một ca nhi vậy mà lại quá giống nam nhân, cao lớn anh tuấn vốn là từ ngữ dùng để hình dung nam nhân, ca nhi mà cao lớn anh tuấn thì thôi khỏi đi. Nếu Giang Liễu sinh ra ở thế giới ban đầu của hắn, chắc chắn là cấp bậc nam thần, không biết sau mông sẽ nối đuôi bao nhiêu tiểu mê muội nữa ấy chứ.
Nhưng ở Đại Tấn triều, thế thì gọi là xấu. Xấu thì xấu thôi, Thẩm Quân nghĩ, dù sao hắn thích là được.

Lúc này đại phu đã bắt mạch xong, nói: “Không còn trở ngại gì nữa, ta sẽ kê thêm mấy thang thuốc điều dưỡng.”

Tảng đá trong lòng Hà thị cuối cùng cũng rơi xuống đất, bà buông tiếng thở phào, nói: “Được, cảm ơn đại phu, Liễu ca nhi, con theo đại phu đi lấy thuốc đi.”

“Dạ.” Giang Liễu theo đại phu đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền dài hơi thở ra một tiếng.