Hạ Quất ngồi dậy, toàn thân tràn trề sức lực, cảm giác một đấm có thể đánh nát đầu một con tang thi. Có điều cổ họng cô nóng như lửa đốt, khát đến mức muốn bốc khói.
Thấy cô gật đầu, Thương Lục đứng dậy bước vào nhà vệ sinh thoáng cái bưng ra ly nước.
Nhìn ly nước đưa đến trước mặt, Hạ Quất vội chộp lấy, ngửa cổ ừng ực một hơi ngửa đầu uống cạn, thoải mái thở phào.
Uống xong đâu vào đấy, cô mới giật mình nhận ra điểm vô lý: “Anh hứng nước máy đấy à?”
Thương Lục lạnh nhạt nhìn cô, ánh mắt như muốn bảo: Không thì sao?
Hạ Quất thở dài. Thôi kệ, thời buổi tận thế, cô chẳng buồn đỏng đảnh làm gì.
Thương Lục ngồi lại chỗ cũ, chăm chú nhìn Hạ Quất bằng vẻ đầy hứng thú, nhếch môi cười: “Giờ thì cho tôi xem năng lực đặc biệt của cô nào.”
Hạ Quất gật đầu, nhắm tịt mắt dồn hết sức bình sinh. Đến mức mặt đỏ gay đỏ gắt mà chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cô bán nghi bán tín mở mắt. Trong truyện gốc viết rõ, bị tang thi cắn chừng một tiếng là toàn thân đau nhức rồi lịm đi, lúc tỉnh lại sẽ bộc phát năng lực siêu nhiên.
Sao năng lực của cô mãi chưa thấy đâu? Rõ ràng cô phải bộc phát rồi mới đúng chứ?
Thấy Hạ Quất ngơ ngác tự nhìn ngó bản thân, Thương Lục trầm ánh mắt xuống. Hắn nghiêng tai nghe ngóng một hồi rồi đột ngột bảo: “Ngoài hành lang hết sạch tang thi rồi.”
Hạ Quất chẳng hiểu hắn ý gì, lắng nghe một lúc cũng gật gù theo.
Dù sao đám tang thi kia đuổi theo không thấy động tĩnh, chẳng ngửi ra hơi người thì cũng lần lượt bỏ đi thôi.
Thương Lục đứng dậy, nheo mắt nhìn quanh một lượt cô gái đẹp đang ngồi trên giường. Ngay sau đó, hắn đột ngột mở cửa bước thẳng ra ngoài.
Hạ Quất nhìn cánh cửa sập lại đánh rầm mà trố mắt ngạc nhiên. Bên ngoài nhung nhúc tang thi, tên này không cầm theo vũ khí đã bỏ ra ngoài, định làm mồi cho chúng nó chắc?
Cô do dự không biết có nên ra cứu người hay không. Cô không biến thành tang thi nghĩa là đã kháng được mầm bệnh, dính thêm độc cũng chẳng sao. Nhưng liệu cô có nên đánh đổi cả tính mạng, liều mình ra cứu hắn?
Cứu một kẻ tự tìm đường chết, lại chẳng có năng lực đặc biệt, nói không chừng còn rước mầm bệnh vào người.
Hạ Quất đắn đo mãi, cửa phòng đột nhiên vang lên ba tiếng gõ không nhanh không chậm, tiếp đó là giọng nói bình thản lạnh nhạt của người đàn ông: “Mở cửa.”
Hạ Quất vội nhổm dậy, rón rén ra mở. Thương Lục quần áo chỉnh tề, chẳng hề có lấy một nét nhếch nhác.
Cô trút được gánh nặng, vội mở rộng cửa cho hắn bước vào.
Thương Lục đi vào, trên tay lại dắt theo một con xác sống nam. Hắn chẳng biết kiếm đâu ra sợi dây thừng, buộc quanh mình con xác sống rồi dắt về hệt như dắt chó dạo phố.
Con xác sống vốn dĩ ngoan ngoãn để Thương Lục lôi đi, vừa nhìn thấy Hạ Quất liền đùng đùng nổi giận, gào hú đòi lao chồm tới.
Hạ Quất hoảng hốt trợn tròn mắt. Con tang thi sát ngay trước mặt, bộ răng đen sì cùng mảng thịt thối mắc kẹt trong vòm họng hiện rõ mồn một, xộc thẳng vào mũi mùi hôi thối nồng nặc.
Cô sợ đến mức nghẹn họng, giật lùi vài bước. Ngay tức khắc, cơ thể cô chợt nhẹ hẫng.
Cùng lúc đó, Thương Lục ra tay nhanh như chớp, một nhát đâm thẳng dao vào huyệt thái dương con tang thi. Tiếng gào thét khựng lại, cái đầu tang thi gục xuống mềm oặt. Hắn thong thả rút tay ra, trong tay nắm con dao mổ sắc bén dính máu.