Đến nội dung chính

Chương 23

admin 676 Chữ Cài Đặt

Lâm Tiểu Mạn ngượng ngùng cười, chớp mắt đã xuất hiện phía sau Tần Thượng Lư, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên lưng hắn.

Tần Thượng Lư kỳ quái quay đầu nhìn cô, “Thuấn di?”

Lâm Tiểu Mạn lắc đầu, mỉm cười kín đáo, “Không phải, tôi dựa vào tốc độ, chỉ là anh không nhìn rõ.”

Nhạc Chính chen tới, Lâm Tiểu Mạn có chút ngượng ngùng nhanh chóng thu tay về, “Hẳn là hệ tốc độ.”

“Bây giờ thêm Tiểu Mạn, chúng ta đã có bốn dị năng giả.”

Tần Thượng Lư nhìn một người một mèo còn đang dọn đồ bên ngoài cửa sổ, trong mắt tràn đầy hài lòng: “Chúng ta xuống xem thử, có thể mời anh ấy gia nhập không.”

Một cơn gió đột nhiên thổi lên phía sau, kéo theo từng trận động tĩnh của tang thi.

Thương Lục xách bao gạo quay đầu lại, một cô gái mặc đồ thể thao đứng cách đó không xa, mỉm cười dịu dàng với anh.
Phía sau cô gái còn có một nam sinh mặc đồ bóng rổ, tia chớp tuôn ra từ tay, đánh lui đám tang thi đang vây tới.

Hai người trông giống sinh viên, còn sở hữu dị năng.

Thương Lục đặt bao gạo xuống, bế mèo cam đang ngậm bánh quy lên, một tay giấu sau lưng, chậm rãi xoay con dao phẫu thuật sắc bén.

Lâm Tiểu Mạn thân thiện cười, nhìn người đàn ông lạnh nhạt nhưng đầy cảnh giác trước mặt: “Xin chào, tôi tên Lâm Tiểu Mạn, chúng tôi không có ác ý, chỉ là thấy dị năng của anh có thể che giấu khỏi tang thi nên muốn mời anh gia nhập đội chúng tôi, cùng nhau ra khỏi thành, đi đến vùng ngoại ô.”

Mèo cam trợn tròn mắt, chiếc bánh quy trong miệng “bộp” một tiếng rơi xuống đất, Thương Lục kỳ lạ cúi đầu liếc cô một cái.

Tần Thượng Lư vung một tia chớp đánh nổ đầu tang thi, xung quanh lập tức xuất hiện một khoảng trống, hắn nhanh chóng đi tới bên cạnh Lâm Tiểu Mạn, đứng sóng vai với cô: “Chúng tôi muốn mời anh gia nhập đội ngũ, cùng nhau xây dựng căn cứ người sống sót ở vùng ngoại ô.”
Miệng mèo cam kinh ngạc đến mức không khép lại được.

Hạ Quất nhìn Lâm Tiểu Mạn tú khí, điềm tĩnh trước mặt, rồi nhìn nam sinh sử dụng dị năng sấm sét, nói muốn xây dựng căn cứ.

Trời ơi, cô đang gặp phải chuyện gì vậy? Nam nữ chính, nam nữ chính trong nguyên tác!

Lâm Tiểu Mạn và Tần Thượng Lư!

Thương Lục bóp bóp chóp tai cô, “Sao vậy?”

Hạ Quất mừng rỡ không thôi, một móng vuốt móc lấy tay Thương Lục, một móng vuốt chỉ vào nam nữ chính đang sống sờ sờ đứng trước mặt, “Meo, meo meo!”

[Mau đồng ý đi, hào quang nhân vật chính ở ngay trước mắt!]

Thương Lục không hiểu vì sao Hạ Quất đột nhiên hưng phấn như vậy, anh ngẩng đầu quan sát hai người từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài một lượt, cũng không nhận ra có gì bất thường.

Anh thu con dao phẫu thuật lại, một tay bắt lấy hai móng vuốt nhỏ lông xù đang múa may, báo đáp mà nhéo nhéo trong tay, sau đó lạnh nhạt nói với hai người muốn kéo anh vào đội: “Không cần, tôi có nơi mình muốn đi.”
Hạ Quất sốt ruột, meo meo không ngừng.

Lâm Tiểu Mạn tiếc nuối, còn định khuyên thêm, nhưng tang thi xung quanh tụ lại càng lúc càng nhiều. Số lượng tang thi ở đây quá khổng lồ.

Tần Thượng Lư hạ giọng nói, “Chúng ta đi trước đi, lát nữa bị tang thi bao vây, tôi không chắc lúc phá vòng vây nếu lại bị lây nhiễm thì có biến thành tang thi hay không.”

Lâm Tiểu Mạn chỉ có thể từ bỏ. Cuối cùng cô nhìn Thương Lục một cái, “Chúng tôi ở vùng ngoại ô bên sông của thành phố, nếu anh đổi ý thì có thể đến tìm chúng tôi.”