Cô cố chịu đựng cảm giác ghê tởm, thò móng vuốt ra, định cào vào đống kia.
Con tang thi này có tốc độ nhanh như vậy, theo thiết lập trong nguyên tác, hẳn là đã tiến hóa. Trong đầu chắc chắn có tinh hạch, chỉ cần cô nuốt vào là có thể giúp dị năng của mình thăng cấp.
Một bàn tay vươn tới chặn móng vuốt Hạ Quất.
“Đừng cào, bẩn.”
Hạ Quất thu móng vuốt, bất đắc dĩ meo một tiếng. Cô đương nhiên biết bẩn. Cô quay đầu nhìn quanh, túm một cành cây trong bồn hoa ven đường xuống, dùng hai móng vuốt kẹp chặt, định chọc vào đầu tang thi.
Thương Lục không biết lấy đâu ra một đôi găng tay y tế đeo vào. Những ngón tay thon dài đẩy Hạ Quất sang một bên, mặt không đổi sắc thò vào đống đỏ trắng đen trong đầu tang thi, chậm rãi mò tìm. Một lát sau, anh lấy ra một viên tinh hạch lớn cỡ viên bi ve.
Hạ Quất ghê tởm thè chiếc lưỡi nhỏ hồng nhạt, chạy về xe cắn một chai nước, rồi mang tới đặt trước mặt Thương Lục.
Thương Lục vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. Sau khi rửa sạch tinh hạch trong tay, anh giơ lên dưới ánh mặt trời quan sát.
Tinh hạch bóng loáng, màu xanh da trời, dưới ánh nắng phản chiếu ánh sáng rực rỡ, đẹp như một viên đá quý. Không ngờ trong cái đầu ô uế của tang thi lại có thứ xinh đẹp và kỳ diệu như vậy.
“Là tang thi hệ tốc độ.”
Hạ Quất vui mừng, tò mò nhìn theo. Thương Lục cúi đầu. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt tròn đen láy của mèo cam long lanh, vì ánh sáng quá mạnh, đồng tử biến thành một đường dọc hẹp.
Anh cúi sát mèo cam, mãi đến khi trong đôi mắt cô phản chiếu rõ bóng dáng mình.
“Vì sao cô biết rõ trong đầu tang thi có tinh hạch?”
“Làm sao cô biết tinh hạch này có tác dụng với dị năng giả?”
Đồng tử mèo cam lập tức mở lớn, trở nên tròn xoe, phản chiếu rõ vẻ mặt của Thương Lục khi anh tiến tới dò hỏi.
“Meo…”
Hạ Quất không nhịn được lùi về sau.
Thương Lục lại nhàn nhạt cười. Nụ cười của anh hiếm thấy, vì thế khi cười lên càng đẹp, đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt.
“Cô đúng là có rất nhiều bí mật đấy, Hạ Quất.”
Thương Lục than thở một tiếng, nửa như trấn an, nửa như uy hiếp, vuốt ve cổ cô.
“Đi theo tôi, đừng nghĩ đến chuyện rời đi, hiểu chưa?”
“Thời mạt thế này tàn khốc hơn những gì cô từng chứng kiến rất nhiều.”
Hạ Quất không dám nói lời nào, cúi đầu giả vờ ngoan ngoãn.
Đại lão vui giận thất thường, cô chỉ có thể cẩn thận sắm vai một con mèo ngoan.
Thương Lục cất tinh hạch màu xanh da trời, ôm cô đi về phía chiếc xe hơi.
“Tôi biết cô muốn thăng cấp. Có thể, nhưng điều kiện là cô phải nghe lời.”
“Cô muốn tinh hạch, tôi có thể lên kế hoạch huấn luyện săn giết tang thi cho cô. Nhưng như vậy quá bẩn. Tôi có thể trực tiếp cho cô một ống thuốc. Uống xong, cô sẽ luôn đứng ở hàng đầu, không có dị năng giả nào có cấp bậc vượt qua cô.”
Thương Lục nhìn mèo cam làm nũng trong lòng: “Thế nào, cô muốn không?”
Rõ ràng anh luôn nghĩ cho cô, còn đưa ra một đề nghị hấp dẫn như vậy, Hạ Quất lại dựng cả lông sau gáy. Cô cảm thấy đại lão không phải người dễ nói chuyện như thế.
Những chuyện nhỏ có thể bỏ qua, sự dịu dàng của đại lão đối với cô cũng còn chịu đựng được. Nhưng những chuyện quan trọng như thăng cấp dị năng và thuốc lại khiến cô có cảm giác, nếu lựa chọn, chẳng khác nào bán mình mà còn giúp đối phương đếm tiền.