“A!”
Hạ Quất đau đến mức gương mặt vặn vẹo, nữ sinh kéo cô đứng dậy dùng hết sức, nhưng thế nào cũng không thể kéo nổi, những con tang thi khác gào rống vây tới.
Môi nữ sinh run rẩy, nước mắt trào khỏi hốc mắt, cô ta không quay đầu chạy thẳng.
“Hạ Quất, xin lỗi!”
Hạ Quất không có tâm tư đáp lại câu “không sao”, cô chộp viên gạch bên cạnh, hung hăng nện vào đầu con tang thi trước mặt.
Con tang thi cắn chân cô há miệng, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất.
Hạ Quất vội bò dậy, mặc kệ máu chảy từ bắp chân, sắc mặt trắng bệch, liều mạng chạy về phía trước.
Nhưng với cái chân khập khiễng cô căn bản không chạy được bao xa, hơn nữa vết cắn trên chân không biết khi nào sẽ khiến cô biến thành tang thi, Hạ Quất tuyệt vọng kéo lê chân chạy vào khách sạn bên cạnh.
Có lẽ người trong khách sạn đều chạy hết, đại sảnh không có tang thi, đồ đạc bày biện ngay ngắn, trên tường và mặt đất cũng không có vết máu. Hạ Quất nhẹ nhàng thở ra, thang máy không thể sử dụng, cô lao vào lối thoát hiểm, vừa chạy qua cửa đã đâm sầm vào một người.
Hạ Quất liên tục lùi về sau vì cú va chạm, cô ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn người trước mặt.
Một người đàn ông văn nhã tuấn tú, làn da trắng, dáng vẻ thư sinh, sống mũi cao thẳng đeo kính gọng mạ vàng, cao hơn cô gần nửa cái đầu, anh cúi mắt nhìn cô với vẻ mặt lạnh nhạt.
Hạ Quất run rẩy hỏi: “Anh là người?”
Người đàn ông lạnh lùng nhíu mày, tiếng tang thi gào rống phía sau mỗi lúc một gần, Hạ Quất lập tức túm tay anh kéo chạy về phía hành lang.
“Có tang thi, chạy mau!”
Thương Lục nghiêng tai nghe tiếng động càng lúc càng gần, rút tay khỏi tay Hạ Quất, tự mình móc thẻ phòng mở một cánh cửa phía sau rồi bước vào.
Hạ Quất sốt ruột đứng bên cạnh, thấy anh mở cửa lập tức muốn theo vào, nào ngờ người đàn ông xoay tay định đóng cửa.
Cô sợ đến mức lập tức dùng một tay chống cửa, lách người chui vào.
Đây là một căn phòng tiêu chuẩn với giường lớn, rèm cửa kéo sang hai bên, ánh sáng tràn vào đầy phòng, mọi thứ sạch sẽ gọn gàng, hoàn toàn không giống căn phòng có người đàn ông ở suốt mấy ngày.
Thương Lục đặt chiếc vali bạc xuống, nhìn Hạ Quất dựa vào cửa thở dốc, ánh mắt dừng trên vết thương ở chân cô, cẩn thận quan sát.
“Nếu cô theo vào, vậy chờ ở đây.”
Những ngón tay trắng nõn thon dài của anh đẩy gọng kính, ra hiệu Hạ Quất sang phòng tắm.
“Đi rửa vết thương của cô đi.”
Hạ Quất cúi đầu nhìn bắp chân phải, trên đó in một dấu răng dữ tợn chuyển thành màu đen, máu theo vết thương chảy xuống.
“Anh, anh không sợ tôi biến thành tang thi?”
Thương Lục cúi đầu nhìn đồng hồ, nghe vậy mới ngẩng mắt đánh giá Hạ Quất, lạnh nhạt nói: “Tôi sợ gì? Nếu cô muốn biến thành tang thi, cô đã biến từ lâu.”