Đến nội dung chính

Chương 18

admin 2.109 Chữ Cài Đặt

Nằm trên giường, Mộ Thiên Du tiện tay mở điện thoại nhắn tin cho Trợ lý Tiêu, trong lòng nghĩ đến ba cô gái họ Dương, họ Lâm và họ Ngô mà cảm thấy hơi buồn cười. Tin nhắn gửi đi nhanh chóng nhận được hồi âm.

Mộ Thiên Du: “Chuyện ba cô gái lần trước sao rồi? Đã xử lý ổn chưa?”

Chưa đến hai phút, Trợ lý Tiêu đã trả lời, dường như đang đợi sẵn để báo cáo.

Trợ lý Tiêu: “Thưa tiểu thư, tôi đã làm theo lời cô dặn. Người nhà của ba cô gái đó đều đã biết chuyện và cảm thấy mất mặt không ít. Kết quả là cả ba đều bị cấm túc trong vòng một tháng, không được tham gia bất kỳ sự kiện nào.”

Mộ Thiên Du bật cười, gõ thêm một câu:

Mộ Thiên Du: ” Làm tốt lắm, Tiêu Minh. Nhớ theo dõi thêm, đừng để họ gây chuyện nữa. Lần tới tôi sẽ thưởng cho anh một kỳ nghỉ.”
Trợ lý Tiêu: “Cảm ơn tiểu thư, tôi chỉ làm việc của mình thôi.”

Tắt điện thoại, Mộ Thiên Du cuộn tròn trong chăn, cảm thấy mọi chuyện đã ổn thỏa. Cô nhắm mắt, lẩm bẩm: “Đừng tưởng bắt nạt người của tôi dễ thế. Mấy cô cứ cấm túc ngoan ngoãn đi!”

Sáng hôm sau, Tần Khả Như dụi dụi mắt, rời khỏi phòng ngủ với dáng vẻ ngái ngủ. Khi bước vào phòng khách, cô nghe thấy tiếng loạt xoạt từ phía bếp và một giọng hát không đúng nhịp không đúng tông vang lên:

“Này là bánh mì~~ này là trứng chiên~~ sáng nay ăn no~~ cả ngày liền vui~~”

Tần Khả Như khựng lại, mở lớn mắt nhìn về phía bếp. Mộ Thiên Du đang đứng đó, khoác chiếc tạp dề màu hồng nhạt, tay cầm xẻng chiên trứng, vừa lật miếng trứng vừa lắc lư theo nhịp bài hát tự chế của mình. Cô nàng hoàn toàn đắm chìm trong thế giới ẩm thực riêng, không hề hay biết mình đã có khán giả.
Tần Khả Như khẽ dựa vào tường, nén cười nhìn cảnh tượng hiếm thấy này. Sau đó, không nhịn được nữa, cô hắng giọng:

“Em làm gì mà giống như đang biểu diễn trong chương trình nấu ăn vậy?”

Mộ Thiên Du giật mình quay lại, mắt chớp chớp nhìn Tần Khả Như. Sau vài giây bối rối, cô liền lấy lại dáng vẻ tự nhiên, mỉm cười đầy tự hào:

“Chị dậy rồi à? Em đang chuẩn bị một bữa sáng đỉnh cao, bảo đảm chị ăn xong sẽ cảm thấy đời thật đẹp!”

Tần Khả Như bước đến gần, liếc nhìn bàn ăn. Một đĩa bánh mì đã bị nướng hơi cháy ở rìa, một tô súp nóng bốc hơi nghi ngút trông khá được, và miếng trứng trong chảo thì hình dạng méo mó đến đáng thương. Cô nhíu mày hỏi:

“Đây là… bữa sáng đỉnh cao của em?”

Mộ Thiên Du chống nạnh, mặt không chút xấu hổ:

“Đúng thế! Bề ngoài không quan trọng, quan trọng là bên trong. Chị mà ăn thử sẽ biết nó ngon đến cỡ nào!”
Tần Khả Như cầm đũa lên, gắp một miếng trứng đưa vào miệng. Miếng trứng vừa vào, cô khẽ nhíu mày rồi cố gắng nuốt xuống. Nhìn vẻ mặt ấy, Mộ Thiên Du lo lắng hỏi:

“Thế nào? Có ngon không?”

Tần Khả Như hít sâu một hơi, nở nụ cười gượng gạo:

“Ừm… rất đặc biệt.”

Mộ Thiên Du sáng bừng mặt mày, vui vẻ tiếp tục trang trí món ăn, hoàn toàn không nhận ra ý tứ trong câu trả lời của Tần Khả Như.

Sau khi hào hứng bày biện xong bữa sáng, Mộ Thiên Du ngồi xuống bàn, vẻ mặt đầy tự hào như một đầu bếp vừa sáng tạo ra kiệt tác. Cô mời Tần Khả Như:

“Chị, ăn thêm đi!”

Nói xong, Mộ Thiên Du cầm nĩa lên, đâm vào miếng trứng méo mó trên đĩa. Cô nhai nhai một miếng, và ngay lập tức, khuôn mặt tự tin ban nãy của cô có sự thay đổi nhỏ. Đầu tiên là nhíu mày, sau đó môi cô khẽ mím lại, như đang cố gắng cảm nhận một hương vị khó định nghĩa.

Cô quay sang nhìn Tần Khả Như, người đang nhấp một ngụm trà để giấu đi vẻ buồn cười. Không muốn thừa nhận điều gì bất thường, Mộ Thiên Du kiên nhẫn ăn thêm một miếng. Nhưng lần này, ánh mắt của cô khẽ lướt về phía lọ muối trên bàn, như phát hiện ra nguyên nhân.

Sau một vài giây im lặng, Mộ Thiên Du buông nĩa xuống, chống tay lên cằm, khuôn mặt đăm chiêu:

“Hình như em đã vô tình sáng tạo ra món trứng… vị biển sâu nhỉ? Có hơi… đậm đà.”

Tần Khả Như phì cười, không nhịn được hỏi:

“Đậm đà? Hay là mặn đến mức em cảm thấy mình đang nhai cát biển vậy?”

Mộ Thiên Du cười khổ, uống liền một ngụm nước lớn rồi gật đầu:

“Chắc lúc nêm gia vị, tay em hơi… quá trớn. Nhưng không sao, bữa sáng là phải có chút kích thích để tỉnh ngủ, đúng không?”

Cô chuyển sang thử miếng bánh mì, cẩn thận cắn một miếng nhỏ. Tiếng *rắc* vang lên khi răng cô va vào lớp vỏ bánh hơi cháy. Mộ Thiên Du khựng lại, nhai một cách từ tốn, rồi tự nhiên quay sang hỏi Tần Khả Như:

“Chị, hôm qua em có mua bảo hiểm răng chưa nhỉ?”

Tần Khả Như cười khẽ, trong khi Mộ Thiên Du vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản, tự thuyết phục mình:

“Ừm, chắc tại bữa sáng này hơi… độc đáo. Nhưng không sao, lần sau em sẽ sáng tạo món khác!”

Tần Khả Như nghiêng đầu, nhìn Mộ Thiên Du với ánh mắt đầy nghi hoặc:

“Lần trước em làm bữa sáng ăn khá ngon mà, sao hôm nay lại… kỳ lạ thế này?”

Mộ Thiên Du thoáng ngẩn người, rồi vẻ mặt nghiêm túc như đang phân tích một vấn đề cực kỳ khoa học. Cô chống cằm suy nghĩ một chút, sau đó búng tay cái tách, vẻ mặt bừng tỉnh:

“A! Chắc là tại em lo hát nên lỡ tay chút ấy mà!”

Tần Khả Như nghe vậy thì phì cười:

“Lo hát? Em nêm gia vị mà cần phải hát sao?”

Mộ Thiên Du gật đầu lia lịa, trưng ra bộ mặt rất thành thật:

“Chị không biết đâu, hát là bí quyết để truyền cảm hứng nấu nướng đấy. Nhưng chắc lúc cao trào, em lỡ nhấn nhầm nhịp nên muối nó… vào hơi nhiều.”

Tần Khả Như không nhịn được bật cười, tưởng tượng ra cảnh Mộ Thiên Du vừa lắc lư hát vừa trút cả nắm muối vào chảo trứng. Cô cầm đũa lên, chỉ vào miếng trứng trên đĩa:

“Thế bài hát của em hôm nay tên là gì? “Biển mặn nồng” à?”

Mộ Thiên Du bối rối gãi đầu, rồi đáp đầy tự tin:

“Không phải, tên bài là “Sóng gió trên đĩa trứng”! Em thấy cái tên này hợp hơn đúng không?”

Tần Khả Như chỉ mỉm cười, từ chối trả lời.

Mộ Thiên Du nhận được tin nhắn từ Mộ Vũ Hàn, vừa đọc xong thì thở dài một hơi, khuôn mặt bỗng chốc trở nên ủ rũ như đứa trẻ bị bắt làm bài tập về nhà. Cô vứt điện thoại sang một bên, sau đó chậm rãi quay sang nhìn Tần Khả Như.

Vẻ mặt như muốn nói “Chị là tia hy vọng duy nhất của đời em.” Cô kéo ghế lại gần, chống cằm nhìn Tần Khả Như đầy mong chờ:

“Chị ơi…”

Tần Khả Như ngước mắt lên, nhìn vẻ mặt của Mộ Thiên Du mà có chút đề phòng:

“Lại chuyện gì nữa đây?”

Mộ Thiên Du thở dài lần nữa, kéo dài giọng:

“Sắp tới công ty có một dự án lớn… mà em thì không rành lắm… Em nghĩ hoài, thấy chắc chỉ có chị mới cứu được em thôi. Chị thay em đi được không?”

Tần Khả Như nhướng mày nhìn Mộ Thiên Du, không trả lời.

Mộ Thiên Du chớp chớp mắt, giọng nũng nịu:

“Chị giỏi hơn em mà, em tin chị sẽ làm tốt hơn. Với lại, chị đẹp thế này, chắc chắn đối tác sẽ vui vẻ hợp tác hơn.”

Tần Khả Như không nhịn được bật cười, chỉ tay vào Mộ Thiên Du:

“Em đúng là giỏi đùn đẩy trách nhiệm! Sao không bảo luôn là em muốn chị đi để em được ở nhà ngủ?”

Mộ Thiên Du gãi gãi đầu, vẻ mặt trông cực kỳ oan ức:

“Em không có mà.”

Tần Khả Như lắc đầu, vừa cười vừa nhéo nhẹ mũi Mộ Thiên Du:

“Được rồi, để chị xem xét.”

Mộ Thiên Du lập tức vui như trúng số, chắp tay cảm tạ:

“Chị là vị cứu tinh của đời em! Em sẽ nấu cả một bàn tiệc để cảm ơn chị, nhưng chị nhớ phải chịu trách nhiệm ăn hết đó nha!”

Tần Khả Như: “…”

Sau khi được Tần Khả Như nhận lời, Mộ Thiên Du như trút được gánh nặng ngàn cân. Cô vui vẻ nhảy chân sáo trở về sofa, cầm điện thoại lên và nhanh chóng nhắn tin lại cho Mộ Vũ Hàn:

Mộ Thiên Du:

“Em đã sắp xếp xong xuôi hết rồi. Chị dâu tương lai của em sẽ thay em tham gia, đảm bảo hoàn thành xuất sắc luôn!”

Mộ Vũ Hàn đọc tin nhắn, trán khẽ nhăn lại. Anh nhanh chóng nhắn lại một câu ngắn gọn:

Mộ Vũ Hàn:

“Chị dâu tương lai?”

Mộ Thiên Du:

“Chứ còn ai vào đây nữa? Tần Khả Như đó, chẳng phải anh đang có ý định tán tỉnh sao? Nhân cơ hội này mà ghi điểm đi chứ!”

Mộ Vũ Hàn bên kia điện thoại nhìn tin nhắn mà bật cười bất đắc dĩ, nhưng vẫn nhắn lại một câu lạnh lùng:

“Lo công việc của em đi, đừng xen vào chuyện của anh.”

Mộ Thiên Du bĩu môi khi đọc tin nhắn, nhưng lại chẳng hề để tâm, cô tiếp tục nhắn:

“Được rồi, được rồi, anh cứ coi như em chưa nói gì. Nhưng nhớ là sau này đừng trách em không tạo cơ hội cho anh nha!”

Sau khi nhắn xong, Mộ Thiên Du ném điện thoại sang một bên, ngả người nằm dài trên sofa, tự cười một mình:

“Anh mình đúng là một khúc gỗ ngốc nghếch!”

Mộ Vũ Hàn đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt không còn lạnh lẽo như thường ngày mà nhuốm một tia dịu dàng hiếm thấy. Anh khẽ xoay ghế, hướng ánh nhìn ra ngoài cửa kính. Thành phố dưới ánh nắng ban mai trải dài trước mắt, nhưng tâm trí anh lại không đặt ở cảnh sắc ấy.

Hình ảnh Tần Khả Như trong bữa tiệc sinh nhật hôm đó bất giác hiện lên trong đầu. Cô gái ấy, với vẻ dịu dàng nhưng không kém phần tự tin, từng lời nói, cử chỉ đều toát lên sự thông minh và cuốn hút. Nụ cười nhạt nhưng chân thành của cô, ánh mắt sáng như mang theo cả bầu trời đầy sao…

Môi Mộ Vũ Hàn bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ. Nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát, anh nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình, ánh mắt trở lại vẻ điềm tĩnh. Mộ Vũ Hàn nhấc cốc cà phê trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ, như để che giấu sự xao động trong lòng.

“Cô ấy… quả thực rất đặc biệt.” Anh lẩm bẩm, giọng nói chỉ vừa đủ để bản thân nghe thấy.

Mộ Vũ Hàn đặt cốc cà phê xuống bàn, lấy di động từ túi áo vest, lướt nhanh danh bạ và bấm gọi cho trợ lý của mình.

Chuông vừa đổ một hồi, giọng nói chuyên nghiệp và nhanh nhẹn của trợ lý vang lên từ đầu dây bên kia:

“Chào tổng giám đốc, có việc gì cần tôi hỗ trợ ạ?”

Mộ Vũ Hàn, với giọng trầm ổn, nói:

“Chuẩn bị vé máy bay và khách sạn cho chuyến đi dự án sắp tới. Đảm bảo các điều kiện tốt nhất. Còn một việc nữa…” Anh hơi ngừng lại, ánh mắt khẽ trầm xuống. “Sắp xếp thêm một vé và một phòng khách sạn cho Tần Khả Như. Cô ấy sẽ đi cùng.”

Trợ lý ngạc nhiên một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại phong thái chuyên nghiệp:

“Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay. Lịch trình cụ thể tôi sẽ gửi vào mail cho anh trong chiều nay.”

“Ừ. Đừng để xảy ra sơ sót.” Mộ Vũ Hàn dặn dò thêm một câu trước khi cúp máy.

Anh đặt điện thoại xuống, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng nét cười mờ nhạt vừa rồi dường như đã biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị đầy quyết đoán.