Phải mất một khoảng thời gian rất lâu, cơn bão ký ức cuộn trào trong đầu mới dần lắng xuống, chỉ còn lại cơn đau âm ỉ nơi thái dương.
Thẩm Khinh Chu nằm bất động trên chiếc giường tre ọp ẹp, đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm vào lớp mạng nhện giăng kín nơi góc mái đã mục nát. Hơi thở của y vẫn còn hỗn loạn, từng nhịp nặng nề đứt quãng, tựa như chưa thể hoàn toàn thoát khỏi sự chấn động vừa rồi.
Mãi đến lúc này, đại não của y mới chậm rãi xâu chuỗi lại toàn bộ những mảnh ký ức hỗn loạn kia.
Đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Nơi này không có điện thoại, không có điều hòa, cũng chẳng có những tòa nhà cao tầng san sát như thế giới mà y từng sống. Đây là một xã hội cổ đại, nơi con người được chia thành ba thân phận khác biệt: nam nhân, nữ nhân và song nhi.
Nam nhân trời sinh cường tráng, có thể gánh vác gia đình. Nữ nhân dịu dàng, đảm nhận việc sinh dưỡng hậu thế. Còn song nhi, tuy mang thân hình nam tử nhưng lại có khả năng hoài thai sinh con như nữ nhân, trên trán thường có một nốt chu sa đỏ đặc trưng.
Trong thế giới này, song nhi dù có ngoại hình giống nam nhân nhưng địa vị xã hội lại không cao, thường bị xem là thân phận yếu thế hơn.
Mà thân thể hiện tại của y chính là một tiểu song nhi vừa tròn mười chín tuổi.
Điều khiến Thẩm Khinh Chu khó lòng chấp nhận nhất chính là cái tên của thân thể này…
Lại hoàn toàn trùng khớp với tên của y.
Thẩm Khinh Chu.
Người tỷ tỷ đã đánh ngất nguyên chủ, cướp đi hôn sự vốn thuộc về y, tên là Thẩm Mạn Yến.
Người thanh mai trúc mã bị cướp mất, cũng là kẻ vì sợ liên lụy mà lựa chọn im lặng nhìn y bị ép gả thay, tên là Cố Từ Chi.
Còn vị phu quân trên danh nghĩa của y, người đã rời nhà tòng quân suốt hai năm, bặt vô âm tín, để lại một bà bà tuổi cao bệnh tật cùng hai đứa trẻ nhỏ, chính là Hạ Trác Quân.
Thẩm Khinh Chu.
Thẩm Mạn Yến.
Cố Từ Chi.
Hạ Trác Quân.
Từng cái tên lần lượt hiện lên trong đầu, giống như những dấu ấn lạnh lẽo không cách nào xóa bỏ, khiến đồng tử Thẩm Khinh Chu co rút lại.
[Xuyên thư… Mình xuyên thư rồi…]
Y cuối cùng cũng nhận ra sự thật hoang đường trước mắt.
Nơi này chính là thế giới trong cuốn tiểu thuyết điền văn cẩu huyết mà y vừa đọc, cũng là cuốn truyện khiến y tức giận mắng chửi không ngừng trước khi chìm vào giấc ngủ.
[Tại sao lại là mình chứ?]
Thẩm Khinh Chu gần như muốn phát điên.
Y chỉ là một người bình thường, chỉ mong có một cuộc sống yên ổn, nhẹ nhàng. Sau khi rời khỏi thành phố, y trở về quê mở một siêu thị nhỏ, mỗi ngày bình bình đạm đạm kiếm sống, chưa từng tranh giành với ai, cũng chưa từng làm tổn thương bất kỳ người nào.
Chỉ vì không thể chịu nổi những tình tiết vô lý cùng cách xây dựng nhân vật đầy lệch lạc trong cuốn tiểu thuyết kia, thay nhân vật này nói vài câu bất bình, vậy mà ông trời lại trực tiếp kéo y rời khỏi thế giới vốn thuộc về mình, ném vào thân thể xui xẻo nhất nhì trong cả câu chuyện.
Nguyên chủ trong truyện là một người vừa đáng thương, vừa đáng trách.
Cậu từng có phụ mẫu yêu thương, có một gia đình luôn che chở, cũng từng có một mối tình thanh mai trúc mã khiến người khác ngưỡng mộ.
Thế nhưng, tất cả những điều tốt đẹp ấy lại bị chính tỷ tỷ ruột thịt của mình phá hủy.
Ban đầu, người có hôn ước với Hạ Trác Quân vốn là Thẩm Mạn Yến.
Năm đó, sau khi Hạ phụ từng cứu Thẩm phụ một mạng, hai nhà vì ân tình cùng giao tình nhiều năm mà định ra mối hôn sự này. Khi ấy, Thẩm Mạn Yến cũng là người vô cùng hài lòng với cuộc hôn nhân ấy, thậm chí còn chủ động mong muốn được gả vào Hạ gia.
Không ai ngờ rằng, sau khi thành thân, cuộc sống nơi Hạ gia lại hoàn toàn khác với những gì nàng ta từng tưởng tượng.
Hạ Trác Quân tuy không bạc đãi nàng ta, nhưng giữa hai người vốn không có tình cảm sâu đậm. Cuộc hôn ước bắt đầu từ ân nghĩa của thế hệ trước, cuối cùng chỉ còn lại sự xa cách cùng lạnh nhạt.
Trong khi đó, nàng ta lại nhìn thấy đệ đệ có thanh mai trúc mã bên cạnh, được yêu thương chiều chuộng, sống một cuộc đời bình yên mà bản thân luôn khao khát.
Sự ghen ghét cùng không cam lòng dần nảy sinh.
Nàng ta cho rằng tất cả những điều tốt đẹp mà đệ đệ có được vốn nên thuộc về mình.
Vì vậy, sau khi trọng sinh trở về, Thẩm Mạn Yến không lựa chọn thay đổi cuộc đời của bản thân, mà lại đem toàn bộ oán hận cùng lòng ích kỷ trút lên chính người đệ đệ duy nhất của mình.
Nàng ta hạ dược, đánh ngất nguyên chủ trong ngày đại hỷ, tráo đổi giá y, cướp đi người mà đệ đệ yêu thương, cũng cướp luôn cuộc đời vốn thuộc về cậu.