Lý Lộc hoàn toàn bị động thái của Tiêu Ngọc dọa cho sợ ngây người, hắn lắp bắp, có chút không rõ mà hỏi lại, “Đây, đây là gì?”
Nào ngờ, Tiêu Ngọc lại trực tiếp tức giận, giơ con dao chặt thịt lên bổ mạnh một phát xuống đất, bổ ra một vết nứt lớn, quát, “Đoán!”
Không chỉ Lý Lộc và mấy thanh niên kia, mà ngay cả Lục Cảnh cũng bị tiếng quát này của cô làm cho giật nảy mình.
Đám thanh niên không hẹn mà cùng nhao nhao bước lùi về sau, chỉ để lại một mình Lý Lộc, hắn hết nhìn về phía chỗ loang lỗ và mấy vết máu kia, rồi lại nhìn về phía con dao to tướng trong tay Tiêu Ngọc.
Một ý nghĩ điên rồ chợt nhảy lên trong đầu Lý Lộc, cái tên Phùng Thắng kia, đừng nói là, là…
Có một thanh niên tò mò ngồi xổm xuống nhìn thử, một lúc sau, vậy mà bật thốt lên, “Máu, mấy vết này đều là máu, trên cửa cũng có!”
Kéo dài từ trong sân ra tới ngoài cổng, rồi cũng không biết bên ngoài có còn nữa không, hay là đã bị mặt đất đỏ dưới chân che lấp mất rồi.
Về phần cái chỗ loang lỗ kia, lại thêm cái mùi kia, không cần nói thì ai cũng biết rằng đó là gì rồi.
Lý Lộc thoáng run rẩy cả người, nhưng vẫn căng da đầu hỏi lại, “Sao, sao ở đây lại có máu? Là máu của cái gì mới được?”
Tiêu Ngọc hừ một tiếng, “Còn có thể cái gì? Tất nhiên là của tên trộm ngu ngốc nào đó rồi!”
Cô vừa nói, vừa rút con dao chặt thịt lên, đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía, “Cũng không biết là ăn gan hùm gan cọp từ đâu, mà dám chạy tới đây trộm đồ.”
Ngừng một chút, thoáng liếc qua Lý Lộc, Tiêu Ngọc lại chậc chậc hai tiếng, “Nhưng được cái là chạy rất nhanh, quá đáng tiếc…”
Chờ một lúc không thấy Tiêu Ngọc nói tiếp, Lý Lộc chỉ có thể cố hỏi, “Tiếc, tiếc cái gì?”
Tiêu Ngọc nhướn mày nhìn hắn, ra vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì, “Thử nghĩ mà xem, nếu như hắn chậm một chút, vậy thì trên đời này đã bớt đi một tên trộm vặt rồi!”
Bớt… bớt đi một tên trộm á?
Ôi trời ơi, là bớt theo cách mà họ nghĩ đấy sao?
Trong lòng mấy thanh niên phát lạnh, lại không tự giác mà lùi thêm mấy bước.
Có người không chịu nổi bầu không khí này, đã lập tức lên tiếng cười trừ, “Ha ha, đột nhiên tôi nhớ ra trong nhà còn có chút việc, chắc tôi về trước đây.”
Người bên cạnh cũng lập tức bừng tỉnh, “Đúng đúng đúng, tôi cũng nhớ ra hôm nay chưa gánh nước, không được rồi, tôi phải đi gánh nước ngay thôi.”
“À tôi còn chưa chẻ củi, phải chẻ củi để chiều nay còn nấu cơm chứ, ha ha ha, ngại quá…”
Mấy người thanh niên nhao nhao vừa viện cớ vừa cẩn thận lủi đi, nhưng khi một chân của bọn họ vừa mới nhấc ra khung cửa, thì đã nghe được giọng nói của Tiêu Ngọc chậm rãi truyền tới, “Chờ đã…”
Bọn họ không hẹn mà cùng cứng cả người, cần cổ như động cơ bị thiếu dầu mà lụp cụp quay chậm về phía cô.
Tiêu Ngọc vác con dao lên vai, chỉ chỉ cái cổng đáng thương nhà mình nằm chình ình dưới đất kia, “Cổng nhà tôi đều bị các người làm hỏng rồi, trong hôm nay nhất định phải thay mới!”
Mấy người nghe được là chuyện này thì thoáng thở phào một hơi, liên tục cười gật đầu, hứa chắc chắn sẽ quay lại sửa sớm rồi không đợi được mà đẩy nhau rời đi.
Cuối cùng, trong cái sân nhỏ, chỉ còn lại có ba người Tiêu Ngọc, Lục Cảnh và Lý Lộc.
Lý Lộc có chút hoảng, hắn nhịn một lúc, thấy Tiêu Ngọc không có lại nhìn mình, thì mới cười trừ hai tiếng, xoa tay liên tục lùi về, “Tôi cũng có việc gấp, tôi về trước đây nhé, ha ha ha.”
Tiêu Ngọc vẫn không động, chỉ đang cúi đầu nghịch nghịch ngón tay của mình, cuối cùng vẫn là Lục Cảnh không nhịn được mà hô nhẹ một tiếng, “Cút!”
Lý Lộc như được đại xá, vội xoay người chạy như bay rời đi.
Đến lúc này, Tiêu Ngọc mới đặt con dao chặt thịt xuống đất, quay đầu nhìn về phía Lục Cảnh.
Lục Cảnh cũng cúi đầu chớp mắt nhìn cô, sau đó, hắn đi đến trước mặt Tiêu Ngọc, ngồi xổm xuống, giúp cô xoa nhẹ bàn tay phải đã sớm đỏ bừng và mỏi nhừ vì gồng lên quá sức.
Tiêu Ngọc để mặc hắn xoa bóp cho mình, cô híp mắt nhìn Lục Cảnh, mãi một lúc lâu sau mới hầm hừ phun ra một câu, “Anh đi đâu vậy?”
Mặc dù cô đã cố kìm nén, nhưng Lục Cảnh vẫn nghe ra được trong âm điệu kia có chút run run.
Hắn là người rõ ràng hơn ai hết, Tiêu Ngọc yếu ớt đến mức nào, cũng là người hiểu được, cô chỉ là con lợn con đang cố tỏ ra đáng sợ, giả làm ông kẹ dọa trẻ nít mà thôi!
Trong lòng không khỏi áy náy và chua xót, cũng không biết là bao nhiêu năm rồi, Lục Cảnh mới thốt ra hai chữ, “Xin lỗi!”
Tiêu Ngọc nghe thế thì rút tay về, hừ lạnh, “Sau này có đi đâu thì nói trước một tiếng, để tôi còn biết chừng.”
Nói là vậy, nhưng nếu như Lục Cảnh không muốn, thì cô cũng chẳng làm gì được hắn! – Tiêu Ngọc nghĩ thầm.
Nhưng Lục Cảnh ấy vậy mà lại nghiêm túc nhìn cô, gật đầu, “Được, sau này đi đâu cũng đều sẽ nói với em.”
Tiêu Ngọc thấy thái độ của hắn như vậy thì trong lòng cũng được xoa dịu phần nào, nhưng cô vẫn không nhịn được mà bĩu môi làu bàu một câu, “Hừ, sau này anh mà đi thì tôi cũng chả thèm ở nhà này, tôi về nhà mẹ tôi!”
Đúng vậy, về nhà mẹ đẻ thì ít ra còn an toàn hơn, không sợ bị tên bợm rượu biến thái nào đó ghé thăm.
Lục Cảnh cũng lập tức phối hợp mà gật đầu, bàn tay to vuốt tóc cô, vỗ nhẹ an ủi, “Được, sau này nếu muốn đi đâu, thì tôi sẽ đưa em về nhà mẹ đẻ trước!”
Có lẽ vì có Lục Cảnh ở đây, hoặc là vì thái độ thuận theo của hắn đối với mình, nên sợi dây căng chặt trong lòng Tiêu Ngọc cuối cùng cũng được thả lỏng.
Cô lại được nước lấn tới mà trừng mắt với Lục Cảnh, “Hôm nay anh đi nấu cơm, phạt anh phải nấu cơm.”
Lục Cảnh không do dự mà gật đầu, “Được, tôi đi nấu cơm.”
Tiêu Ngọc lại nói tiếp, “Bát cũng do anh rửa, đồ cũng phải giặt.”
Lục Cảnh liên tục gật đầu, “Được, tôi nấu cơm, rửa bát, cũng giặt đồ, tôi làm hết.”
“Hừ, thế còn được.” Tiêu Ngọc lại lẩm bẩm hầm hừ một tiếng, nhưng rõ ràng là tâm trạng đã vui vẻ hơn hẳn.
Lục Cảnh không nhịn được mà âm thầm lắc đầu, có chút buồn cười và sủng nịnh khó có thể che giấu.
Có lẽ hắn nghĩ sai rồi, cô bé này đâu phải lợn con, rõ ràng là chú mèo nhỏ chỉ biết hằm hè với hắn.