“A! Sóng tang thi!!” Trần nữ sĩ chỉ là một phụ nữ mềm yếu, nghe vậy không khỏi sợ hãi che miệng than nhẹ.
Trịnh Kim Lâm vội vàng an ủi: “Không có gì đâu mẹ, quân đội đã cử người tới ứng phó, sẽ sớm giải quyết!”
Trần nữ sĩ lúc này mới thoáng thở ra một hơi, vỗ vỗ ngực mình: “Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!”
Nhưng Trịnh Kim Bảo bên cạnh lại không cho là vậy, thoáng liếc nhìn qua sắc mặt nặng nề của anh hai.
Nếu như có thể xử lý được, thì bọn họ cần gì phải di dân gấp gáp như vậy? Cùng lắm là trốn vào hầm trú ẩn, sóng tang thi lần này e là….
Nhưng cô cũng không vạch trần, bởi vì biết rõ là anh hai chỉ đang muốn trấn an cho mẹ yên lòng.
Mọi người chạy tới cửa thì Trần Kim Hoa đột nhiên sững lại, lo lắng xoay đầu nhìn vào bên trong: “Kim Mỹ đâu rồi? Sao không thấy? Hay là con bé vẫn còn đang ngủ, không nghe thấy thông báo sao?”
Trịnh Kim Bảo và Trịnh Kim Lâm lúc này mới nhớ ra trong nhà còn có người. Sắc mặt Trịnh Kim Lâm thoáng trầm xuống, hướng Trịnh Kim Bảo dặn dò: “Kim Bảo, em đưa mẹ lên xe trước, anh lên lầu tìm Kim Mỹ!”
Trịnh Kim Bảo ngoan ngoãn gật đầu, nhìn bóng lưng anh hai gấp gáp chạy đi, không nói hai lời kéo tay mẹ bước nhanh ra ngoài.
“Cô Kim Bảo, bà chủ!” Lái xe là ông Tiền đã sớm đợi sẵn, đang mở cửa xe chờ bọn họ.
Trịnh Kim Bảo cùng mẹ đi tới, nhưng ngay khi vừa chuẩn bị bước lên xe, thì cửa kính ngay phòng trên đầu đã đột nhiên nổ lớn, khiến mẹ con hai người sợ hãi ôm đầu lùi về.
“A a a!” Tiếng thét chói tai không kìm được mà vang lên, có thứ gì đó rơi xuống ngã mạnh lên nóc xe ô tô của bọn họ.
“Cô Kỉm Bảo, bà chủ, hai người không sao chứ?” Ông Tiền cũng hoảng sợ không thôi, vừa rồi ông bị lực đẩy làm cho ngã mạnh xuống bên cạnh. Thấy cô chủ và bà chủ không sao mới thở phào một hơi, đang lồm cồm định bò dậy thì không hiểu sao cổ ông đã truyền tơi cảm giác đau nhói, máu tươi liên tục tuôn ra khiến đầu óc ông lập tức choáng váng.
“A a!!” Trần Kim Hoa bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sợ tới mức thét ầm lên, nhưng rồi lại nhanh chóng bịt chặt miệng.
Mà ông Tiền, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hai mắt ông ấy run rẩy trợn tròn, cố hết sức nâng cánh tay gầy còm lên, hướng hai người cố phẩy….
*
Tiếng nhấm nháp kinh người và xương bị cắn nát lắc rắc vang lên khiến lòng người sợ hãi.
Trần Kim Hoa và Trịnh Kim Bảo sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu.
Trái tim Trần Kim Hoa run rẫy, nhưng cố kìm lại cảm giác đau xót, mà nắm chặt tay con gái, cẩn thận lùi về sau.