Nhưng hiện tại xem ra, nam chính hoàn toàn không tin tưởng nàng.
Phù Sinh cảm thấy như người câm ngậm bồ hòn, có khổ mà không thể nói, không khỏi trách móc hệ thống đưa nàng xuyên tới đúng vào cái thời điểm quá tệ. Giá mà sớm hơn một ngày cũng tốt, khi mọi chuyện chưa hề xảy ra.
Thời điểm này thật sự quá nghẹn khuất.
Trong lúc Phù Sinh đang oán thầm trong lòng, chưởng quỹ đã quay trở lại. Ông bước đến trước mặt Yến Tô, thái độ đã cung kính hơn rất nhiều: “Công tử, Vô Dục đại sư cho mời.”
Chưởng quỹ đi phía trước dẫn đường cho Yến Tô, Phù Sinh lập tức cũng lẽo đẽo theo sau.
Đưa hai người đến trước cửa phòng, chưởng quỹ lui xuống. Phù Sinh theo Yến Tô bước vào, đập vào mắt là một nam tử với mái tóc trắng như tuyết.
Nam tử trông trạc hai mươi lăm tuổi, làn da trắng nõn, mái tóc trắng như tuyết, dung mạo tuấn mỹ tựa trích tiên, hệt như một tinh linh trên núi tuyết.
Phù Sinh vốn là fan “nhan sắc” tức thì bị nhan sắc kia làm cho kinh diễm.
Nàng từng đọc tiểu thuyết nên biết Vô Dục đại sư không phải là kiểu lão giả tuổi ngũ tuần như mọi người vẫn nghĩ, ông trông rất trẻ. Tất nhiên, trong thế giới tu chân này, ngoại hình so với tuổi tác vốn dĩ không có giá trị tham khảo là bao, có lẽ ông đã sống hàng trăm năm cũng không chừng.
“Chuỗi hạt này là do ngươi mang đến?” Vô Dục đại sư đánh giá khuôn mặt của nam chính, cất giọng hỏi: “Ngươi là Yến Tô, con của của Nhược Hi?”
Phù Sinh hơi ngạc nhiên.
Mẫu thân của nam chính tên là Nạp Lan Nhược Hi, Vô Dục đại sư vậy mà lại gọi thẳng tên húy của mẫu thân hắn, hơn nữa lại còn gọi thân thiết như vậy, có thể thấy quan hệ giữa hai người không hề tầm thường.
Trong tiểu thuyết, điều tác giả theo đuổi chính là nhịp điệu dồn dập, bút mực đều dành hết để miêu tả nam chính bị bắt nạt thê thảm nhường nào, rất nhiều câu chuyện phụ và chi tiết cốt truyện đều được tóm tắt qua loa, lướt qua.
Lúc đó, Vô Dục đại sư vô tình đi ngang qua và cứu nam chính, độc giả chỉ nghĩ Vô Dục đại sư có lòng tốt, là một nhân vật công cụ được tác giả sắp xếp xuất hiện tạm thời để giúp đỡ hắn. Nay xem ra, Vô Dục đại sư đã biết Yến Tô từ lâu. Có lẽ trong nguyên tác, việc nam chính được Vô Dục đại sư cứu mạng cũng tuyệt nhiên không phải do may mắn.
“Phải.” Nghe Vô Dục đại sư trực tiếp nói ra thân phận của mình, Yến Tô cũng không hề giấu giếm.
Vô Dục đại sư mân mê chuỗi hạt, nằm ngả ngớn trên chiếc ghế quý phi, uể oải nói: “Chẳng phải ngươi đang bị truy sát sao, giữa đầu sóng ngọn gió thế này lại chạy đến tìm bổn tọa làm gì?”
Yến gia cấu kết với ma tộc, gặp phải sự truy sát của Tiên minh. Cả nhà Yến gia táng thân trong biển lửa, chỉ có đích tử Yến Tô trốn thoát.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tin tức này đã lan truyền khắp toàn bộ giới tu tiên.
Thái độ lười biếng của Vô Dục đại sư không hề chọc giận Yến Tô. Hắn bình tĩnh nói: “Mẫu thân trước khi tiễn ta đi đã nhét chuỗi hạt này vào tay ta, bà dặn lúc nào gặp khó khăn, ta có thể dựa vào tín vật này để tìm Vô Dục đại sư.”
Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, đôi mắt thâm thúy dán chặt vào Vô Dục đại sư, như thể thông qua ông để nhớ lại điều gì đó. Khi mở lời lần nữa, giọng nói của hắn tràn đầy sự kiên định: “Ngài sẽ giúp ta.”
Không ai chú ý đến sự thay đổi biểu cảm của Yến Tô, cũng chẳng ai để tâm rằng câu hắn nói là một câu khẳng định [Ngài sẽ giúp ta], chứ không phải một câu nghi vấn [Ngài sẽ giúp ta chứ?].
Đương nhiên Vô Dục đại sư cũng không nhận ra điều đó. Nghe Yến Tô nói vậy, khóe môi ông nhếch lên một nụ cười trào phúng, nhưng nhìn kỹ lại có thể thấy một chút bi thương không thể nhận ra.
“Hừ, đến lúc chết rồi rốt cuộc nàng mới nhớ ra bổn tọa.”
Phù Sinh đứng hóng chuyện bên cạnh, nghe vậy không khỏi thầm cảm thán trong lòng: Khá lắm, giữa Vô Dục đại sư và mẫu thân của nam chính còn có duyên phận sao?
Trong sách không hề nhắc đến một chút nào.
Trong tiểu thuyết, Vô Dục đại sư cứu mạng nam chính, giúp hắn tu luyện, có thể nói ông là một nhân vật vừa là thầy vừa là bạn của nam chính. Vì tác giả miêu tả ông có dung mạo tuấn mỹ, y thuật siêu phàm, nên nhân vật phụ này còn thu về không ít người hâm mộ nữ.
Phù Sinh bỗng dưng muốn xuyên về hiện thực, sau đó lên khu bình luận vạch trần chuyện quá khứ giữa Vô Dục đại sư và mẫu thân nam chính, bảo đám fan nữ của ông bớt ảo tưởng đi. Nàng rất vui khi thấy họ thất vọng tràn trề.
Có lẽ là thực sự tức cảnh sinh tình, Vô Dục đại sư hoài niệm một lát, sau đó hỏi Yến Tô: “Ngươi muốn bổn tọa giúp ngươi chuyện gì?”
Yến Tô vốn đã có mục đích từ trước, đi thẳng vào vấn đề: “Ta biết tiền bối từng luyện ra một loại đan dược độc môn là Dịch Dung Đan, uống vào có thể thay đổi dung mạo, xương cốt và khí tức. Hiện giờ ta đang bị Tiên minh truy sát, chân dung dán khắp nơi, gần như nửa bước khó đi, vì vậy hy vọng có thể xin tiền bối vài viên Dịch Dung Đan.”