Đến nội dung chính

Chương 20: Ứng cử viên cho vị trí nữ chính

admin 1.097 Chữ Cài Đặt

Nếu Phù Sinh nhớ không nhầm thì trước khi bị diệt môn, nam chính vừa tròn mười bảy tuổi đã đột phá Nguyên Anh. Thiên phú mạnh mẽ đến mức chấn động toàn bộ giới tu tiên.

Phù Sinh rất nể mặt, nghe Lam Ương nói vậy trầm trồ khen ngợi: “Woa! Lam Trạch công tử thật lợi hại!”

“Xuân Đào cô nương quá khen rồi.” Lam Trạch ôn tồn đáp lại.

Phù Sinh thực sự không muốn nghe thấy cái tên Xuân Đào này chút nào, bèn xua xua tay: “Lam Trạch công tử khách sáo quá, cứ gọi ta là cô nương được rồi, đừng gọi Xuân Đào nữa.”

Lam Trạch nghe vậy ngẩn ra, nói: “Được.”

Lam Ương thấy khó hiểu, gãi gãi đầu thắc mắc: “… Bình thường người ta toàn bảo cứ gọi tên là được, đừng gọi cô nương mà. Sao cô lại nói ngược lại vậy.”

“Ha ha…” Phù Sinh không biết giải thích thế nào đành cười trừ.
Nam chính vốn cao ngạo lạnh lùng, cả quá trình không nói nhiều. Lam Trạch cũng thỉnh thoảng xen vào vài câu, chỉ có Lam Ương là kẻ lắm lời, cứ kéo tay Phù Sinh hỏi hết chuyện này đến chuyện nọ.

Có nam chính ở bên cạnh, Phù Sinh lại chẳng có ký ức của Xuân Đào, sợ nói nhiều sai nhiều. Phần lớn thời gian, gặp những câu hỏi liên quan đến bản thân, nàng đều trả lời cho qua chuyện, không dám nói tỉ mỉ rồi mượn cớ hỏi ngược lại đối phương.

Sau một hồi trò chuyện, Lam Ương chẳng khai thác được chút thông tin gì, ngược lại còn bị Phù Sinh moi ra rất nhiều thông tin.

Một ngày trôi qua rất nhanh. Đến chiều hôm sau, bầu không khí bắt đầu có vẻ không ổn. Ngay lối vào bí cảnh xảy ra một trận xôn xao, một đội ngũ tầm hai mươi người vừa tới, ai nấy đều mặc y phục đồng nhất, khí chất phi phàm.
“Hoa văn trên y phục này… Đây là người của Giang gia?”

“Giang gia? Ý ngươi là Giang gia – một trong tứ đại thế gia danh chấn đại lục đó sao?”

“Cái gì mà tứ đại thế gia, giờ chỉ còn là tam đại thế gia thôi. Yến gia xảy ra chuyện đó, lại còn bị Tiên minh diệt tộc, làm gì còn Yến gia nào nữa…”

Nghe đến đoạn này, Phù Sinh không khỏi quay đầu liếc nhìn Yến Tô.

Nhưng Yến Tô lại mặt không biến sắc, dường như cái Yến gia bị diệt tộc trong miệng kẻ kia hoàn toàn không liên quan gì đến hắn.

Nhận thấy ánh mắt của Phù Sinh, Yến Tô hơi quay sang nhìn nàng mấy giây, thu hết sự thương xót trong mắt nàng vào tầm mắt. Ánh mắt Yến Tô khẽ động, sau đó lại quay đầu chuyển ánh mắt đi.

“Sao Giang gia lại phái nhiều người như vậy? Ngươi dẫn đầu kia có phải Giang Hàn Nguyệt không? Sao Giang gia lại phái cả con gái bảo bối này đến đây vậy?” Lam Ương ngạc nhiên thốt lên.
Giang Hàn Nguyệt.

Nghe thấy cái tên này, Phù Sinh lập tức nhìn sang.

Đây chính là một trong những ứng cử viên cho vị trí nữ chính trong tiểu thuyết, nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía độc giả. Ngày trước lúc đọc truyện, nàng cũng từng chèo thuyền “Tô – Nguyệt” một thời gian. Nhưng khổ nỗi tác giả không phải người, viết nam chính quá lạnh nhạt, cả hai gần như chẳng có chút tương tác nào. Đọc đến khúc sau, Phù Sinh cũng không ghép nữa.

Giang Hàn Nguyệt mặc bạch y, môi đỏ răng trắng, da dẻ mịn màng tựa tuyết. Mười bảy tuổi, đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của thiếu nữ. Nàng giắt một thanh kiếm bên hông, khí chất lạnh lùng cao ngạo. Quả đúng như tên gọi, hệt như một vầng trăng lạnh lẽo kiêu ngạo.

“Cô ấy thật xinh đẹp…” là fan sắc đẹp không phân biệt giới tính, Phù Sinh chân thành khen ngợi.

“Xuân Đào, cô cũng rất xinh đẹp mà.” Lam Ương bên cạnh nghe vậy lập tức nói.

“…” Có thể đừng gọi tên ta ra được không! Phù Sinh vô cảm đáp: “Đa tạ.”

Giang gia vừa tới chưa được bao lâu, lối vào bí cảnh lại nhốn nháo một trận, một nhóm người mặc y phục màu lam đã bước tới.

“Đây là… Lam gia?” Trong sân lập tức có người nhận ra.

“Người dẫn đầu kia có phải thiên tài Lam Hoài Ngọc của Lam gia không?”

“Đúng vậy, đúng vậy, thiên tài mười tám tuổi đã đột phá Nguyên Anh đó!”

Nếu nói sự xuất hiện của Giang gia khiến mọi người còn hơi ngơ ngác, thì sự hiện diện của Lam gia đã làm cả sân ồn ào hẳn lên.

“Ca, sao người của Lam gia chúng ta cũng đến thế này?” Lam Ương trợn tròn mắt ngạc nhiên: “Lại còn là Hoài Ngọc đường ca dẫn đội nữa chứ.”

Sắc mặt Lam Trạch ngưng trọng, trầm ngâm phân tích: “Chắc là trong Bất Lạc bí cảnh xuất hiện dị bảo gì rồi.”

Mà ngay lúc chân trước của Lam gia vừa mới bước vào, thì ngay phía sau, lại có thêm một đội người mặc y phục màu lục tiến tới.

“Trời ơi, đây là Mộ gia ư?”

“Lần này ai dẫn đội thế? Tóc xanh mắt xanh… Chẳng lẽ là Mộ Thời – đích trưởng tử của Mộ gia?”

“Mộ Thời? A a a! Có phải là vị Trận pháp sư cấp Thánh trẻ tuổi nhất đại lục không?”

“Chuyện gì thế này… Bất Lạc bí cảnh chẳng phải chỉ là một bí cảnh bình thường thôi sao? Tại sao thiên tài của các siêu cấp thế gia này lại đến hết rồi?”

Sự xuất hiện của Mộ gia đã đẩy bầu không khí trong sân hoàn toàn sôi nổi.

Vì Bất Lạc bí cảnh có giới hạn độ tuổi, chỉ những người dưới hai mươi lăm tuổi mới được phép tham gia, nên những người đến đây về cơ bản đều là những thiên chi kiêu tử của thế hệ trẻ tuổi.

Ngoại trừ Yến gia đã bị diệt tộc, ba đại thế gia còn lại đều có mặt đông đủ. Hơn nữa, những kẻ dẫn đầu đều là những thiên tài vang danh thiên hạ, đủ để làm chấn động đại lục.