Đến nội dung chính

Chương 16: Hàn Băng Phách

admin 1.103 Chữ Cài Đặt

Sau mấy ngày chung sống, mối quan hệ giữa hai người đã có phần nào hòa hoãn, nhưng phần lớn có lẽ là do nam chính biết Phù Sinh không định rời đi, nên dứt khoát coi nàng như không khí.

Thời hạn ba ngày đã qua, Cấm Linh Thuật đã được giải trừ, thực lực của Yến Tô hiện tại đã hoàn toàn khôi phục.

Thấy có người tấn công Xuân Đào, Yến Tô vốn không định nhúng tay vào, nhưng ngay khoảnh khắc đòn tấn công kia sắp đánh trúng thị nữ nhà mình, tim Yến Tô đột ngột co thắt đau đớn.

Hình thức Liên Sinh không chỉ ngăn chặn mỗi sự uy hiếp từ phía nam chính đối với Phù Sinh, mà chỉ cần Phù Sinh rơi vào tình cảnh nguy hiểm, nam chính đều sẽ bị đau tim.

Mọi người trơ mắt nhìn luồng linh khí kia sắp đánh trúng nha hoàn kia, đang thầm tiếc thương cho nàng ta, thì lại thấy vị thiếu gia vẫn luôn đứng im bất động bên cạnh đột nhiên vươn tay. Chỉ thấy hắn đỡ hờ một cái, luồng linh khí đó lập tức bị tiêu diệt.
Kẻ vừa tấn công tên là Cao Tề, một cường giả Kim Đan hậu kỳ. Gã ỷ vào tu vi cao cường, lúc nào cũng thích chế nhạo, chế giễu trêu chọc những người mới đến. Không ngờ lần này lại đá phải xương cứng, gã lập tức dùng ánh mắt hoang mang, e dè nhìn Yến Tô.

Sau khi Yến Tô dùng Dịch Dung Đan của Vô Dục đại sư, từ diện mạo đến khí chất đều khác một trời một vực so với trước đây. Ngay cả khung xương và tuổi tác cũng tăng lên vài tuổi, trong mắt người ngoài, hắn trông y hệt một thanh niên trạc hai mươi.

Những kẻ đứng xem kịch vui xung quanh thấy vậy cũng nghiêm túc trở lại.

Kẻ đến được đây đều mang mục đích vào bí cảnh đoạt bảo, hiển nhiên tất cả đều là đối thủ cạnh tranh của nhau. Ban đầu khi Yến Tô bước tới, thấy hắn mới chừng hai mươi, tuổi đời còn trẻ, những người có mặt đều không quá để hắn vào mắt. Ai ngờ hắn lại có thể tay không hóa giải đòn tấn công của một cường giả Kim Đan hậu kỳ, trong nháy mắt, đám người liền nảy sinh lòng cảnh giác với hắn.
Thấy nam chính hóa giải được đòn tấn công, lá gan của Phù Sinh lại phình to. Nàng từ sau lưng nam chính chui ra, chỉ thẳng mặt Cao Tề mắng: “Ngươi có phải là đàn ông không? Vậy mà dám ra tay với một nữ nhi yếu đuối như ta?”

Phù Sinh tuy không có linh lực, vẻ ngoài thoạt nhìn cũng mềm mỏng yếu ớt, thế nhưng cái tính tình và khí thế này lại chẳng ăn nhập chút nào với bốn chữ “nữ nhi yếu đuối”.

Thấy nàng chỉ thẳng mặt mình mà chửi, Cao Tề tức đến đỏ bừng cả mặt, nhưng vì kiêng dè Yến Tô nên gã không dám mắng lại, chỉ có thể trừng mắt, giận mà không dám nói gì.

Phù Sinh rất thích nhìn cái dáng vẻ nghẹn khuất này của gã, trong lòng sướng rơn. Dẫu vậy, nàng vẫn không quên công ơn cứu mạng của nam chính, xoay người làm bộ làm tịch hành lễ, nhẹ nhàng nói: “Đa tạ thiếu gia đã cứu mạng.”
“…” Yến Tô mặt không cảm xúc, một chút cũng không muốn đáp lời.

Có tấm gương Cao Tề sờ sờ ra đó để giết gà dọa khỉ, không còn kẻ nào dám trêu chọc Yến Tô và Phù Sinh nữa.

Hai người bèn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.

“Thiếu gia, ngài không nóng sao?” Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Phù Sinh đã nhịn không được lên tiếng hỏi.

Suốt dọc đường này, Phù Sinh cảm thấy thời tiết càng lúc càng nóng. Mặc dù lúc này là đầu hè, nhưng nhiệt độ thì hoàn toàn có thể sánh ngang với những ngày nắng gắt đổ lửa của tiết Tam phục. Đặc biệt là càng đến gần bí cảnh, nàng càng cảm giác nơi này hệt như một cái lò thiêu.

Phù Sinh thậm chí còn nghi ngờ phải chăng mình đã lạc đến Hỏa Diệm Sơn trong Tây Du Ký.

Yến Tô liếc nàng một cái, không đáp lời.

Xem dáng vẻ của hắn là không thấy nóng chút nào.

Phù Sinh không khỏi lắc đầu cảm thán trong lòng: Nam chính quả nhiên là nam chính. Đi gấp gáp suốt chặng đường dài như vậy mà mặt không đỏ, thở không dốc, mồ hôi cũng không đổ một giọt. Đây nào phải là người nữa, rõ ràng là thần tiên rồi.

Vì trong người bức bối khó chịu, Phù Sinh ngồi cũng không yên. Rảnh rỗi sinh nông nổi, nàng đưa mắt ngắm nghía xung quanh, phát hiện rất nhiều người có mặt ở đây cũng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, kẻ nào kẻ nấy đều phờ phạc, ủ rũ. Duy chỉ có một nhóm người tụ tập cùng nhau là trông có vẻ tinh thần phấn chấn, lại còn nói nói cười cười.

Phù Sinh nheo mắt nhìn kỹ, lphát hiện tên Cao Tề từng buông lời cợt nhả với nàng vừa rồi cũng đang ở trong đám người đó.

“Thiếu gia, ngài ngồi đây đợi ta một lát nhé.” Phù Sinh nói với nam chính một tiếng, sau đó liền cất bước đi về phía nhóm người của Cao Tề.

Thấy Phù Sinh đi tới, nhóm người kia đều im bặt. Đặc biệt là Cao Tề, gã bày ra vẻ mặt đầy cảnh giác hỏi: “Cô muốn làm gì?”

Lúc Phù Sinh tiến lại gần, quả nhiên cảm nhận được một luồng hơi lạnh phả tới, tức thì cảm thấy cơ thể thư thái hẳn: “Thiếu gia sai ta sang hỏi, làm sao mà chỗ các ngươi lại mát mẻ như vậy?”

Phù Sinh thừa biết sức uy hiếp của mình chả bõ bèn gì, bèn không chút do dự mà lôi nam chính ra làm bia đỡ đạn.

Biết đối phương không phải đến kiếm chuyện, Cao Tề mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe nàng hỏi vậy, gã lại bắt đầu vênh váo đắc ý: “Chúng ta có Hàn Băng Phách, xung quanh phạm vi ba mét đều mát mẻ vô cùng. Cô nương chưa từng thấy thứ này bao giờ phải không?”