[Chắc chắn là căn phòng đó chứ?]
Giữa không gian nồng nặc mùi son phấn, xen lẫn tiếng cười đùa, chửi rủa ồn ào, từ một góc khuất, một cái đầu lén lút thò ra.
Nhìn vóc dáng thì là một thiếu nữ. Trên mặt nàng che một tấm khăn lụa đen, đôi mắt to tròn, long lanh không ngừng đảo quanh dò xét.
[Ký chủ, chính là chỗ đó, không sai đâu.]
Trong đầu vang lên câu trả lời chắc nịch của hệ thống.
Phù Sinh hít sâu một hơi. Đợi một gã đàn ông đi ngang qua, nàng lập tức lách người, tiến về phía căn phòng kia.
Vừa đứng trước cửa, nàng đã nghe thấy tiếng cười khả ố của mấy gã đàn ông vọng ra, trong miệng còn hô hào gì đó như “tiểu mỹ nhân”.
Phù Sinh thầm kêu không ổn. Còn chưa kịp điều chỉnh cảm xúc, nàng đã lập tức xông vào.
“Rầm!”
Cửa phòng bị đạp tung, để lộ hai gã đàn ông to cao vạm vỡ đang đứng bên trong, cùng một thiếu niên bị trói quặt hai tay ra sau lưng, ép quỳ rạp trên mặt đất.
Phù Sinh thình lình xông vào khiến hai gã đàn ông bên trong cũng giật mình.
Nhận ra người tới chỉ là một thiếu nữ, cả hai lập tức tỏ vẻ không để tâm. Một gã trong số đó lên tiếng:
“Đây là tiểu quan quán, sao lại có một nha đầu chạy vào đây thế này?”
Phù Sinh không thèm để ý đến hai gã, trước tiên nhìn về phía thiếu niên đang bị trói. Thấy hắn hơi cúi đầu, không nhìn rõ diện mạo, nàng bèn đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt. Xác nhận hắn chưa bị thương gì nghiêm trọng, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, nàng thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào hai gã đàn ông kia, hắng giọng một cái, cố ý làm cho giọng mình trầm xuống:
“Thiếu niên này, ta muốn. Hai ngươi nếu biết điều thì mau cút đi cho ta.”
Lời nói tuy ngông cuồng, nhưng trong lòng Phù Sinh lại đang vô cùng căng thẳng.
“Ngươi là ai?”
Tên béo có bộ mặt như đầu heo tai lợn cất tiếng hỏi, vẻ mặt vô cùng khinh miệt.
Gã còn lại có khuôn mặt chữ điền. Nghe Phù Sinh nói xong, gã nheo mắt, chăm chú quan sát nàng một lúc rồi chất vấn:
“Ngươi là Xuân Đào?”
Ngay khi gã thốt ra câu này, thiếu niên vẫn luôn cúi đầu dưới đất chợt ngẩng mặt lên.
Thiếu niên trạc mười bảy tuổi, gương mặt có thể gọi là tuyệt sắc nhân gian. Mái tóc đen nhánh chỉ được dùng một dải lụa buộc gọn ra sau gáy. Hắn dường như vừa trải qua một trận đòn roi ép buộc, bộ y phục vốn hoa quý, tinh xảo nay đã nhăn nhúm, vương chút bụi bặm. Thế nhưng, chút chật vật ấy lại chẳng hề che lấp được khí chất thanh cao, quý phái toát ra từ người hắn.
Phù Sinh chỉ liếc vội một cái rồi lập tức dời mắt đi.
Nàng thật sự không ngờ vừa mở màn đã bất lợi như vậy. Nàng vội đưa tay kéo tấm khăn che mặt màu đen lên cao hơn, dõng dạc nói:
“Ta không phải!”
“Ngươi chính là Xuân Đào!”
Gã mặt chữ điền hiển nhiên đã xác nhận thân phận của nàng, chỉ thẳng vào Phù Sinh, mặc kệ nàng có thừa nhận hay không.
“Xuân Đào?”
Gã mặt heo nghe vậy, đôi mắt bỉ ổi lập tức nhìn về phía Phù Sinh, giọng điệu đầy vẻ khinh bỉ:
“Hay cho một thị nữ bán chủ cầu vinh. Chúng ta đã thỏa thuận giá cả xong xuôi, bây giờ ngươi nhận tiền rồi lại quay về định lật lọng sao? Trước kia thấy nhan sắc ngươi cũng không tồi. Nếu không phải ngươi bám được Trình thiếu, ngươi tưởng mình có thể chạy thoát sao? Bây giờ chính ngươi tự tìm đến cửa, đừng trách người khác!”
Gã vừa nói vừa cười gian, bước về phía nàng.
“Bán chủ cầu vinh cái gì? Ngươi đừng có nói bậy!”
Trong lòng Phù Sinh thầm tức giận.
Đáng lẽ nàng nên mua một cái mặt nạ trùm kín cả mặt!
Nàng đã bảo rồi mà, cái khăn che mặt này chẳng có tác dụng gì cả. Trên phim truyền hình, đeo khăn che mặt vào là không ai nhận ra, quả nhiên đều là giả!
Thấy gã đàn ông tiến tới, Phù Sinh xoay người né tránh, tiện tay vớ lấy tách trà trên bàn rồi ném thẳng vào đầu gã.
“Con tiện tỳ nhà ngươi khá lắm!”
Bị tách trà ném trúng, gã đàn ông lập tức nổi trận lôi đình. Kình khí quanh người cuộn lên, trong tay nhanh chóng ngưng tụ một luồng linh khí.
Thế mà lại là cường giả Kim Đan hậu kỳ!
Lần đầu tiên nhìn thấy linh lực của thế giới này, Phù Sinh nhất thời có chút không kịp phản ứng.
Trời ạ, nàng suýt thì quên mất, con người ở thế giới này đều biết mở “hack” mà!
Gã đàn ông kia hẳn là thèm thuồng nhan sắc của Phù Sinh, chỉ muốn dạy cho nàng một bài học chứ chưa định ra tay đến mức chí mạng. Gã vận chuyển linh khí, lao thẳng về phía nàng.
Phù Sinh không kịp né tránh, đành chộp lấy chiếc khay trà bên cạnh, giơ lên đỡ.