Đến nội dung chính

Chương 8: Đặt cược, sử sách sẽ không sai

admin 607 Chữ Cài Đặt

Giọng nói của thiếu niên chỉ trong phút chốc đã xuyên thấu cả chiếu ngục.

Hai ngục tốt đứng trong góc khuất liếc nhìn nhau, lập tức siết chặt trường đao trong tay.

Ngay cả những tử tù đã bị tra tấn đến hấp hối, cũng trợn tròn mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, muốn xem kẻ nào gan lớn bằng trời như thế.

“Ngươi…”

Ánh trăng soi chiếu đáy mắt thiếu niên, khiến đôi con ngươi đen như hắc ngọc kia càng thêm sáng rõ: “Phận là thần tử nên thẳng thắn can ngăn Hoàng đế, chứ không phải chỉ biết giữ mình cầu an, lên xuống triều đường như đi ngắm hoa ngoài chợ. Đã hưởng bổng lộc của dân thì nên san sẻ ưu sầu vì dân. Ngay cả điều này cũng không làm được, còn lên triều làm quan làm gì?”

Cổ họng y càng nói càng rung, đến âm cuối cũng nhỏ dần mà nghẹn ngào. Vành mắt cũng đỏ ửng.
Khi đọc sử sách, Giang Ngọc Tuân từng vô số lần tự hỏi.Nếu lúc ấy có người dám đứng ra thì liệu hậu thế có thể tránh khỏi bốn mươi năm loạn thế, gia viên tiêu điều, máu chảy thành sông không?

Nhưng sử sách không lời.

Chỉ còn sót lại tiếng thở dài vô tận.

Dứt lời, Giang Ngọc Tuân bỗng lùi về sau, quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba cái thật mạnh về phía Trang Nhạc: “Dẫu bệ hạ có muốn lấy mạng ta, ta cũng không hối hận.”

Trang Nhạc trầm mặc cúi đầu, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát đứa hậu bối nhiều năm chưa gặp này.

Lặng đi một hồi, Giang Ngọc Tuân lại ngẩng đầu nhìn Trang Nhạc: “Chất nhi có một thỉnh cầu không phải phép… Nếu được, mong thế bá không cần cầu xin cho ta, mà hãy thay ta gửi một câu vốn chưa kịp nói ở điện Lan Trì đến bệ hạ.”

“Hôm nay Chiêu Đô e rằng sẽ đón một trận mưa lớn, đến khi ấy cung Vũ Dương sẽ bị ngập trong biển nước, mong bệ hạ sớm chuẩn bị.”
Trang Nhạc kinh ngạc: “Sao ngươi biết?”

Giờ đang đầu hạ, vốn là mùa mưa.

Hơn nữa, vài năm gần đây mưa càng lúc càng lớn.

Việc đêm nay mưa không có gì lạ, lạ là chuyện cung Vũ Dương bị nước nhấn chìm.

Đó là chuyện xưa nay chưa từng có.

Giang Ngọc Tuân mỉm cười, từ tốn đứng dậy: “Thế bá chỉ cần chuyển lời đến bệ hạ, đến lúc ấy ta sẽ tự mình giải thích với bệ hạ sau. Nếu không có mưa lớn ngập thành, muốn chém muốn giết, cứ để bệ hạ định đoạt.”

Y vẫn kiên định như thuở ban đầu.

Sử sách chép lại, sau yến tiệc mừng công đêm đó, Chiêu Đô mưa to, cung Vũ Dương được xây từ tiền triều bị ngập trong biển nước.

Hậu thế, những kẻ ganh ghét Ứng Trường Xuyên thường lấy chuyện này để ám chỉ hắn là bạo quân không được trời đất phù hộ.

Giang Ngọc Tuân đang đặt cược.
Đặt cược, trận mưa này sẽ đến đúng lúc.

Đặt cược, sử sách sẽ không sai.

Trang Nhạc đến cuối cùng vẫn không trực tiếp hứa hẹn, chỉ để lại một cuốn [Chu Luật] bảo Giang Ngọc Tuân đọc kỹ, tốt nhất là khắc sâu từng điều vào tận xương tủy, rồi vội vã rời khỏi chiếu ngục.

Nhưng Giang Ngọc Tuân không hề lo lắng lời nói hôm nay của y sẽ không truyền tới tai Ứng Trường Xuyên.

Đùa gì chứ?

Đây là chiếu ngục đấy.

Nơi nào mà chẳng có tai mắt của Hoàng đế.